Đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(VOV) -6 tháng đầu năm, 22 tỉnh thành phố mới cấp được trên 822.000 giấy chứng nhận, chỉ đạt 18%.

Chiều 4/7, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai làm việc với lãnh đạo của 22 tỉnh, thành phố về tình hình thực hiện và bàn các giải pháp đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời gian qua, tình hình thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo quyết liệt và có những chuyển biến tích cực. Đến nay đã có 20/22 tỉnh báo cáo đã rà soát thống kê kết quả và tình hình tồn đọng công tác cấp giấy chứng nhận. Hiện có 6/22 tình thành phố đã ban hành quy định giải quyết những tồn tại, vướng mắc. Ngoài ra các tỉnh còn ban hành những văn bản hướng dẫn để giải quyết kịp thời những trường hợp vướng mắc ở từng huyện, xã cụ thể. 21/22 tỉnh, thành phố đã thực giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận cho từng huyện, xã phải thực hiện trong năm 2013.

Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Quản lý đất đai, 6 tháng đầu năm nay, 22 tỉnh thành phố mới cấp được trên 822.000 giấy chứng nhận, đạt 85% diện tích các loại đất của các tỉnh, thành phố và mới chỉ đạt 18% diện tích cần cấp giấy chứng nhận trong năm nay. Số lượng các trường hợp tồn đọng chưa cấp giấy chứng nhận ở các tỉnh, thành phố còn nhiều, nhất là Hà Nội Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Đăk Nông....

Nguyên nhân tình trạng trên vẫn là do một số địa phương còn chậm triển khai đồng bộ các biện pháp, năng lực của Hệ thống văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp và việc hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong việc cấp giấy chứng nhận ở địa phương còn chưa cao. Trong khi, số liệu rà soát khối lượng tồn đọng chưa cấp giấy chứng nhận chưa đầy đủ, chính xác; chưa xác định được số trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định hiện hành ở địa phương. Bên cạnh đó, việc bố trí kinh phí cho việc thực hiện còn chậm và thấp so với yêu cầu. Vì vậy, bên cạnh việc kiểm tra, rà soát, xác định các khối lượng tồn đọng thì cần điều chỉnh bộ thủ tục theo hướng tinh giản quy trình, giảm bớt thủ tục, giấy tờ trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đề nghị: Đối với Sở ban ngành thuộc 22 tỉnh thành phố, cần rà soát số lượng tồn đọng chưa cấp giấy, đặc biệt đối với những trường hợp khó khăn vướng mắc theo từng loại hình vi phạm để đề xuất văn bản hướng dẫn giải quyết; Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm địa chính, quy định kỹ thuật, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan như Thuế, Tài chính, Tư pháp để đề xuất những giải pháp hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Cần có hệ số K hợp lý
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Cần có hệ số K hợp lý

(VOV) -Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trả lời về quản lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Cần có hệ số K hợp lý

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Cần có hệ số K hợp lý

(VOV) -Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trả lời về quản lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(VOV) -UBND nhiều địa phương chưa nhận thức đúng sự cần thiết, thiếu quyết tâm và chưa thực sự vào cuộc.

Chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(VOV) -UBND nhiều địa phương chưa nhận thức đúng sự cần thiết, thiếu quyết tâm và chưa thực sự vào cuộc.

Thủ tướng chỉ đạo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thủ tướng chỉ đạo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(VOV) -Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thủ tướng chỉ đạo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ tướng chỉ đạo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(VOV) -Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.