1.000 sinh viên xuất sắc sẽ được bồi dưỡng trở thành cán bộ nguồn

VOV.VN - Những sinh viên này sẽ được bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, chuyên gia giỏi  phục vụ lâu dài cho sự nghiệp phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, trong thời gian vừa qua, với trách nhiệm được Đảng, Nhà nước giao làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về thanh niên, Bộ Nội vụ đã tham mưu đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Tại Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, trong thời gian vừa qua, với trách nhiệm được Đảng, Nhà nước giao làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về thanh niên, Bộ Nội vụ đã tham mưu đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Đến năm 2020, thu hút 1.000 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc bồi dưỡng trở thành cán bộ nguồn (ảnh minh họa internet)
Bộ Nội vụ đã tổ chức tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2003 - 2010 làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Chiến lược.

Để triển khai thực hiện Chiến lược, Bộ Nội vụ ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược. Đến nay đã có 63/63 địa phương và 30/30 bộ, ngành đã ban hành Chương trình, kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên. Việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên đã tạo điều kiện để Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức tốt các hoạt động của mình nhằm tập hợp, đoàn kết đông đảo các lực lượng thanh niên, tạo ra động lực thúc đẩy thanh niên học tập, tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên ngày càng vững mạnh.

Đến năm 2020, thu hút 1.000 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

Ông Nguyễn Duy Thăng cho biết, Bộ Nội vụ đã chủ trì xây dựng và trình Bộ Chính trị thông qua Đề án chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ nhằm bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn cán bộ, chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực phục vụ lâu dài cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt Đề án với mục tiêu từ nay đến năm 2020 thu hút được ít nhất 1.000 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Theo ông Nguyễn Duy Thăng, Bộ Nội vụ đã tham mưu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ Đề án về tổ chức và chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên; Đề án Bộ chỉ số đánh giá sự phát triển của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh niên và công tác thanh niên để phục vụ công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Bộ Nội vụ xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 64 huyện nghèo. Đến nay, sau gần 3 năm triển khai thực hiện đã có 580 trí thức trẻ được bố trí về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại các xã nghèo thuộc 64 huyện nghèo. Khi về xã công tác, các đội viên Dự án đã nhanh chóng tiếp cận công việc, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, được chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá, ghi nhận (kết quả đánh giá năm 2013 có 84,58% đội viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ). Trên cơ sở kết quả giai đoạn I của Dự án, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép nhân rộng mô hình này đối với các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ông Thăng cho biết, Bộ cũng đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020. Đến nay, Bộ Nội vụ đã tổ chức tuyển chọn được 500 Đội viên của 34 tỉnh thuộc phạm vi thực hiện Đề án và đang khẩn trương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để đưa các đội viên về xã công tác ngay trong năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

VOV.VN -Đại hội sẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

VOV.VN -Đại hội sẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Ông Nguyễn Đắc Vinh:"Đại hội Hội LHTN VN là sự kiện lớn của tuổi trẻ"
Ông Nguyễn Đắc Vinh:"Đại hội Hội LHTN VN là sự kiện lớn của tuổi trẻ"

VOV.VN - Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII gồm 22 người.

Ông Nguyễn Đắc Vinh:"Đại hội Hội LHTN VN là sự kiện lớn của tuổi trẻ"

Ông Nguyễn Đắc Vinh:"Đại hội Hội LHTN VN là sự kiện lớn của tuổi trẻ"

VOV.VN - Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII gồm 22 người.

Hơn 88% đại biểu dự Đại hội Hội LHTN có trình độ Đại học trở lên
Hơn 88% đại biểu dự Đại hội Hội LHTN có trình độ Đại học trở lên

VOV.VN - Trong đó có  7 đại biểu là Phó giáo sư, chiếm tỷ lệ 0,7 %. Có 26 đại biểu là Tiến sĩ, chiếm tỷ lệ 3,3 %.

Hơn 88% đại biểu dự Đại hội Hội LHTN có trình độ Đại học trở lên

Hơn 88% đại biểu dự Đại hội Hội LHTN có trình độ Đại học trở lên

VOV.VN - Trong đó có  7 đại biểu là Phó giáo sư, chiếm tỷ lệ 0,7 %. Có 26 đại biểu là Tiến sĩ, chiếm tỷ lệ 3,3 %.

Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội lần thứ VI
Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội lần thứ VI

VOV.VN - Hội cần phát huy mọi tiềm năng to lớn của thanh niên, tạo ra phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ, liên tục, toàn diện

Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội lần thứ VI

Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội lần thứ VI

VOV.VN - Hội cần phát huy mọi tiềm năng to lớn của thanh niên, tạo ra phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ, liên tục, toàn diện

Công bố 20 công trình thanh niên tiêu biểu năm 2014
Công bố 20 công trình thanh niên tiêu biểu năm 2014

VOV.VN -  Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X vừa công bố 20 công trình thanh niên tiêu biểu năm 2014

Công bố 20 công trình thanh niên tiêu biểu năm 2014

Công bố 20 công trình thanh niên tiêu biểu năm 2014

VOV.VN -  Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X vừa công bố 20 công trình thanh niên tiêu biểu năm 2014

Ông Nguyễn Long Hải được phân công giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội TW
Ông Nguyễn Long Hải được phân công giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội TW

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được mời tham gia và phân công giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khoá VII

Ông Nguyễn Long Hải được phân công giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội TW

Ông Nguyễn Long Hải được phân công giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội TW

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được mời tham gia và phân công giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khoá VII

“Hiến tạng để sẻ chia sự sống - Nhận thức và vai trò của thanh niên”
“Hiến tạng để sẻ chia sự sống - Nhận thức và vai trò của thanh niên”

VOV.VN - Theo thống kê của ngành y tế trong năm 2013, cả nước có khoảng 6.000 người bị suy thận mạn cần được ghép thận

“Hiến tạng để sẻ chia sự sống - Nhận thức và vai trò của thanh niên”

“Hiến tạng để sẻ chia sự sống - Nhận thức và vai trò của thanh niên”

VOV.VN - Theo thống kê của ngành y tế trong năm 2013, cả nước có khoảng 6.000 người bị suy thận mạn cần được ghép thận

Thanh niên làm cầu tạm giúp dân tránh lũ
Thanh niên làm cầu tạm giúp dân tránh lũ

VOV.VN -Đến mùa mưa bão, các hộ dân ở thôn Rbượp, xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam phải sống trong cảnh chia cắt vì không có cầu qua lại.

Thanh niên làm cầu tạm giúp dân tránh lũ

Thanh niên làm cầu tạm giúp dân tránh lũ

VOV.VN -Đến mùa mưa bão, các hộ dân ở thôn Rbượp, xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam phải sống trong cảnh chia cắt vì không có cầu qua lại.

Ngày hội thanh niên Thủ đô hiến máu tình nguyện
Ngày hội thanh niên Thủ đô hiến máu tình nguyện

VOV.VN -Đây là dịp để tuổi trẻ Thủ đô phát huy sức sáng tạo và tinh thần tình nguyện vì cộng đồng.  

Ngày hội thanh niên Thủ đô hiến máu tình nguyện

Ngày hội thanh niên Thủ đô hiến máu tình nguyện

VOV.VN -Đây là dịp để tuổi trẻ Thủ đô phát huy sức sáng tạo và tinh thần tình nguyện vì cộng đồng.  

5 năm, hơn 4,6 triệu thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện
5 năm, hơn 4,6 triệu thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện

VOV.VN - Hiến máu tình nguyện trở thành nét nổi bật trong phong trào thanh niên tình nguyện, góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện

5 năm, hơn 4,6 triệu thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện

5 năm, hơn 4,6 triệu thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện

VOV.VN - Hiến máu tình nguyện trở thành nét nổi bật trong phong trào thanh niên tình nguyện, góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện

Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII: Thanh niên mong muốn điều gì?
Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII: Thanh niên mong muốn điều gì?

VOV.VN -Nhân sự kiện này, nhiều sinh viên, thanh niên chia sẻ những trăn trở về các vấn đề thiết thực như hướng nghiệp, tạo việc làm, lối sống thanh niên...

Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII: Thanh niên mong muốn điều gì?

Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII: Thanh niên mong muốn điều gì?

VOV.VN -Nhân sự kiện này, nhiều sinh viên, thanh niên chia sẻ những trăn trở về các vấn đề thiết thực như hướng nghiệp, tạo việc làm, lối sống thanh niên...