Cử tri kiến nghị Quốc hội nhiều vấn đề nóng

(VOV) -1.396 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước được tổng hợp gửi tới Quốc hội.

Sáng 22/10, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước.

Báo cáo nêu rõ, năm 2012, trong bối cảnh đất nước ta đứng trước nhiều khó khăn, thách thức do những tồn tại, yếu kém của nền kinh tế trong nước và tác động của khủng hoảng nợ công, suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là sự khắc phục khó khăn, lao động cần cù, sáng tạo của công nhân, nông dân, người lao động và sự điều hành của Chính phủ, kinh tế vĩ mô ổn định dần, lạm phát bước đầu được kiềm chế, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội được giữ vững; nhân dân hoan nghênh và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân còn nhiều băn khoăn, lo lắng và gửi tới Quốc hội nhiều kiến nghị.

Xây dựng Đảng và Nhà nước

Qua theo dõi kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cử tri và nhân dân cả nước hoan nghênh Bộ Chính trị nghiêm túc tự phê bình, thành thật nhận lỗi trước Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đồng chí Tổng Bí thư thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân về những yếu kém, khuyết điểm trong lãnh đạo xây dựng Đảng, những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điều đó thể hiện trách nhiệm chính trị và quyết tâm của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Cùng với việc xây dựng chỉnh đốn Đảng, cử tri và nhân dân mong muốn Đảng quan tâm lãnh đạo xây dựng bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ trung ương đến cơ sở vững mạnh; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Cử tri và nhân dân kiến nghị Nhà nước đổi mới phương thức điều hành, quản lý xã hội để phát huy dân chủ, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; huy động mọi nguồn lực để xây dựng và bảo vệ đất nước…

Đầu tư công dàn trải, hiệu quả thấp

Về kinh tế và đời sống của nhân dân, cử tri và nhân dân phản ánh, lo ngại về tình hình sản xuất, kinh doanh hiện nay gặp nhiều khó khăn, thách thức, sức mua giảm sút, hàng hoá tồn kho lớn. Tình hình nợ xấu của ngân hàng hiện nay, trong đó có phần nợ xấu thuộc về các doanh nhiệp nhà nước đang tiềm ẩn nguy cơ không chỉ đối với hệ thống ngân hàng mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế của đất nước.

Các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước được đầu tư lớn về vốn, đất đai, nguồn lực và nhiều ưu đãi khác nhưng kết quả hoạt động chưa tương xứng. Tình trạng đầu tư công dàn trải, hiệu quả thấp; việc cắt giảm đầu tư công một cách bình quân ở một số nơi dẫn tới nhiều công trình bỏ dở, nhất là các công trình thuộc cơ sở hạ tầng, giao thông, xây dựng, các dự án khu công nghiệp, khu đô thị… gây lãng phí chưa từng có.

Tình trạng chất lượng của một số công trình xây dựng kém, trong đó có một số công trình thủy điện, hồ đập chứa nước không đảm bảo, như: đập Thủy điện Sông Tranh 2, đập Thủy điện Đắk Rông 3 gây lo lắng, bức xúc ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Cử tri và nhân dân kiến nghị Quốc hội, Chính phủ quyết liệt chỉ đạo và sớm có những giải pháp xử lý, khắc phục tình trạng trên.

Cử tri và nhân dân kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có các giải pháp đồng bộ, đủ mạnh để giải quyết những vấn đề còn tồn tại nhằm phát triển kinh tế bền vững và đảm bảo đời sống nhân dân, nhất là công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp.

Yếu kém, bất cập trong vấn đề đất đai

Trong những năm qua, trên lĩnh vực đất đai phát sinh nhiều vấn đề phức tạp do một số qui định của pháp luật về đất đai không còn phù hợp; công tác quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều yếu kém, bất cập, có biểu hiện của “Nhóm lợi ích” cấu kết, trục lợi từ đất đai diễn ra ở nhiều nơi với tính chất, qui mô khác nhau; việc quy hoạch, sử dụng đất ở nhiều nơi không phù hợp, dẫn đến nhiều dự án; việc giải tỏa, đền bù trong thu hồi đất nhiều nơi thực hiện chưa tốt, phát sinh tiêu cực, chưa đảm bảo lợi ích của người dân.

Tình hình khiếu nại, tố cáo về đất đai có nhiều diễn biến phức tạp, chiếm tỷ lệ lớn, đến trên 70% trong tổng số các vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Tại kỳ họp này, cử tri kiến nghị Quốc hội khi xem xét sửa đổi Luật đất đai cần tiếp tục khẳng định đất đai là sở hữu của toàn dân; đồng thời có những quy định cụ thể đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người sử dụng đất; kiến nghị thời hạn giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân cần dài hạn hơn hiện nay để người dân yên tâm đầu tư sản xuất. Việc thu hồi đất cần phải đảm bảo về lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.  

Xử lý nghiêm tham nhũng, lãng phí

Báo cáo cho biết, cử tri và nhân dân phản ánh, công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua mặc dù có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra. Cử tri qua theo dõi kiểm toán, thanh tra, thông báo nhiều vụ việc vi phạm, lãng phí nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm và chưa thông báo công khai kết quả xử lý.

Cử tri và nhân dân kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể vi phạm các qui định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và các cơ quan thuộc Chính phủ đối với các sai phạm của Tập đoàn Vinashin, Vinalines, lĩnh vực tài chính - ngân hàng…

Trong khi nhà nước đang chủ trương đẩy mạnh tiết kiệm, cắt giảm đầu tư công nhưng nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương lại tiêu xài rất lãng phí, chi phí nhiều tiền của cho các lễ hội linh đình, khai trương, đón nhận huân chương, danh hiệu...; có nơi xây dựng trụ sở rất lớn, tốn kém ngân sách mà không sử dụng hết công năng, mua sắm xe cộ, trang thiết bị đắt tiền... Cử tri và nhân dân kiến nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên.

Bên cạnh những kiến nghị nêu trên, báo cáo cho biết, cử tri và nhân dân tiếp tục phản ánh những vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội, những bất cập trong việc thực hiện chính sách, pháp luật mà cử tri đã nêu tại các kỳ họp trước của Quốc hội khóa XII, XIII, mặc dù đã được Chính phủ, các bộ, ngành giải quyết từng bước nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của đời sống xã hội và vẫn đang là những vấn đề mà cử tri có nhiều kiến nghị, như: Quản lý khai thác khoáng sản, nạn phá rừng; đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; tình trạng lấy đất làm sân goft..../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội

(VOV) - Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ tiếp tục có những cải tiến, đổi mới để nâng cao, chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội

(VOV) - Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ tiếp tục có những cải tiến, đổi mới để nâng cao, chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Thủ tướng nhận lỗi về những khuyết điểm của Chính phủ
Thủ tướng nhận lỗi về những khuyết điểm của Chính phủ

Thủ tướng đã thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành thời gian qua.

Thủ tướng nhận lỗi về những khuyết điểm của Chính phủ

Thủ tướng nhận lỗi về những khuyết điểm của Chính phủ

Thủ tướng đã thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành thời gian qua.

Ý kiến cử tri về dự thảo Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm
Ý kiến cử tri về dự thảo Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm

(VOV) -Hầu hết cử tri cho rằng đó là việc làm cần thiết, thể hiện một bước đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của Quốc hội.

Ý kiến cử tri về dự thảo Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm

Ý kiến cử tri về dự thảo Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm

(VOV) -Hầu hết cử tri cho rằng đó là việc làm cần thiết, thể hiện một bước đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của Quốc hội.

Thủ tướng tiếp xúc cử tri tại Đại học Quốc gia TPHCM
Thủ tướng tiếp xúc cử tri tại Đại học Quốc gia TPHCM

(VOV) - Thủ tướng nhấn mạnh, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí là vấn đề toàn Đảng, toàn dân hết sức quan tâm, trăn trở.

Thủ tướng tiếp xúc cử tri tại Đại học Quốc gia TPHCM

Thủ tướng tiếp xúc cử tri tại Đại học Quốc gia TPHCM

(VOV) - Thủ tướng nhấn mạnh, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí là vấn đề toàn Đảng, toàn dân hết sức quan tâm, trăn trở.

Quốc hội tập trung trí tuệ, đáp ứng mong đợi của dân
Quốc hội tập trung trí tuệ, đáp ứng mong đợi của dân

(VOV) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh điều này trong phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII.

Quốc hội tập trung trí tuệ, đáp ứng mong đợi của dân

Quốc hội tập trung trí tuệ, đáp ứng mong đợi của dân

(VOV) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh điều này trong phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII.

Hôm nay khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII
Hôm nay khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII

(VOV) -Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII sáng 22/10 khai mạc tại Hà Nội với nhiều nội dung quan trọng.

Hôm nay khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII

Hôm nay khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII

(VOV) -Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII sáng 22/10 khai mạc tại Hà Nội với nhiều nội dung quan trọng.

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng
Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng

(VOV) -Toàn văn phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng

(VOV) -Toàn văn phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.