Diễn biến mới vụ giết chủ nợ rồi phi tang xác ở Lâm Đồng

VOV.VN - Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Quốc Vũ để điều tra tội giết người, cướp tài sản.

Ngày 30/1, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Quốc Vũ (31 tuổi, trú xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, Lâm Đồng) để điều tra về tội giết người, cướp tài sản.(Ảnh: Tiền Phong)
Trước đó, ngày 28/1, Cơ quan điều tra công an tỉnh Lâm Đồng đã kết thúc công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, sau đó đã dẫn giải nghi phạm Trần Quốc Vũ (31 tuổi) về nhà đối tượng ở thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc để tiến hành thực nghiệm lại việc sát hại nạn nhân. Trong ảnh, cơ quan chức năng tìm thấy chiếc xe máy của nạn nhân bị phi tang ở đèo Bảo Lộc. (Ảnh: Tiền Phong)

Quá trình thực nghiệm hiện trường, diễn biến vụ án được xác định: 12h trưa 23/1/2018, anh Võ Thành Tuấn điện thoại đòi nợ Vũ, đối tượng hẹn anh đến nhà. Tại đây, giữa 2 bên xảy ra cãi vã khi Vũ xin khất nợ, anh Tuấn đấm Vũ, đối tượng tấn công lại rồi dùng sợi dây dù trong nhà siết cổ nạn nhân đến chết, sau đó chở vào rẫy cà phê của mình ở khu Sở Hựu, xã Tam Bố, huyện Di Linh cách hiện trường gây án khoảng 25km giấu xác nạn nhân để phi tang. Trong ảnh, đưa Vũ đến khu vực phi tang xác nạn nhân. (Ảnh: Quang Sáng)
Lực lượng chức năng đưa đối tượng Trần Quốc Vũ đến địa điểm chôn xác anh Võ Thành Tuấn. (Ảnh: Quang Sáng)

Nhận được tin báo anh Võ Thành Tuấn bị mất tích, điện thoại không liên lạc được, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành điều tra, và xác minh một số đối tượng khả nghi, trong đó có Trần Quốc Vũ. (Ảnh: Quang Sáng)

Sau khi cơ quan Công an khoanh vùng đối tượng, xác định Vũ thuộc diện tình nghi đã sát hại và giấu xác nạn nhân, nhưng nghi phạm không thừa nhận. (Ảnh: Công an TPHCM)

Theo nhận dạng từ camera, hướng xe chạy của đối tượng, xác định vườn rẫy của gia đình Vũ, các lực lượng chức năng đã vào đúng hiện trường, đào nhiều vị trí khả nghi để truy tìm tung tích nạn nhân nhưng không phát hiện được chính xác địa điểm do hiện trường là rẫy cà phê và cây ăn quả khá rộng, lại không phát hiện có dấu vết đất đào mới nên chuyển phương án đấu tranh “đòn tâm lý” với đối tượng. (Ảnh: Quang Sáng)
Qua đấu tranh, sáng 28/1, Trần Quốc Vũ đã khai nhận hành vi giết chết chủ nợ là anh Võ Thành Tuấn. Trong ảnh, cơ quan chức năng khai quật nơi nghi phạm giấu xác nạn nhân. (Ảnh: Quang Sáng)(Ảnh: Quang Sáng)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip: Dựng lại hiện trường vụ giết chủ nợ giấu xác phi tang
Clip: Dựng lại hiện trường vụ giết chủ nợ giấu xác phi tang

VOV.VN - Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa di lý Vũ đến dựng lại hiện trường vụ giết chủ nợ, đốt quần áo và giấu xác phi tang.

Clip: Dựng lại hiện trường vụ giết chủ nợ giấu xác phi tang

Clip: Dựng lại hiện trường vụ giết chủ nợ giấu xác phi tang

VOV.VN - Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa di lý Vũ đến dựng lại hiện trường vụ giết chủ nợ, đốt quần áo và giấu xác phi tang.

Giết người rồi chôn xác nạn nhân trên rẫy cà phê để phi tang
Giết người rồi chôn xác nạn nhân trên rẫy cà phê để phi tang

VOV.VN - Sau khi đâm chết nạn nhân, kẻ thủ ác bó xác nạn nhân chở vào rẫy cà phê của mình, rồi chôn xác xuống một giếng cạn trong vườn cà phê để phi tang.

Giết người rồi chôn xác nạn nhân trên rẫy cà phê để phi tang

Giết người rồi chôn xác nạn nhân trên rẫy cà phê để phi tang

VOV.VN - Sau khi đâm chết nạn nhân, kẻ thủ ác bó xác nạn nhân chở vào rẫy cà phê của mình, rồi chôn xác xuống một giếng cạn trong vườn cà phê để phi tang.

Hình ảnh camera tố kẻ giết chủ nợ rồi phi tang xác ở Lâm Đồng
Hình ảnh camera tố kẻ giết chủ nợ rồi phi tang xác ở Lâm Đồng

VOV.VN - Trên đường chở thi thể nạn nhân đi phi tang, hắn không ngờ các camera trên đường của nhà dân, cơ sở kinh doanh đã ghi lại.

Hình ảnh camera tố kẻ giết chủ nợ rồi phi tang xác ở Lâm Đồng

Hình ảnh camera tố kẻ giết chủ nợ rồi phi tang xác ở Lâm Đồng

VOV.VN - Trên đường chở thi thể nạn nhân đi phi tang, hắn không ngờ các camera trên đường của nhà dân, cơ sở kinh doanh đã ghi lại.