Đại sứ Hàn Quốc khuyên cô dâu Việt "đừng hấp tấp"

(VOV) -"Để có được cuộc sống hạnh phúc khi làm dâu tại Hàn Quốc, các cô phải có đầy đủ thông tin, tìm hiểu kỹ lưỡng".

Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn Đại sứ Hàn Quốc Ha Chan Ho về vấn đề cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc.

PV: Theo con số thống kê, hiện nay Việt Nam có hơn 50.000 phụ nữ kết hôn với người Hàn Quốc. Xu hướng này ngày càng gia tăng. Vậy ngài Đại sứ nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Đại sứ Ha Chan Ho: Đến nay chúng ta đã có gần 20 năm về mối quan hệ hôn nhân Việt Nam-Hàn Quốc. Số lượng cô dâu Việt ngày một tăng nhanh vì phụ nữ Việt Nam nhanh chóng thích nghi cuộc sống ở Hàn Quốc. Họ có nhiều phẩm chất tốt đẹp được xã hội Hàn Quốc đánh giá cao. Tôi nghĩ thời gian tới, xu hướng này sẽ tăng lên nữa bởi giữa Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều nét tương đồng về văn hóa, lịch sử. Người dân hai quốc gia rất gần gũi và thân thiết.

PV: Theo kết quả điều tra của Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc, trong số hơn 50.000 gia đình Hàn - Việt tại Hàn Quốc, có tới 70% gia đình có cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên như những gì mà báo giới đề cập thời gian qua lại cho thấy có nhiều câu chuyện buồn quanh cuộc sống của cô dâu Việt tại xứ Hàn. Ngài Đại sứ bình luận gì về thực trạng này?

Đại sứ Ha Chan Ho: Tới thời điểm này, tôi đã sang công tác tại Việt Nam được 2 năm. Trong 2 năm đó, tôi được biết cũng có 6 vụ việc buồn xảy ra trong gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc. Mỗi khi nghe những vụ việc như vậy, tôi rất đau lòng. Tuy nhiên như bạn đã biết, hiện nay có khoảng hơn 50.000 cô dâu Việt Nam đang sinh sống tại nhà chồng ở Hàn Quốc. Do phong tục, ngôn ngữ khác nhau nên cũng rất khó tránh khỏi những vụ việc đáng tiếc xảy ra.


Đại sứ Hàn Quốc Ha Chan Ho

PV: Theo ông, khó khăn lớn nhất của cô dâu Việt khi hòa nhập với môi trường sống ở Hàn Quốc với gia đình chồng là gì?

Đại sứ Ha Chan Ho: Tôi cho rằng, khó khăn lớn nhất là các cô dâu không hiểu rõ về đất nước, con người Hàn Quốc mà đã quyết định đi lấy chồng. Việc được đào tạo trước khi sang Hàn rất quan trọng, nhưng hiện nay không phải tất cả các cô dâu đều có đầy đủ thông tin, được đào tạo các kỹ năng, hiểu biết về phong tục, tập quán, lối sống của người Hàn Quốc. Nếu giải quyết được những vấn đề này thì chắc chắn các cô dâu sẽ phần nào giảm bớt những khó khăn khi đi lấy chồng ở đất nước chúng tôi.

PV: Trong những năm gần đây, Chính phủ hai nước đã có chính sách hỗ trợ như thế nào đối với vấn đề này, thưa ông?

Đại sứ Ha Chan Ho: Tại Hàn Quốc hiện nay có hơn 200 trung tâm hỗ trợ cho các gia đình đa văn hóa với các chính sách hỗ trợ cho các cô dâu ngoại quốc khi đã về nhà chồng. Còn tại Việt Nam, trước khi các cô kết hôn, cũng có những lớp đào tạo cho các cô dâu.

Trước đây, giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc đã ký biên bản hợp tác ghi nhớ về nội dung liên quan đến hôn nhân. Thông qua đó hai bên đã triển khai các khóa đào tạo cho những phụ nữ trước khi kết hôn tại các địa bàn như: Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ.

Tuy nhiên những khóa đào tạo còn rất ít. Thời gian đào tạo cũng quá ngắn, không đủ cung cấp thông tin cơ bản nhất cho các cô dâu. Vì vậy, thời gian tới cần có sự tham gia tích cực hơn của cả hai Chính phủ.

Đặc biệt, về phía Việt Nam cần đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, trang bị kiến thức về phong tục tập quán, về lối sống của người Hàn Quốc cũng như các kỹ năng cơ bản để nhanh chóng hòa nhập với gia đình Hàn Quốc.

Tôi nghĩ cần phải mở rộng cũng như tăng thời gian cho các khóa đào tạo này lên. Cần sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể để cho hoạt động này thực sự hiệu quả.

PV: Vậy còn bản thân các cô dâu, để có cuộc sống hạnh phúc, Đại sứ có lời khuyên nào đối với họ khi đi đến quyết định kết hôn với chú rể Hàn Quốc?

Đại sứ Ha Chan Ho: Tôi thấy hiện nay nhiều cô dâu Việt Nam có sự kỳ vọng quá lớn về cuộc sống ở đất nước chúng tôi. Họ nghĩ rằng, lấy chồng Hàn Quốc, họ được sống trong một thế giới khác, được đổi đời. Tuy nhiên, thực tế tại Hàn Quốc hiện nay vẫn còn rất nhiều người đang sống rất khó khăn. Vậy nên nếu không tìm hiểu kỹ trước để đến khi lấy một người chồng quá nghèo khổ hoặc là người chồng không tốt thì không thể có được cuộc sống hạnh phúc.

Vì vậy tôi có lời khuyên, để có được cuộc sống gia đình hạnh phúc khi làm dâu tại Hàn Quốc, trước tiên, các cô phải có đầy đủ, chính xác thông tin về đất nước, con người Hàn Quốc. Phải có sự tìm hiểu kỹ lưỡng về người bạn đời, về điều kiện kinh tế, về quá trình trưởng thành của người ấy, rồi xem họ có thật lòng với mình hay không.

Tôi nghĩ rằng, các cô dâu đừng quá vội vàng, hấp tấp. Đó chính là phương án để cho các cô có cuộc sống hạnh phúc tại đất Hàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mở lớp tiếng Hàn Quốc cho các cô dâu Việt Nam
Mở lớp tiếng Hàn Quốc cho các cô dâu Việt Nam

Đây là hoạt động bổ trợ nhằm giúp các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống và sinh hoạt của cộng đồng sở tại.

Mở lớp tiếng Hàn Quốc cho các cô dâu Việt Nam

Mở lớp tiếng Hàn Quốc cho các cô dâu Việt Nam

Đây là hoạt động bổ trợ nhằm giúp các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống và sinh hoạt của cộng đồng sở tại.

Hơn 2/3 số cô dâu Việt tại Hàn sống hạnh phúc
Hơn 2/3 số cô dâu Việt tại Hàn sống hạnh phúc

(VOV) - Tuy vậy, theo Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, cuộc sống ở đây không phải toàn màu hồng, mà có cả mặt trái, mặt phải...

Hơn 2/3 số cô dâu Việt tại Hàn sống hạnh phúc

Hơn 2/3 số cô dâu Việt tại Hàn sống hạnh phúc

(VOV) - Tuy vậy, theo Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, cuộc sống ở đây không phải toàn màu hồng, mà có cả mặt trái, mặt phải...

Cô dâu Việt đầu tiên trở thành quản giáo tại Hàn Quốc
Cô dâu Việt đầu tiên trở thành quản giáo tại Hàn Quốc

Giờ đây trên các tờ báo của Hàn Quốc, cái tên Nguyễn Thị Chinh và hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ được nhiều người biết tới.

Cô dâu Việt đầu tiên trở thành quản giáo tại Hàn Quốc

Cô dâu Việt đầu tiên trở thành quản giáo tại Hàn Quốc

Giờ đây trên các tờ báo của Hàn Quốc, cái tên Nguyễn Thị Chinh và hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ được nhiều người biết tới.