VOV ký kết hợp tác với Bộ Công an

VOV.VN -Hai cơ quan phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng CAND, bảo vệ an toàn an ninh hệ thống sản xuất truyền dẫn phát sóng của VOV

Chiều 15/6, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Bộ Công an tổ chức lễ ký kết phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và bảo vệ an toàn, an ninh hệ thống sản xuất, truyền dẫn phát sóng của VOV.

Toàn cảnh buổi lễ

Dự lễ ký kết có Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Minh Hồng cùng đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo của Bộ Công an và VOV.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, việc ký kết tuyên truyền giữa hai bên là hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 91 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, tiến tới kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 11 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm nâng cao hiệu quả và hoàn thiện cơ chế phối hợp trao đổi thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác giữa Bộ Công an và VOV.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Việc ký kết giữa hai cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả, hoàn thiện cơ chế phối hợp trao đổi thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác giữa Bộ Công an và VOV đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng hình tượng người chiến sỹ công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và bảo vệ an toàn mục tiêu hệ thống phát thanh quốc gia.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, hai cơ quan xây dựng chương trình phối hợp công tác và xác định trách nhiệm của mỗi bên cùng thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền định hướng về đề tài an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới trên các sản phẩm, phương tiện thông tin truyền thông của VOV, đồng thời phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn, an ninh hệ thống sản xuất, truyền dẫn, phát sóng của VOV.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ khẳng định: Trong công tác tuyên truyền, VOV luôn mang tính định hướng cao, có trách nhiệm, nhân văn, nghĩa tình xứng tầm là cơ quan báo chí hàng đầu quốc gia.

Bộ trưởng cũng khẳng định, sự phối hợp giữa Bộ Công an và Đài VOV phải luôn chủ động, chặt chẽ, thường xuyên liên tục có chương trình, nội dung kế hoạch cụ thể và hình thức tổ chức thực hiện phong phú, sáng tạo để tuyên truyền sâu rộng toàn diện về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, tuyên truyền động viên cổ vũ các cấp, ngành các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của đất nước trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào.

Với sự gắn bó và tình cảm giành cho lực lượng công an nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm mong rằng các cơ quan truyền thông nói chung và Đài VOV nói riêng luôn quan tâm có các chương trình, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu đậm về hình tượng người chiến sỹ công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần làm cho nhân dân hiểu, tin yêu gắn bó ủng hộ và giúp đỡ lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Bộ trưởng Tô Lâm và Tổng Giám đốc VOV ký kết hợp tác tuyên truyền.

Trân trọng cảm ơn những đánh giá, ghi nhận của Bộ Công an về những nỗ lực của  VOV trong những năm qua, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ bày tỏ lòng cảm kích và khẳng định: Đó là những lời động viên để Đài VOV làm tốt hơn công việc của mình.

Tổng Giám đốc VOV cho biết, đến nayVOV là cơ quan truyền thông rất mạnh của quốc gia. Hiện nay, Đài có 7 kênh phát thanh, 17 kênh truyền hình, trong đó có 15 kênh của VTC; hai tờ báo điện tử VOV.VN và VTC News; tờ báo in Tiếng nói Việt Nam. VOV  là tổ hợp đầy đủ các loại hình báo chí.

VOV cũng là cơ quan báo chí duy nhất có đoàn ca nhạc. Đấy là một vốn quý được nâng niu gây dựng nhiều năm nay.

Tổng Giám đốc cũng cho biết, trên sóng phát thanh quốc gia thường xuyên có chương trình “Vì An ninh Tổ quốc” do Bộ Công an sản xuất và phát sóng trên Đài được công chúng đánh giá cao.

Chương trình VOV Giao thông được đánh giá rất tốt, đảm bảo việc lưu thông ở đô thị lớn và thông tin công chúng sử dụng ô tô.

Các kênh phát thanh, truyền hình, báo điện tử, báo tin của Đài đang đổi mới thông tin theo hướng hiện đại. Đài cũng có độ phủ sóng rộng đến tận cùng của miền núi và hải đảo xa xôi.

Với trách nhiệm, vị thế của cơ quan truyền thông quốc gia,  VOV rất đồng tình, ủng hộ chương trình phối hợp tuyên truyền và bảo vệ an toàn, an ninh hệ thống sản xuất, truyền dẫn phát sóng giữa Bộ công an và VOV.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ tặng quà lưu niệm của  VOV cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Tổng Giám đốc khẳng định trong công tác tuyên truyền, Đài VOV luôn mang tính định hướng cao, có trách nhiệm, nhân văn, nghĩa tình xứng tầm là cơ quan báo chí hàng đầu quốc gia.

Tổng Giám đốc cũng cho biết, bên cạnh đấu tranh với các tiêu cực của xã hội, Đài đẩy mạnh thông tin cổ vũ nhân tố điển hình tiên tiến và đây sẽ là chủ lưu trên hệ thống báo chí của VOV.

“Chúng tôi cũng làm sao nâng cao hiệu quả truyền thông nhân rộng mô hình tiên tiến công an nhân dân, phong trào toàn toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng hình tượng người chiến sỹ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ…. Đấy là điều cần khai thác nâng cao”, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cho hay.

Bộ trưởng Tô Lâm và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ (Ảnh: CAND)

Cuối buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm và Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ ký kết văn bản tuyên truyền giữa hai cơ quan./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phóng viên VOV đạt giải Ba cuộc thi “Vì biển đảo quê hương”
Phóng viên VOV đạt giải Ba cuộc thi “Vì biển đảo quê hương”

VOV.VN -Nhà báo Đỗ Thu Lan, công tác tại Hệ Thời sự - Chính trị- Tổng hợp (VOV1), Đài Tiếng Nói Việt Nam đạt giải Ba với tác phẩm “Tự hào lính tàu ngầm”.  

Phóng viên VOV đạt giải Ba cuộc thi “Vì biển đảo quê hương”

Phóng viên VOV đạt giải Ba cuộc thi “Vì biển đảo quê hương”

VOV.VN -Nhà báo Đỗ Thu Lan, công tác tại Hệ Thời sự - Chính trị- Tổng hợp (VOV1), Đài Tiếng Nói Việt Nam đạt giải Ba với tác phẩm “Tự hào lính tàu ngầm”.  

Ông Vũ Hải được bổ nhiệm lại giữ chức Phó Tổng giám đốc VOV
Ông Vũ Hải được bổ nhiệm lại giữ chức Phó Tổng giám đốc VOV

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa ký các Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và 2 Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Vũ Hải được bổ nhiệm lại giữ chức Phó Tổng giám đốc VOV

Ông Vũ Hải được bổ nhiệm lại giữ chức Phó Tổng giám đốc VOV

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa ký các Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và 2 Thứ trưởng Bộ Tài chính.

VOV và Bộ Y tế ký kết hợp tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm
VOV và Bộ Y tế ký kết hợp tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm

VOV.VN - Các chương trình trên VOV nhằm góp phần nâng cao nhận thức trong toàn xã hội về chế biến, sản xuất, kinh doanh và sử dụng thực phẩm an toàn.

VOV và Bộ Y tế ký kết hợp tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm

VOV và Bộ Y tế ký kết hợp tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm

VOV.VN - Các chương trình trên VOV nhằm góp phần nâng cao nhận thức trong toàn xã hội về chế biến, sản xuất, kinh doanh và sử dụng thực phẩm an toàn.

Giải báo chí Quốc gia lần thứ 10: VOV đạt 1 giải A và 4 giải B
Giải báo chí Quốc gia lần thứ 10: VOV đạt 1 giải A và 4 giải B

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam có 1 tác phẩm đạt giải A, 4 tác phẩm đạt giải B, 4 tác phẩm đạt giải C.

Giải báo chí Quốc gia lần thứ 10: VOV đạt 1 giải A và 4 giải B

Giải báo chí Quốc gia lần thứ 10: VOV đạt 1 giải A và 4 giải B

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam có 1 tác phẩm đạt giải A, 4 tác phẩm đạt giải B, 4 tác phẩm đạt giải C.