Chưa liên hệ được với nhóm 5 người Việt Nam ở trên núi Namche

VOV.VN - Đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã cung cấp cho VOV các thông tin mới nhất về người Việt Nam đang ở Kathamandu sau động đất.

Đoàn công tác đặc biệt của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ do Công sứ Trần Quang Tuyến làm trưởng đoàn hiện đã tới thủ đô Kathmandu của Nepal để trực tiếp tiến hành các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ công dân Việt Nam đang ở Nepal.

Người Việt (phải) đi du lịch ở Nepal (ảnh: trang Facebook của Kim Chi)
Phóng viên Đài TNVN có cuộc phỏng vấn Công sứ Trần Quang Tuyến để làm rõ hơn về tình hình của công dân Việt Nam tại Nepal cũng như các hoạt động cứu trợ của đoàn công tác tại Nepal.

PV: Đoàn công tác đặc biệt của đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ hiện đã ở Nepal, xin ông cho biết tình hình mới nhất của người Việt tại Nepal và hiện tiến trình cứu hộ cho 5 người Việt Nam đang ở đỉnh Namche đang được tiến hành tới đâu?

Công sứ: Cho đến nay khoảng 15-16 người đã rời khỏi được Nepal bằng đường hàng không về Việt Nam, có người thì qua vãng lai. Nhóm 11 người ở nhà chị Ba Việt kiều thì cho đến hôm qua chị nói đã rời được Nepal rồi, còn nhóm 6 người hôm trước thông báo là được ở nhờ trong trại quân đội của Nepal  thì đêm hôm qua cũng đã rời Nepal rồi. Trước nữa, như đã thông tin, nhóm Phạm Thanh Tùng và Trương Bảo Hân đã rời Nepal từ hôm kia theo đường của hãng Air Asia

Nhóm của Nguyễn Hà Cẩm Tú gồm 4 người thì hãng AIG sẽ thu xếp cho rời Nepal vào sáng mai để transit qua New Delhi về Việt Nam vào tối ngày mai. Hiện nay, tình trạng của 5 người ở trên núi Namche, chúng tôi vẫn đang tích cực liên hệ để nhờ phía Ấn Độ và Nepal tiếp cận được  để có thể hỗ trợ.

Hiện nay chúng tôi đã cố gắng liên hệ theo số điện thoại của anh Khải và người hướng dẫn của anh Khải nhưng đều không liên lạc được. Chúng tôi đang cố gắng xem họ đã xuống tới đâu vì hôm trước được biết là họ đến đỉnh Namche nhưng máy bay trực thăng chỉ có thể xuống được Lukia, tức là phải từ Namche đi xuống một đoạn nữa, vì đỉnh Namche quá cao máy bay không tới được. Nên chúng tôi đang cố gắng liên hệ để nói với nhóm này làm sao di chuyển được xuống Lukia để đón được trực thăng.

PV: Xin ông cho biết các hoạt động cứu trợ người Việt Nam đang ở Nepal sẽ được thực hiện thế nào trong thời gian tới?

Công sứ: Chúng tôi đã cử 2 nhóm, một nhóm theo đường hàng không đến Nepal, tối qua đến Kathmandu, một nhóm theo đường bộ bằng xe bus dự kiến đến Kathmandu vào chiều nay. Chúng tôi đang cố gắng thu thập các anh chị em nào có nhu cầu đi bằng xe bus thì đi bằng xe bus, còn muốn đi bằng máy bay thì phải thu xếp vì sân bay đang rất đông. Địa điểm tập trung là nhà chị  Ba Việt kiều. Những ai đến Kathmandu thì tập trung tại đây. Ai muốn có nhu cầu đi xe bus thì một hai hôm tới là có thể về được, còn sau đó thu xếp dần qua đường máy bay thương mại. Hiện các hãng bay thương mại ở sân bay quốc tế Kathmandu đã hoạt động và đang thu xếp dần.

PV:  Hiện ông đã tiếp xúc với những người Việt Nam đang ở tại Nepal, hiện tâm lý của họ ra sao ạ?

Công sứ: Những người mà chúng tôi tiếp xúc thì họ rất bình tĩnh đang chờ đợi để được thu xếp các chuyến bay. Những người đã tới được Kathmandu thì cơ bản là đã yên tâm, chúng tôi đang tiếp tục tìm cách liên lạc với những người khác.

PV: Xin cảm ơn ông!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều người Việt từ Nepal bắt đầu trở về nước
Nhiều người Việt từ Nepal bắt đầu trở về nước

VOV.VN - Đến nay, có thêm nhiều nhóm người Việt tại Nepal bắt được liên lạc và xác định an toàn.

Nhiều người Việt từ Nepal bắt đầu trở về nước

Nhiều người Việt từ Nepal bắt đầu trở về nước

VOV.VN - Đến nay, có thêm nhiều nhóm người Việt tại Nepal bắt được liên lạc và xác định an toàn.

Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ sang Nepal hỗ trợ công dân
Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ sang Nepal hỗ trợ công dân

VOV.VN - Dự kiến đoàn sẽ đến Nepal trong chiều ngày 29/4 để trực tiếp tiến hành các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ công dân Việt Nam đang ở Nepal.

Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ sang Nepal hỗ trợ công dân

Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ sang Nepal hỗ trợ công dân

VOV.VN - Dự kiến đoàn sẽ đến Nepal trong chiều ngày 29/4 để trực tiếp tiến hành các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ công dân Việt Nam đang ở Nepal.

Động đất ở Nepal khiến một người gốc Việt tử nạn trên đỉnh Everest
Động đất ở Nepal khiến một người gốc Việt tử nạn trên đỉnh Everest

Ngoài người Mỹ gốc Việt tên Vinh Truong còn có 3 người Mỹ khác thiệt mạng do động đất.

Động đất ở Nepal khiến một người gốc Việt tử nạn trên đỉnh Everest

Động đất ở Nepal khiến một người gốc Việt tử nạn trên đỉnh Everest

Ngoài người Mỹ gốc Việt tên Vinh Truong còn có 3 người Mỹ khác thiệt mạng do động đất.

Nepal: Đụng độ tại vùng động đất
Nepal: Đụng độ tại vùng động đất

VOV.VN - Người sống sót giận dữ và các quan chức Nepal cũng thừa nhận, các hoạt động cứu hộ, cứu trợ còn chậm.

Nepal: Đụng độ tại vùng động đất

Nepal: Đụng độ tại vùng động đất

VOV.VN - Người sống sót giận dữ và các quan chức Nepal cũng thừa nhận, các hoạt động cứu hộ, cứu trợ còn chậm.

Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ hơn 400 triệu USD cho Nepal
Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ hơn 400 triệu USD cho Nepal

VOV.VN - Khoảng 500.000 người Nepal hiện vẫn đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ hơn 400 triệu USD cho Nepal

Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ hơn 400 triệu USD cho Nepal

VOV.VN - Khoảng 500.000 người Nepal hiện vẫn đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Số người chết do động đất Nepal lên đến gần 5.500 nạn nhân
Số người chết do động đất Nepal lên đến gần 5.500 nạn nhân

VOV.VN - Việc thiếu điện khiến các máy móc hạng nặng như máy khoan và máy cắt không vận hành được. Đây đó nổ ra va chạm giữa người dân và cảnh sát.

Số người chết do động đất Nepal lên đến gần 5.500 nạn nhân

Số người chết do động đất Nepal lên đến gần 5.500 nạn nhân

VOV.VN - Việc thiếu điện khiến các máy móc hạng nặng như máy khoan và máy cắt không vận hành được. Đây đó nổ ra va chạm giữa người dân và cảnh sát.

Việt Nam nhờ Ấn Độ giúp người Việt bị mắc kẹt ở Nepal
Việt Nam nhờ Ấn Độ giúp người Việt bị mắc kẹt ở Nepal

VOV.VN - Đại sứ quán đã liên hệ với Sứ quán, Bộ Ngoại giao Ấn Độ để nhờ giúp đỡ khi có người Việt Nam liên hệ và phía Ấn Độ cũng đã đồng ý.

Việt Nam nhờ Ấn Độ giúp người Việt bị mắc kẹt ở Nepal

Việt Nam nhờ Ấn Độ giúp người Việt bị mắc kẹt ở Nepal

VOV.VN - Đại sứ quán đã liên hệ với Sứ quán, Bộ Ngoại giao Ấn Độ để nhờ giúp đỡ khi có người Việt Nam liên hệ và phía Ấn Độ cũng đã đồng ý.

Nepal: Trực thăng đưa 5 công dân Việt Nam mắc kẹt xuống núi
Nepal: Trực thăng đưa 5 công dân Việt Nam mắc kẹt xuống núi

VOV.VN - Công ty AIG travel Asia Pacific thông báo đã sắp xếp trực thăng riêng để đưa 5 công dân Việt Nam từ đỉnh Namche độ cao 3440m xuống thủ đô Kathmandu.

Nepal: Trực thăng đưa 5 công dân Việt Nam mắc kẹt xuống núi

Nepal: Trực thăng đưa 5 công dân Việt Nam mắc kẹt xuống núi

VOV.VN - Công ty AIG travel Asia Pacific thông báo đã sắp xếp trực thăng riêng để đưa 5 công dân Việt Nam từ đỉnh Namche độ cao 3440m xuống thủ đô Kathmandu.