Cận cảnh 2 thủy phi cơ đầu tiên về Việt Nam

Hãng Hàng không Hải Âu vừa đón nhận hai chiếc máy bay thủy phi cơ đầu tiên mang nhãn hiệu Cessna Grand Caravan EX tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) sáng 21/8.

Nhằm đem đến cho du khách tại Việt Nam những trải nghiệm du lịch chưa từng có, hãng Hàng không Hải Âu đã nhập về loại máy bay Cessna Grand Caravan 208B- EX đời mới nhất của Mỹ. 

Máy bay với 2 chỗ ngồi cho phi công, 12 chỗ ngồi cho hành khách và cửa sổ rộng rãi, giúp hành khách có thể thoải mái ngắm nhìn cảnh đẹp từ trên máy bay và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ từ độ cao 150-3.000m so với mực nước biển. 

Với phương tiện mới này, Hàng không Hải Âu sẽ cung cấp ba gói sản phẩm dịch vụ bay ngắm cảnh cao cấp, bao gồm: bay vận chuyển, chuyên chở khách hàng theo lộ trình có sẵn; bay ngắm cảnh đưa khách đi tham quan các vịnh, đảo trên biển và bay thuê chuyến theo yêu cầu. 

Bắt đầu từ tháng 9/2014, Hàng không Hải Âu sẽ triển khai chặng bay đầu tiên giữa Hà Nội và Vịnh Hạ Long. Thay vì bốn tiếng di chuyển trên xe buýt, chặng đường giờ đây đã được rút xuống chỉ còn 30 phút và sẽ trở nên thú vị hơn khi khách hàng còn có cơ hội được ngắm nhìn những cảnh đẹp từ trên cao. 

Dự kiến, vào cuối năm 2014 và đầu năm 2015, Hàng không Hải Âu sẽ mở rộng dịch vụ ra khu vực phía Nam (giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các điểm du lịch tại Khánh Hòa, Bình Thuận, Cần Thơ, An Giang, Côn Đảo, Phú Quốc…) và các nước lân cận.

Ông Lương Hoài Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hàng không Hải Âu, cho biết: “Dịch vụ thuỷ phi cơ của Hàng không Hải Âu sẽ mang đến cho du khách trong và ngoài nước những trải nghiệm du lịch độc đáo chưa từng có ở Việt Nam. Hành khách không chỉ đi đến các địa danh du lịch nổi tiếng nhanh và khỏe khoắn, mà còn được ngắm nhìn, chụp ảnh phong cảnh đẹp của Việt Nam.”

Theo ông Nam, giá vé bay tham quan Vịnh Hạ Long trong 25 phút là 5 triệu đồng/người; 40 phút (với vịnh Ninh Vân, Vân Phong) là 7 triệu đồng/người.

Do thủy phi cơ có tầm bay thấp, ông Đinh Việt Thắng, Cục phó Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thong Vận tải) cho biết, Cục đã tăng cường các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo thông tin liên lạc, giám sát dẫn đường cho tàu bay.

Dưới đây là một số hình ảnh về 2 máy bay thủy phi cơ đầu tiên về Việt Nam:

Thủy phi cơ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. (Ảnh: Vietnam+)

Chiếc thủy phi cơ đã thực hiện chặng bay 15.000km từ Mỹ về Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

 

Thủy phi cơ có thể bay từ độ cao 150-3.000m so với mực nước biển. (Ảnh: Vietnam+)

 

Hàng không Hải Âu sẽ triển khai chặng bay đầu tiên giữa Hà Nội và vịnh Hạ Long. (Ảnh: Vietnam+)

 

Phi công trao chìa khóa tiếp nhận thủy phi cơ cho hãng Hàng không Hải Âu. (Ảnh: Vietnam+)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phi cơ không người lái siêu nhỏ và thân thiện dẫn đường
Phi cơ không người lái siêu nhỏ và thân thiện dẫn đường

VOV.VN - Máy bay không người lái này có nhiệm vụ hướng dẫn khách du lịch và sinh viên tìm đường trong khuôn viên Học viện Masachusetts.

Phi cơ không người lái siêu nhỏ và thân thiện dẫn đường

Phi cơ không người lái siêu nhỏ và thân thiện dẫn đường

VOV.VN - Máy bay không người lái này có nhiệm vụ hướng dẫn khách du lịch và sinh viên tìm đường trong khuôn viên Học viện Masachusetts.

Điều thêm thủy phi cơ, máy bay tuần thám hỗ trợ tìm kiếm
Điều thêm thủy phi cơ, máy bay tuần thám hỗ trợ tìm kiếm

Việt Nam huy động 4 máy bay cùng 7 tàu cảnh sát biển và hải quân tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

Điều thêm thủy phi cơ, máy bay tuần thám hỗ trợ tìm kiếm

Điều thêm thủy phi cơ, máy bay tuần thám hỗ trợ tìm kiếm

Việt Nam huy động 4 máy bay cùng 7 tàu cảnh sát biển và hải quân tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

Thủy phi cơ DHC-6 lần đầu hạ cánh an toàn tại Trường Sa
Thủy phi cơ DHC-6 lần đầu hạ cánh an toàn tại Trường Sa

Sau đúng 2 giờ bay, vượt chặng đường hơn 500km, thủy phi cơ của Hải quân nhân dân Việt Nam đã hạ cánh an toàn tại Trường Sa.

Thủy phi cơ DHC-6 lần đầu hạ cánh an toàn tại Trường Sa

Thủy phi cơ DHC-6 lần đầu hạ cánh an toàn tại Trường Sa

Sau đúng 2 giờ bay, vượt chặng đường hơn 500km, thủy phi cơ của Hải quân nhân dân Việt Nam đã hạ cánh an toàn tại Trường Sa.

Canada hỗ trợ Việt Nam đào tạo phi công thủy phi cơ
Canada hỗ trợ Việt Nam đào tạo phi công thủy phi cơ

Việc đào tạo này nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và Canada.

Canada hỗ trợ Việt Nam đào tạo phi công thủy phi cơ

Canada hỗ trợ Việt Nam đào tạo phi công thủy phi cơ

Việc đào tạo này nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và Canada.

Thủy phi cơ Việt Nam tiếp tục tìm kiếm máy bay Malaysia
Thủy phi cơ Việt Nam tiếp tục tìm kiếm máy bay Malaysia

VOV.VN - Sáng sớm 10/3, thuỷ phi cơ HD-C6 cơ động số hiệu VNT 777 của Quân chủng Hải quân tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Thủy phi cơ Việt Nam tiếp tục tìm kiếm máy bay Malaysia

Thủy phi cơ Việt Nam tiếp tục tìm kiếm máy bay Malaysia

VOV.VN - Sáng sớm 10/3, thuỷ phi cơ HD-C6 cơ động số hiệu VNT 777 của Quân chủng Hải quân tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Hải quân VN huy động thuỷ phi cơ tìm máy bay mất tích
Hải quân VN huy động thuỷ phi cơ tìm máy bay mất tích

VOV.VN - Vùng cảnh sát biển IV đang chuẩn bị thêm 2 chiếc tàu sẵn sàng chờ lệnh lên đường

Hải quân VN huy động thuỷ phi cơ tìm máy bay mất tích

Hải quân VN huy động thuỷ phi cơ tìm máy bay mất tích

VOV.VN - Vùng cảnh sát biển IV đang chuẩn bị thêm 2 chiếc tàu sẵn sàng chờ lệnh lên đường

Hình ảnh: Thủy phi cơ DHC-6 hạ cánh, lướt sóng ở Trường Sa
Hình ảnh: Thủy phi cơ DHC-6 hạ cánh, lướt sóng ở Trường Sa

VOV.VN - Chiếc thủy phi cơ có tốc độ bay tối đa trên 300km/h, tầm hoạt động xa nhất có thể lên tới 1.832km.

Hình ảnh: Thủy phi cơ DHC-6 hạ cánh, lướt sóng ở Trường Sa

Hình ảnh: Thủy phi cơ DHC-6 hạ cánh, lướt sóng ở Trường Sa

VOV.VN - Chiếc thủy phi cơ có tốc độ bay tối đa trên 300km/h, tầm hoạt động xa nhất có thể lên tới 1.832km.