Doanh nghiệp dùng tiền để giảm trách nhiệm khi xảy ra tai nạn lao động

VOV.VN -Tỷ lệ các doanh nghiệp báo cáo về số vụ tai nạn lao động còn thấp. Có doanh nghiệp lớn dùng tiền để được giảm nhẹ hình thức xử lý khi xảy ra tai nạn.

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi Họp báo công bố tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2017 và thông tin các hoạt động của Tháng hành động về an toàn lao động lần thứ 2 năm 2018 do Bộ LĐ-TB-XH tổ chức hôm nay (18/4).

Lãnh đạo Cục An toàn lao động, thanh tra Bộ LĐ-TB-XH thông tin về các vấn đề ATVSLĐ.

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH, năm 2017, cả nước xảy ra 8.956 vụ tai nạn lao động, làm 9.173 người bị tai nạn (bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động).

Trong đó có 898 vụ tai nạn chết người, 928 người thiệt mạng do tai nạn lao động.

Đáng chú ý, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Quảng Ninh, Phú Yên là những địa phương có số người chết vì tai nạn lao động nhiều nhất năm 2017.

Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh xảy ra nhiều tai nạn lao động chết người là xây dựng, chiếm 20,8% tổng số vụ tai nạn và 19,7% tổng số người chết. Tiếp đến là các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, luyện kim, nông, lâm nghiệp, dịch vụ.

Ông Nguyễn Anh Thơ, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động cho rằng các vụ tai nạn lao động xảy ra có nhiều nguyên nhân. Trong đó, nguyên nhân do người sử dụng lao động chiếm 45,41%.

“Có 16,4% tổng số vụ tai nạn lao động do người chủ sử dụng lao động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn. Nhiều vụ tai nạn xảy ra do chủ sử dụng không huấn luyện an toàn lao động hoặc huấn luyện an toàn lao động chưa đầy đủ, hay chưa trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động cho người lao động…”, ông Anh Thơ nêu rõ.

Bên cạnh đó, 20% nguyên nhân dẫn đến các tai nạn đáng tiếc trong lao động xuất phát từ chính những người lao động như vi phạm quy chuẩn an toàn lao động, không sử dụng các phương tiện bảo vệ khi làm việc…

Nhiều tai nạn, khởi tố ít

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH, năm 2017 cả nước xảy ra gần 9.000 vụ tai nạn lao động. Tuy nhiên, ngoài những vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết nhiều người đang trong quá trình điều tra, đến nay mới chỉ có 4 vụ được khởi tố.

Nói về vấn đề này, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động cho biết, theo quy định, việc điều tra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng thuộc thẩm quyền của địa phương, trong đó có sự phối hợp của Sở LĐ-TB-XH. Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện có dấu hiệu hình sự, hồ sơ sẽ được chuyển sang cho cơ quan công an để xem xét khởi tố vụ án. Như vậy, việc khởi tố hay không không thuộc thẩm quyền của Bộ LĐ-TB-XH.

“Bộ LĐ-TB-XH và thanh tra Bộ rất sốt ruột khi thấy nhiều tai nạn lao động nhưng số vụ khởi tố lại ít. Nhiều khi Bộ phải can thiệp, nhưng không thể quyết định có khởi tố hình sự hay không. Điển hình như vụ tai nạn lao động ở Fomosa Hà Tĩnh, chúng tôi đã có rất nhiều ý kiến với tư cách chuyên gia, đơn vị quản lý để cuối cùng phải khởi tố vụ án”, ông Thắng cho biết.
Cục trưởng Cục An toàn lao động cũng thẳng thắn cho rằng hiện nay có những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, nhưng công ty lại được giảm nhẹ, không bị đưa ra khởi tố.

“Các vị giám đốc cậy là đơn vị lớn, nhiều tiền, có quen biết nên có can thiệp nhất định, đáng ra phải khởi tố, nhưng cuối cùng lại được giảm nhẹ”, ông Thắng bức xúc.

Ông Hà Tất Thắng thông tin, để xử lý nghiêm các vụ về tai nạn lao động, trong thời gian tới, ngoài các biện pháp xử phạt hành chính, hình sự, sẽ công khai kết luận điều tra, hành vi vi phạm về an toàn lao động của các đơn vị trên phương tiện thông tin đại chúng./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai nạn lao động khiến 7 người bị thương
Tai nạn lao động khiến 7 người bị thương

VOV.VN - Tại công trình Văn phòng và trung tâm thương mại công ty Hùng Thắng Phát xảy ra tai nạn lao động, làm 7 người bị thương.

Tai nạn lao động khiến 7 người bị thương

Tai nạn lao động khiến 7 người bị thương

VOV.VN - Tại công trình Văn phòng và trung tâm thương mại công ty Hùng Thắng Phát xảy ra tai nạn lao động, làm 7 người bị thương.

Giật mình số vụ tai nạn lao động trên cả nước
Giật mình số vụ tai nạn lao động trên cả nước

VOV.VN - Hôm nay (15/12), Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động tổ chức đối thoại thường niên nhằm chia sẻ thông tin về an toàn lao động.

Giật mình số vụ tai nạn lao động trên cả nước

Giật mình số vụ tai nạn lao động trên cả nước

VOV.VN - Hôm nay (15/12), Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động tổ chức đối thoại thường niên nhằm chia sẻ thông tin về an toàn lao động.

Bộ đội biên phòng cấp cứu một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển
Bộ đội biên phòng cấp cứu một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

VOV.VN -Thuyền viên Nguyễn Văn Tiến trượt chân ngã, cuốn vào dây tời, gãy xương trụ tay phải, đứt nhiều gân và mạch máu, bất tỉnh

Bộ đội biên phòng cấp cứu một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Bộ đội biên phòng cấp cứu một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

VOV.VN -Thuyền viên Nguyễn Văn Tiến trượt chân ngã, cuốn vào dây tời, gãy xương trụ tay phải, đứt nhiều gân và mạch máu, bất tỉnh

Hơn 860 người chết do tai nạn lao động trong năm 2016
Hơn 860 người chết do tai nạn lao động trong năm 2016

VOV.VN - Theo báo cáo Cục An toàn vệ sinh lao động, năm 2016, cả nước xảy ra gần 8.000 vụ tai nạn lao động làm hơn 860 người chết. 

Hơn 860 người chết do tai nạn lao động trong năm 2016

Hơn 860 người chết do tai nạn lao động trong năm 2016

VOV.VN - Theo báo cáo Cục An toàn vệ sinh lao động, năm 2016, cả nước xảy ra gần 8.000 vụ tai nạn lao động làm hơn 860 người chết. 

Bình Dương đứng “top” 10 về số người tử vong do tai nạn lao động
Bình Dương đứng “top” 10 về số người tử vong do tai nạn lao động

VOV.VN - Theo thống kê, Bình Dương là 1 trong 10 địa phương có số người chết vì tai nạn lao động nhiều nhất cả nước với 62 người năm 2016. 

Bình Dương đứng “top” 10 về số người tử vong do tai nạn lao động

Bình Dương đứng “top” 10 về số người tử vong do tai nạn lao động

VOV.VN - Theo thống kê, Bình Dương là 1 trong 10 địa phương có số người chết vì tai nạn lao động nhiều nhất cả nước với 62 người năm 2016. 

Hàng nghìn vụ tai nạn lao động bị bưng bít thông tin
Hàng nghìn vụ tai nạn lao động bị bưng bít thông tin

VOV.VN -Một trong những nguyên nhân khiến số liệu thống kê về các vụ tai nạn lao động chưa sát với thực tế là do doanh nghiệp thỏa thuận, bưng bít thông tin.

Hàng nghìn vụ tai nạn lao động bị bưng bít thông tin

Hàng nghìn vụ tai nạn lao động bị bưng bít thông tin

VOV.VN -Một trong những nguyên nhân khiến số liệu thống kê về các vụ tai nạn lao động chưa sát với thực tế là do doanh nghiệp thỏa thuận, bưng bít thông tin.