Đề xuất trang bị 6 trực thăng chữa cháy, cứu hộ cứu nạn

Cục Cảnh sát PCCC (Bộ Công an) đề xuất trang bị 6 máy bay trực thăng cho 3 miền Bắc - Trung - Nam, trong dự thảo thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện PCCC, cứu nạn cứu hộ.

Theo dự thảo lần 3, mỗi đội chữa cháy cấp quận huyện phải có tối thiểu 2 xe chữa cháy. Đội trên sông, trên biển sẽ được trang bị một tàu và một xuồng chữa cháy. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long được trang bị thêm 2 cano chữa cháy mỗi đội. Đặc biệt, dự thảo lần 3 đề xuất trang bị cho mỗi miền Bắc - Trung - Nam 2 máy bay trực thăng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Những máy bay này có niên hạn sử dụng trong 15 năm.

Hiện nay, tại Hà Nội và TP HCM mới được trang bị xe thang chữa cháy cứu hộ, cứu nạn cao nhất lên tới 72 m, nhưng chỉ khống chế được lửa đến tầng 54, trong khi đó 2 thành phố này có rất nhiều nhà cao đến 60 -70 tầng. (ảnh: Bá Đô)
Trao đổi với VnExpress, đại tá Đoàn Hữu Thắng, Phó cục trưởng Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Bộ Công an) cho biết, việc đề xuất mua máy bay trực thăng đã được lãnh đạo các thành phố lớn đề cập, tuy nhiên đến nay cả nước chưa có phương tiện này. Mới đây, căn cứ vào điều kiện thực tiễn và qua một số phận tích, Cục đã thống nhất đề xuất mua máy bay để phục vụ tốt cho công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong tương lai gần.

"Hà Nội và TP HCM có rất nhiều nhà cao tầng, thiết kế bãi đáp cho trực thăng, việc này rất thuận tiện khi giải cứu những yếu nhân, người già trong trường hợp khẩn cấp. Nếu được trang bị trực thăng thì hiệu quả chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn sẽ được nâng cao", đại tá Thắng nhấn mạnh và cho hay sớm nhất phải đến quý I/2015 dự thảo thông tư mới được thông qua.

Hiện nay, tại Hà Nội và TP HCM mới được trang bị xe thang chữa cháy cứu hộ, cứu nạn cao nhất lên tới 72 m, nhưng chỉ khống chế được lửa đến tầng 54, trong khi đó hai thành phố trung tâm này có rất nhiều nhà cao đến 60 -70 tầng.

Trước đó, UBND TP HCM đã phê duyệt đề cương chi tiết dự án "Quy hoạch ngành PCCC trên địa bàn TP HCM đến năm 2025" của Sở cảnh sát PCCC. Theo đó từ nay đến năm 2020, TP HCM sẽ mua 4 máy bay trực thăng chuyên dụng. 5 năm tiếp theo, thành phố mua thêm 2 chiếc nữa.

Còn tại Hà Nội, sau vụ cháy tháp EVN cao 33 tầng ở phố Cửa Bắc cuối năm 2011, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đề nghị, phải tính đến việc trang bị máy bay trực thăng để khi xảy ra cháy nhà cao tầng có thể cứu hộ dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, trao đổi với VnExpress, đại diện hàng không cho rằng việc cứu hỏa, cứu hộ ở nhà cao tầng bằng trực thăng hiện nay là chưa khả thi và không thể thực hiện.

Theo nhà chức trách hàng không, để đảm bảo công tác cứu hộ, trực thăng cần tuân thủ điều kiện nhất định về mặt kỹ thuật, như: phải có ít nhất 2 động cơ, có thể chuyên chở 5-10 người làm công tác cứu hộ... Tuy nhiên, các dòng máy bay kiểu này thường rất đắt, giá chào bán khoảng 12 triệu USD cho đến vài chục triệu USD...

Trước đó, thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, việc sử dụng máy bay để chữa cháy rất khả thi, rất cần thiết, nhưng vấn đề là tổ chức mua sắm và sử dụng như thế nào cho hiệu quả. Bộ Công an rất cần loại phương tiện này và muốn đề xuất mua máy bay để chữa cháy vì tiện và có hiệu quả. Bộ mới được Chính phủ giao chuẩn bị đề án mua máy bay trực thăng để phục vụ công tác chiến đấu, tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội phạm chứ chưa có hướng mua để phục vụ công tác PCCC.

"Tương lai gần, việc này nên đặt ra vì rất thiết thực. Các nước đã làm rồi. Vì điều kiện của Việt Nam đang còn nhiều khó khăn nên phải tính những việc khác trước", ông Hiếu nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bổ nhiệm Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP HCM
Bổ nhiệm Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP HCM

VOV.VN - Trung tướng Bùi Quang Bền,  Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Lê Tấn Bửu đảm nhiệm chức vụ Giám đốc

Bổ nhiệm Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP HCM

Bổ nhiệm Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP HCM

VOV.VN - Trung tướng Bùi Quang Bền,  Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Lê Tấn Bửu đảm nhiệm chức vụ Giám đốc

Thành lập Sở Phòng cháy chữa cháy là không cần thiết
Thành lập Sở Phòng cháy chữa cháy là không cần thiết

(VOV) -Nhiều đại biểu cho rằng, việc thành lập Sở PCCC sẽ gây lãng phí ngân sách Nhà nước, nguồn nhân lực xã hội.

Thành lập Sở Phòng cháy chữa cháy là không cần thiết

Thành lập Sở Phòng cháy chữa cháy là không cần thiết

(VOV) -Nhiều đại biểu cho rằng, việc thành lập Sở PCCC sẽ gây lãng phí ngân sách Nhà nước, nguồn nhân lực xã hội.

Từng thôn phải có quy định về phòng cháy, chữa cháy
Từng thôn phải có quy định về phòng cháy, chữa cháy

VOV.VN -Thôn, xóm... phải có các quy định, nội quy về PCCC, sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ.

Từng thôn phải có quy định về phòng cháy, chữa cháy

Từng thôn phải có quy định về phòng cháy, chữa cháy

VOV.VN -Thôn, xóm... phải có các quy định, nội quy về PCCC, sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ.

Phòng cháy chữa cháy: Người chú trọng- kẻ thờ ơ
Phòng cháy chữa cháy: Người chú trọng- kẻ thờ ơ

VOV.VN -Một số doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng hiện rất chủ động phòng cháy chữa cháy, nâng cao ý thức của mỗi cán bộ công nhân viên.

Phòng cháy chữa cháy: Người chú trọng- kẻ thờ ơ

Phòng cháy chữa cháy: Người chú trọng- kẻ thờ ơ

VOV.VN -Một số doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng hiện rất chủ động phòng cháy chữa cháy, nâng cao ý thức của mỗi cán bộ công nhân viên.

Chung cư từ 5 tầng trở lên phải được thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy
Chung cư từ 5 tầng trở lên phải được thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy

Đây là một phần trong Nghị định liên quan đến Luật Phòng cháy chữa cháy mà Chính phủ vừa ký ban hành.

Chung cư từ 5 tầng trở lên phải được thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy

Chung cư từ 5 tầng trở lên phải được thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy

Đây là một phần trong Nghị định liên quan đến Luật Phòng cháy chữa cháy mà Chính phủ vừa ký ban hành.

Thành lập mới 12 sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy
Thành lập mới 12 sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy

Thủ tướng vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thành lập mới 12 sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy

Thành lập mới 12 sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy

Thủ tướng vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Quốc hội thảo luận Dự án Luật về phòng cháy và chữa cháy
Quốc hội thảo luận Dự án Luật về phòng cháy và chữa cháy

(VOV) - Luật phòng cháy và chữa cháy đã tạo cơ sở pháp lý cho việc xác định trách nhiệm trong công tác PCCC.

Quốc hội thảo luận Dự án Luật về phòng cháy và chữa cháy

Quốc hội thảo luận Dự án Luật về phòng cháy và chữa cháy

(VOV) - Luật phòng cháy và chữa cháy đã tạo cơ sở pháp lý cho việc xác định trách nhiệm trong công tác PCCC.

Đề phòng cháy nổ dịp Tết
Đề phòng cháy nổ dịp Tết

VOV.VN - Ngoài ra, lực lượng dân phòng và đội phòng cháy chữa cháy của các xã ứng trực 24/24 giờ tại các chợ.

Đề phòng cháy nổ dịp Tết

Đề phòng cháy nổ dịp Tết

VOV.VN - Ngoài ra, lực lượng dân phòng và đội phòng cháy chữa cháy của các xã ứng trực 24/24 giờ tại các chợ.