Công an Hà Nội ra quân đảm bảo trật tự giao thông sau Tết

VOV.VN -Công an Hà Nội sẽ triển khai lực lượng tại các tuyến đường “nóng” để đảm bảo giao thông sau nghỉ Tết an toàn, thông suốt.

Sáng 23/2, Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an Hà Nội tổ chức lễ ra quân đầu xuân 2015.

Dự buổi lễ có Bộ trưởng GTVT – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Đinh La Thăng, lãnh đạo Bộ Công an, TP Hà Nội, Công an Hà Nội.

Tại buổi lễ, Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết: Trong 8 ngày nghỉ Tết, tình hình an ninh trật tự giao thông trên địa bàn thành phố được duy trì ổn định, thông suốt, an toàn, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Hà Nội không có tình trạng đốt pháo nổ đêm giao thừa, không có tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Cảnh sát giao thông Hà Nội ra quân đầu năm mới
Trong 8 ngày nghỉ Tết, toàn thành phố xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm 11 người chết, 1 người bị thương. So với năm 2014, số vụ tai nạn giảm 50%, số người tử nạn giao thông giảm 35,5% và số người bị thương giảm 90%.

Với nhiệm vụ năm 2015, ông Thắng cho hay, sẽ tiếp tục triển khai 100% lực lượng tập trung điều hành, hướng dẫn giao thông, tăng cường lực lượng tuần tra lưu động tại 14 tuyến Quốc lộ, trục chính ra vào thành phố nhằm phục vụ nhân dân trở về Hà Nội công tác học tập, đi lễ hội đầu xuân.

Thay mặt Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, ông Đinh La Thăng đánh giá cao công tác đảm bảo an toàn giao thông của Công an Hà Nội. Việc giảm tai nạn giao thông trên 3 tiêu chí là kết quả đáng khích lệ.

Đánh giá kết quả đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết của Công an Hà Nội, ông Thăng nói: “Trong khi nhân dân nghỉ đón Tết thì các đồng chí phải làm nhiệm vụ. Không những làm nhiệm vụ như ngày thường mà còn làm nhiệm vụ nặng gấp nhiều lần, đây là nỗ lực đáng ghi nhận”.

Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị: Trong ngày nghỉ Tết còn lại, nhân dân sẽ về thủ đô học tập, làm việc đông nên Công an Hà Nội cần tăng cường lực lượng, đảm bảo an toàn giao thông ở các tuyến đường “nóng” như Pháp Vân – Cầu Giẽ, các cửa ngõ vào thủ đô…. Đây là những tuyến đường dễ xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông”.

Ông Thăng cũng cho rằng, Bộ Công an cần chỉ đạo chung để các địa phương cũng ra quân đồng loạt như Công an Hà Nội.

Thanh tra giao thông cùng ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng: Những ngày nghỉ Tết, có thời điểm lưu lượng giao thông của thủ đô tăng 300%-400% ngày thường, nhưng lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện bài bản, sáng tạo đảm bảo giao thông an toàn.

“Hình ảnh các lực lượng công an Hà Nội, thanh tra giao thông đứng giữa biển người phân luồng, hình ảnh đẹp”, ông Hùng biểu dương.

Ông Hùng đề nghị, trong ngày nghỉ lễ cuối cùng của năm mới, Công an Hà Nội đảm bảo trật tự tại các bến xe, nhà ga, các tuyến đường trọng điểm, cần xử lý nghiêm tình trạng tăng giá, nhồi nhét khách của nhà xe để nhân dân về Hà Nội sau Tết vui vẻ, thuận tiện.

Tại buổi lễ, Giám đốc Công an Hà Nội - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung tuyên bố lễ ra quân đầu năm 2015 của lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội.

Thiếu tướng Chung đồng thời cho biết, sẽ chỉ đạo các lực lượng của Công an Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo tai nạn giao thông giảm trên 3 tiêu chí.

Ngoài ra, Công an Hà Nội sẽ triển khai lực lượng đấu tranh với các tội phạm liên quan đến bến xe, nhà ga, lễ hội để người dân yên tâm và an toàn./.

Trong dịp nghỉ Tết, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 718 trường hợp, phạt tiền hơn 294 triệu đồng, tạm giữ 2 ô tô, 92 mô tô, 246 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe 39 trường hợp.

Đối với lỗi vi phạm không đội mũ bảo hiểm, cảnh sát xử lý 346 trường hợp, 21 trường hợp đi vượt đèn đỏ, 11 trường hợp đi vào đường cấm, đi quá tốc độ 44 trường hợp…

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, 15 tổ công tác 141/Công an Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 283 trường hợp, tạm giữ 60 phương tiện và 87 bộ giấy tờ. Phát hiện bắt giữ 3 vụ việc, 5 đối tượng.

Điển hình là ngày mùng 3 Tết (tức ngày 21/2), Y14/141 phát hiện đôi nam nữ đi trên xe taxi vận chuyển 200g ma túy đá, 1 viên thuốc dạng nén nghi là ma túy tổng hợp và 86 viên hồng phiến.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí sinh sẽ được cảnh sát giao thông Hà Nội hỗ trợ đến điểm thi
Thí sinh sẽ được cảnh sát giao thông Hà Nội hỗ trợ đến điểm thi

Tại các bến xe, nhà ga, ngoài việc hướng dẫn sĩ tử về Hà Nội thi đại học, các cảnh sát giao thông sẽ giúp đỡ đưa tới điểm thi.

Thí sinh sẽ được cảnh sát giao thông Hà Nội hỗ trợ đến điểm thi

Thí sinh sẽ được cảnh sát giao thông Hà Nội hỗ trợ đến điểm thi

Tại các bến xe, nhà ga, ngoài việc hướng dẫn sĩ tử về Hà Nội thi đại học, các cảnh sát giao thông sẽ giúp đỡ đưa tới điểm thi.

Cảnh sát giao thông Hà Nội bắt 2 tên cướp giật trên đường
Cảnh sát giao thông Hà Nội bắt 2 tên cướp giật trên đường

Đang điều khiển xe máy, chị Nguyễn Thu Trang bị 2 tên cướp đi xe máy áp sát giật chiếc điện thoại và phóng xe bỏ chạy. Nghe tiếng hô cướp của chị Trang, 2 chiến sĩ CSGT đuổi theo bắt gọn 2 tên cướp.

Cảnh sát giao thông Hà Nội bắt 2 tên cướp giật trên đường

Cảnh sát giao thông Hà Nội bắt 2 tên cướp giật trên đường

Đang điều khiển xe máy, chị Nguyễn Thu Trang bị 2 tên cướp đi xe máy áp sát giật chiếc điện thoại và phóng xe bỏ chạy. Nghe tiếng hô cướp của chị Trang, 2 chiến sĩ CSGT đuổi theo bắt gọn 2 tên cướp.

Cảnh sát giao thông Hà Nội bắt gọn kẻ cướp túi xách
Cảnh sát giao thông Hà Nội bắt gọn kẻ cướp túi xách

Nghe tiếng tri hô của một phụ nữ từ xa, các chiến sĩ CSGT nhanh chóng triển khai đội hình vậy bắt tên cướp túi xách trên phố.

Cảnh sát giao thông Hà Nội bắt gọn kẻ cướp túi xách

Cảnh sát giao thông Hà Nội bắt gọn kẻ cướp túi xách

Nghe tiếng tri hô của một phụ nữ từ xa, các chiến sĩ CSGT nhanh chóng triển khai đội hình vậy bắt tên cướp túi xách trên phố.

Cảnh sát giao thông Hà Nội học sơ cứu người bị nạn
Cảnh sát giao thông Hà Nội học sơ cứu người bị nạn

VOV.VN - Các cán bộ chiến sĩ còn được thực hành nhằm trang bị những kỹ năng thực tế để giúp đỡ người bị nạn

Cảnh sát giao thông Hà Nội học sơ cứu người bị nạn

Cảnh sát giao thông Hà Nội học sơ cứu người bị nạn

VOV.VN - Các cán bộ chiến sĩ còn được thực hành nhằm trang bị những kỹ năng thực tế để giúp đỡ người bị nạn