Các bác sĩ đầu ngành sẽ vào cuộc vụ cắt 2 quả thận

Sở Y tế Cần Thơ đang chỉ đạo họp Hội đồng chuyên môn mở rộng, có các bác sĩ, thầy thuốc đầu ngành về chuyên khoa niệu để có đánh giá khách quan.

Trong những ngày qua, dư luận ở TP Cần Thơ và ở ĐBSCL xôn xao về việc,  bệnh nhân Hứa Cẩm Tú, ngụ tại thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ bị bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ phẫu thuật cắt bỏ 2 quả thận.

Trao đổi với PV Đài TNVN ngày 13/12, bà Bùi Thị Lệ Phi, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cho biết: Khi Sở Y tế nhận được đơn của bệnh nhân vào chiều 9/12, thì sáng 10/12, Ban Giám đốc Sở cùng với Thanh tra Sở mời Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thành phố lên để làm việc và chỉ đạo xử lý một số công việc.

Ba đứa con chị Tú thăm mẹ trong Bệnh viện

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu Ban Giám đốc Bệnh viện xác minh rõ những thông tin trong tờ trình đã nêu; chăm sóc bệnh nhân, theo dõi sát tình hình sức khỏe bệnh nhân để có hướng điều trị, sử dụng phương pháp điều trị tốt nhất; đồng thời tiến hành họp Hội đồng chuyên môn để xem vấn đề vụ việc.

“Chúng tôi chỉ đạo xử lý đúng và yêu cầu Ban Giám đốc Bệnh viện rà soát lại hết tất cả những quy trình, từ lúc nhận bệnh cho đến lúc xảy ra vụ việc”, bà Phi nói.

Về hướng chỉ đạo cụ thể của Sở Y tế Cần Thơ, bà Phi khẳng định, Sở đang chỉ đạo cho Bệnh viện tiến hành họp Hội đồng chuyên môn mở rộng, trong đó có mời các bác sĩ, thầy thuốc đầu ngành về chuyên khoa niệu ở tuyến Trung ương, cũng như trường Đại học Y dược, để có đánh giá khách quan. Sở này chỉ đạo Bệnh viện tổ chức họp Hội đồng chuyên môn trong thời gian sớm nhất để sớm có kết quả.

Bà Phi cũng cho biết thêm, Sở sẽ chỉ đạo Bệnh viện nâng cao chất lượng điều trị trong thời gian tới, tránh những sai sót chuyên môn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên