ADB giúp Việt Nam điện khí hóa ở các vùng sâu, xa

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hôm nay (7/4) thông báo sẽ cho Việt Nam vay thêm 151 triệu USD, nhằm giúp mở rộng và cải thiện các dịch vụ cung cấp điện cho các cộng đồng người nghèo và vùng sâu vùng xa.

Ban Giám đốc của ADB đã phê duyệt Dự án Phát triển Năng lượng Tái tạo và Mở rộng và Phục hồi Hệ thống cho các xã vùng sâu vùng xa. Dự án này sẽ phát triển 5-10 nhà máy thủy điện nhỏ phục vụ các xã ở khu vực vùng núi phía bắc và miền trung Việt Nam.

Dự án cũng cung cấp hỗ trợ về tài chính cho chương trình điện khí hóa nông thôn do Chính phủ đang tiến hành, nhằm mở rộng phạm vi cung cấp điện trên khắp đất nước, đặc biệt là ở các tỉnh có nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số.

Edvard Baardsen, Chuyên gia cao cấp về Cơ sở hạ tầng thuộc Vụ Đông Nam Á của ADB cho rằng: “Việc tiếp cận được tới nguồn cung cấp điện ổn định và có chi phí rẻ sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống và điều kiện sống ở những xã mục tiêu và làm tăng thêm thời gian cho việc tạo ra thu nhập và giáo dục.”

Phạm vi cung cấp điện của Việt Nam đã gia tăng từ 51% số các hộ gia đình năm 1996 lên tới hơn 91% năm 2008 khi nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, các khoản đầu tư cho ngành điện, chiếm vào khoảng hơn 3 tỷ USD/năm, sẽ vẫn cần thiết trong thập kỷ tới nhằm thực hiện điện khí hóa cả nước. Việc cấp vốn cho các dịch vụ cung cấp điện ở những khu vực vùng sâu vùng xa chưa có điện vẫn là vấn đề đặc biệt khó khăn do chi phí cao và kết quả thu hồi vốn không hấp dẫn.

Để giải quyết khó khăn này, dự án sẽ chia sẻ chi phí của việc mở rộng lưới điện quốc gia với các trạm thủy điện nhỏ trong kế hoạch. Dự án này sẽ sử dụng nguồn thu từ việc bán điện của các nhà máy nhằm hỗ trợ việc mở rộng lưới điện trung thế và hạ thế cho các cộng đồng mục tiêu.

Ông Baarsden cho biết: “Phương thức này sẽ sử dụng các tiềm năng thủy điện sẵn có ở địa phương nhằm mang lại lợi ích cho các cộng đồng địa phương và cung cấp năng lượng tái tạo dư thừa cho mạng lưới điện quốc gia.” Điều này cũng giúp giải quyết các vấn đề khó khăn về tài chính hiện vẫn khiến cho nhiều trạm thủy điện nhỏ hiện nay trên khắp đất nước hoạt động không hiệu quả và bị bỏ quên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên