Việt Nam trong tuần:

Trận Việt Nam - Malaysia: VFF nghi vấn bán độ, AFF nói không

VOV.VN - Thu hút sự chú ý lớn của dư luận trong nước tuần qua là sự kiện đội tuyển VN để thua Malaysia bởi những lỗi ngớ ngẩn để bị loại khỏi AFF cup 2014.

Đội tuyển Việt Nam thua Malaysia 2-4, VFF nhờ công an vào cuộc

Ngay sau khi tuyển Việt Nam bị thua 2-4 trước Malaysia và chính thức bị loại khỏi AFF Cup 2014, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã nhờ cơ quan chức năng giúp làm rõ tại sao lại có trận thua bất thường như vậy.

Theo ông Dũng, trong những trận đấu trước đó (gặp Indonesia, Lào và Philippines ở vòng bảng cùng trận bán kết lượt đi với Malaysia ở Shah Alam), đội tuyển Việt Nam đã thi đấu rất tốt. Thế nhưng, ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình, đội tuyển đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác.

Chỉ trong hiệp 1, Việt Nam đã để thủng lưới tới 4 bàn mặc dù bước vào trận quyết chiến này, đội quân của HLV Toshiya Miura là bên nắm lợi thế với chiến thắng 2-1 ở lượt đi.

Khi mà VFF cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam vẫn đang tiến hành điều tra thì mới đây, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) vừa ra thông báo khẳng định trận đấu trên sân Mỹ Đình tối 11/12 hoàn toàn bình thường và không có biểu hiện của dàn xếp tỷ số.

Cụ thể, thông báo của AFF cho biết tổ chức này phối hợp với cơ quan Sportradar đã vào cuộc điều tra để làm rõ nghi án bán độ ở trận đấu tối 11/12.

Một pha tranh bóng ở trận Việt Nam - Malaysia (Ảnh: Quang Trung)

Bản báo cáo mới nhất của Sportradar tuyên bố không xuất hiện bất cứ dấu hiện bất thường nào trong trận thua 4-2 của Việt Nam trước Malaysia. Cơ quan này xác nhận không tìm thấy dấu hiệu liên quan tới các nhà cái hay bất cứ hành vi cá cược nào trong trận đấu. Ban điều tra khẳng định trận đấu này hoàn toàn trong sạch và kết quả không bị thao túng bởi bất cứ tổ chức hay cá nhân nào.

Tại AFF Cup năm nay, AFF theo dõi rất sát sao những diễn biến liên quan đến nguy cơ cá độ trong các trận đấu. Vì vậy, họ đã phối hợp với Sportradar để theo dõi, sẵn sàng điều tra và xử lý bất cứ trận đấu nào trong tổng số 18 trận đấu của giải nếu phát hiện có nghi vấn./. 


 

Bước ngoặt mới trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã có chuyến thăm Hàn Quốc, tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm quan hệ Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc. Với chủ đề “Xây dựng niềm tin-Tạo dựng hạnh phúc” Hội nghị Cấp cao kỷ niệm ASEAN-Hàn Quốc là hoạt động quan trọng nhất trong năm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Hàn Quốc đã thông qua Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ ASEAN-Hàn Quốc, định hướng và tạo khuôn khổ cho sự phát triển quan hệ Đối tác chiến lược trên tất cả các lĩnh vực chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội trong tương lai.

Các hoạt động đối ngoại của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không chỉ góp phần vào thành công chung của hội nghị, định hướng một Tầm nhìn vững chắc đối với tương lai quan hệ giữa ASEAN-Hàn Quốc, mà còn tạo bước ngoặt mới, xung lực mới trong quan hệ hợp tác Đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Hàn Quốc cùng thúc đẩy để sớm ký kết FTA Việt Nam-Hàn Quốc

 

Ông Hoàng Văn Nghiên xin trả lại biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa

Thường trực Thành ủy chấp thuận nguyện vọng của nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hoàng Văn Nghiên là trả lại biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa. Biệt thự sẽ được thu lại ngay trong tháng này.

Ngay sau khi có đơn xin trả lại nhà của ông Nghiên, Thường trực UBND thành phố Hà Nội họp bàn giải quyết vụ việc này. Tinh thần cuộc họp là thống nhất chấp thuận nguyện vọng trả lại biệt thự. Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng giao Sở Xây dựng và Cty Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội căn cứ pháp luật, có thể tìm chỗ ở mới cho ông Nghiên nếu ông có nguyện vọng.

 Biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa

Vụ việc của ông Hoàng Văn Nghiên xảy ra trong lúc dư luận sôi sục về khối tài sản phải bị thu hồi của nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, tại Hà Nội và vụ việc xây dựng trái phép biệt thự của Thiếu tướng Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Về vụ việc biệt thự xây trái phép của gia đình Thiếu tướng Phan Như Thạch, UBND quận Liên Chiểu đã yêu cầu tạm đình chỉ việc xây dựng, không xây cất gì thêm để kiểm tra, báo cáo UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo xử lý.

 

Nhiều tài sản “khủng” của “siêu lừa” Huyền Như đang bị kê biên

Theo dự kiến của TAND Tối cao tại TP HCM, ngày 15/12, Tòa phúc thẩm sẽ đưa “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, cựu Phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh TP HCM) và đồng phạm ra xét xử cấp phúc thẩm.

Với hai tội danh bị truy tố: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” tại phiên tòa cấp sơ thẩm, Huỳnh Thị Huyền Như chịu trách nhiệm hình sự với mức án Chung thân.

Cũng trong phán quyết của cấp sơ thẩm về trách nhiệm dân sự, một số lượng tài sản khổng lồ của “siêu lừa” tiếp tục duy trì lệnh kê biên tài sản, tạm giữ và lệnh phong tỏa đối với các tài sản để đảm bảo thi hành án.

Một góc trong căn Villa trị giá 43 tỷ đồng

Trong hàng loạt tài sản của Huỳnh Thị Huyền Như bị kê biên phải kể đến số lượng bất động sản “khủng” không dưới 10 tỷ đồng. Sổ tiết kiệm trị giá gần 83 tỷ đồng của Huyền Như cũng bị phong tỏa; ba xe ô tô hiệu: Civic, Lexus, Toyota Zace GL…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bóng đá Việt Nam: Sao cứ thua là bị nghi bán độ?
Bóng đá Việt Nam: Sao cứ thua là bị nghi bán độ?

VOV.VN - ĐTVN tiếp tục gây thất vọng ở thời điểm được kỳ vọng nhất. Nhưng có chăng phản ứng quay lưng của người hâm mộ mới là điều cần phải suy ngẫm.

Bóng đá Việt Nam: Sao cứ thua là bị nghi bán độ?

Bóng đá Việt Nam: Sao cứ thua là bị nghi bán độ?

VOV.VN - ĐTVN tiếp tục gây thất vọng ở thời điểm được kỳ vọng nhất. Nhưng có chăng phản ứng quay lưng của người hâm mộ mới là điều cần phải suy ngẫm.

HLV Miura vẫn dẫn dắt ĐT Việt Nam sau trận thua bẽ bàng
HLV Miura vẫn dẫn dắt ĐT Việt Nam sau trận thua bẽ bàng

VOV.VN - Dù để bị loại ở bán kết sau trận thua đáng xấu hổ 2-4 trên sân nhà Mỹ Đình nhưng HLV Miura vẫn chắc chắn tiếp tục dẫn dắt ĐT Việt Nam.

HLV Miura vẫn dẫn dắt ĐT Việt Nam sau trận thua bẽ bàng

HLV Miura vẫn dẫn dắt ĐT Việt Nam sau trận thua bẽ bàng

VOV.VN - Dù để bị loại ở bán kết sau trận thua đáng xấu hổ 2-4 trên sân nhà Mỹ Đình nhưng HLV Miura vẫn chắc chắn tiếp tục dẫn dắt ĐT Việt Nam.

VFF mời công an điều tra về trận thua của ĐT Việt Nam
VFF mời công an điều tra về trận thua của ĐT Việt Nam

VOV.VN - Việc để thua 4 bàn ngay trong hiệp 1 và đều xuất phát từ lỗi phòng ngự khiến các quan chức VFF buộc phải đặt nghi ngờ.

VFF mời công an điều tra về trận thua của ĐT Việt Nam

VFF mời công an điều tra về trận thua của ĐT Việt Nam

VOV.VN - Việc để thua 4 bàn ngay trong hiệp 1 và đều xuất phát từ lỗi phòng ngự khiến các quan chức VFF buộc phải đặt nghi ngờ.

ĐT Việt Nam thua bẽ bàng: Khi quả bóng lại thử thách lòng người
ĐT Việt Nam thua bẽ bàng: Khi quả bóng lại thử thách lòng người

Đó là một trận đấu khiến tất cả chúng ta đều ngơ ngác. Ngơ ngác vì tỉ số. Ngơ ngác vì những bàn thua ấu trĩ. 

ĐT Việt Nam thua bẽ bàng: Khi quả bóng lại thử thách lòng người

ĐT Việt Nam thua bẽ bàng: Khi quả bóng lại thử thách lòng người

Đó là một trận đấu khiến tất cả chúng ta đều ngơ ngác. Ngơ ngác vì tỉ số. Ngơ ngác vì những bàn thua ấu trĩ.