Toà yêu cầu khởi tố cựu Phó TGĐ Oceanbank Trần Thanh Quang

VOV.VN - HĐXX cấp phúc thẩm xét xử đại án Oceanbank đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố Trần Thanh Quang - cựu Phó TGĐ Oceanbank để điều tra làm rõ.

Chiều 4/5, sau khi tuyên án đối với bị cáo Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank và đồng phạm, HĐXX phúc thẩm cho biết, tại tòa phúc thẩm cũng như trong lời khai trước đó, các bị cáo Đỗ Đại Khôi Trang (nguyên Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân), Nguyễn Thị Thu Ba (nguyên Giám đốc Khối khách hàng bán lẻ) khai rằng họ đều nhận chỉ đạo và báo cáo khi thực hiện nhiệm vụ với Phó TGĐ Trần Thanh Quang. Các bị cáo cũng khẳng định buộc thực hiện công việc từ ông Quang.

HĐXX nhận thấy do có dấu hiệu của việc bỏ lọt tội phạm nên đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố với Trần Thanh Quang để điều tra làm rõ.

Ông Trần Thanh Quang được triệu tập đến tòa. (Ảnh: TT)
Trước đó, được triệu tập đến tòa, ông Quang phủ nhận hoàn toàn những lời khai của các bị cáo trên và cho rằng, ông không biết từ khi nào Oceanbank chỉ đạo việc chi lãi suất vượt trần; không nhận chỉ đạo từ Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu về việc này.

Theo ông Quang, 3 khối ông phụ trách trực tiếp gồm: Khối khách hàng cá nhân, Khối Công nghệ thông tin và Khối Marketing của Oceanbank dưới sự chỉ đạo của TGĐ.

Trong nhiệm vụ của các khối, không có khối nào thực hiện nhiệm vụ liên quan chi trả lãi ngoài cho khách hàng. Việc chi lãi suất vượt trần nằm ngoài chức năng nhiệm vụ chung của ngân hàng. Việc Đỗ Đại Khôi Trang ngoài thực hiện nhiệm vụ của khối do ông Quang phụ trách còn nhận nhiệm vụ cụ thể khác do TGĐ, Chủ tịch HĐQT giao.

Trả lời câu hỏi của chủ tọa về suy nghĩ thế nào khi cả Thu Ba và Khôi Trang đều khẳng định việc chi lãi ngoài cũng thực hiện theo chỉ đạo của mình, ông Trần Thanh Quang nói không quản lý khối của Thu Ba. 2 người phụ nữ trên nói không đúng sự thật về việc ông tham gia chỉ đạo chi lãi ngoài.

Chủ tọa tiếp tục truy hỏi: “Nếu không có mâu thuẫn, thù tức cá nhân thì lý do gì những người này lại khai ông trực tiếp chỉ đạo và thực hiện xong phải báo cáo?" - Cựu Phó TGĐ Oceanbank nói: “Tôi chưa tìm hiểu xem tại sao. Nhưng tôi nghĩ có thể các chị nghĩ kéo thêm một cấp quản lý vào thì trách nhiệm của các chị sẽ nhẹ đi".

Trước việc bị cáo Đỗ Đại Khôi Trang khai tất cả công việc đều báo cáo và nhận chỉ đạo, quán triệt từ email của Phó TGĐ Trần Thanh Quang thời điểm đó, ông này cho biết mình chỉ chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ có trong quy chế, không chỉ đạo ngoài quy chế của ngân hàng.

Nội dung trong email chỉ liên quan đến "phần mềm" – đây là lĩnh vực mà ông Quang phụ trách, ngoài ra ông không quán triệt thêm ý kiến gì cũng như không chỉ đạo Trang việc chi lãi ngoài hay ký bảng kê.

Được gọi lên đối chất, bị cáo Đỗ Đại Khôi Trang khẳng định sự thật chỉ có một và không thay đổi lời khai tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa phúc thẩm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Y án tử hình Nguyễn Xuân Sơn, tù chung thân Hà Văn Thắm
Y án tử hình Nguyễn Xuân Sơn, tù chung thân Hà Văn Thắm

VOV.VN - HĐXX tuyên y án tử hình với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, chung thân với Hà Văn Thắm, tuy nhiên cũng kiến nghị giảm hình phạt nếu bị cáo khắc phục hậu quả. 

Y án tử hình Nguyễn Xuân Sơn, tù chung thân Hà Văn Thắm

Y án tử hình Nguyễn Xuân Sơn, tù chung thân Hà Văn Thắm

VOV.VN - HĐXX tuyên y án tử hình với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, chung thân với Hà Văn Thắm, tuy nhiên cũng kiến nghị giảm hình phạt nếu bị cáo khắc phục hậu quả. 

Hà Văn Thắm nêu 6 tình tiết giảm nhẹ xin thoát án tù chung thân
Hà Văn Thắm nêu 6 tình tiết giảm nhẹ xin thoát án tù chung thân

VOV.VN - Tại phần tranh luận, cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm nêu 6 tình tiết xin được giảm nhẹ hình phạt, xin không kết tội chung thân.

Hà Văn Thắm nêu 6 tình tiết giảm nhẹ xin thoát án tù chung thân

Hà Văn Thắm nêu 6 tình tiết giảm nhẹ xin thoát án tù chung thân

VOV.VN - Tại phần tranh luận, cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm nêu 6 tình tiết xin được giảm nhẹ hình phạt, xin không kết tội chung thân.

Hà Văn Thắm mong tòa giảm án, xin cơ hội được trở về xã hội
Hà Văn Thắm mong tòa giảm án, xin cơ hội được trở về xã hội

VOV.VN - Nói lời sau cùng, bị cáo Hà Văn Thắm tha thiết xin HĐXX giảm án để bị cáo có cơ hội được quay lại xã hội, cống hiến cho đất nước.

Hà Văn Thắm mong tòa giảm án, xin cơ hội được trở về xã hội

Hà Văn Thắm mong tòa giảm án, xin cơ hội được trở về xã hội

VOV.VN - Nói lời sau cùng, bị cáo Hà Văn Thắm tha thiết xin HĐXX giảm án để bị cáo có cơ hội được quay lại xã hội, cống hiến cho đất nước.

Nguyễn Xuân Sơn nói lời sau cùng, xin cơ hội được sống
Nguyễn Xuân Sơn nói lời sau cùng, xin cơ hội được sống

VOV.VN - Nguyễn Xuân Sơn mong HĐXX xem xét giảm án, không tuyên bị cáo mức án tử hình để được làm người có ích cho xã hội.

Nguyễn Xuân Sơn nói lời sau cùng, xin cơ hội được sống

Nguyễn Xuân Sơn nói lời sau cùng, xin cơ hội được sống

VOV.VN - Nguyễn Xuân Sơn mong HĐXX xem xét giảm án, không tuyên bị cáo mức án tử hình để được làm người có ích cho xã hội.

VKS nói gì khi Nguyễn Xuân Sơn muốn nộp 37 tỷ đồng để thoát án tử?
VKS nói gì khi Nguyễn Xuân Sơn muốn nộp 37 tỷ đồng để thoát án tử?

VOV.VN -Ghi nhận tinh thần tự nguyện khắc phục hậu quả của gia đình Nguyễn Xuân Sơn, nhưng VKS cho rằng bị cáo Sơn chưa đủ điều kiện được đề nghị giảm án.

VKS nói gì khi Nguyễn Xuân Sơn muốn nộp 37 tỷ đồng để thoát án tử?

VKS nói gì khi Nguyễn Xuân Sơn muốn nộp 37 tỷ đồng để thoát án tử?

VOV.VN -Ghi nhận tinh thần tự nguyện khắc phục hậu quả của gia đình Nguyễn Xuân Sơn, nhưng VKS cho rằng bị cáo Sơn chưa đủ điều kiện được đề nghị giảm án.