Đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã sang Hàn Quốc giao lưu

VOV.VN -Chương trình giao lưu hợp tác và học tập kinh nghiệm tại Hàn Quốc dành cho đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam từ 12/4 - 26/4.

Nhằm triển khai các dự án giao lưu thanh niên, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation) sẽ tổ chức Chương trình giao lưu hợp tác và học tập kinh nghiệm tại Hàn Quốc dành cho đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam trong 15 ngày, từ ngày 12/4 - 26/4 tới đây.

Chương trình giao lưu được xúc tiến thực hiện kể từ sau khi lãnh đạo hai nước Việt Nam - Hàn Quốc thống nhất về việc tăng cường hơn nữa giao lưu thanh niên nhằm xây dựng sự hiểu biết và tình cảm thân mật giữa nhân dân hai nước vào tháng 9/2013 và Biên bản ghi nhớ giữa Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc và Bộ Nội vụ Việt Nam được ký kết vào tháng 12/2013. Thành viên của đoàn đại biểu Việt Nam tham gia chương trình giao lưu là các đội viên thuộc Dự án đào tạo 600 Phó Chủ tịch xã do Bộ Nội vụ Việt Nam chủ quản.

Các đại biểu hai nước tại buổi công bố chương trình giao lưu

Ông Doãn Đức Hảo, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ, trưởng đoàn thanh niên Việt Nam đi giao lưu lần này cho biết, đoàn sẽ có các hoạt động giao lưu, tìm hiểu như: nghe giảng về các chủ đề “Nông nghiệp và phát triển kinh tế Hàn Quốc”, “Nhà lãnh đạo và cải cách xã hội trong nông nghiệp”, “Đào tạo nhân tài lĩnh vực Nông Thủy sản của Hàn Quốc”.

Đoàn cũng sẽ thăm các cơ quan, tổ chức liên quan trong ngành như: Tổng cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc, Trường Đại học Nông Thủy Sản Hàn Quốc, Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp Hàn Quốc, Nơi khởi nguồn Phong trào Làng mới (Saemaul), Trường đào tạo nông dân Kanaan, Siêu thị Hanaro để học tập các kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới, lưu thông nông thủy sản, đào tạo nhân tài…

Cũng trong lịch trình chuyến giao lưu, đoàn sẽ đi thực tế tại nhà nông Wonju, gặp gỡ các nhân lực nông thôn trẻ và nâng cao sự thấu hiểu lẫn nhau thông qua giao lưu với các trí thức lãnh đạo trẻ của Hàn Quốc.

Chủ tịch Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc Yu Hyun-seok nhấn mạnh, chương trình dành cho đoàn trí thức trẻ Việt Nam có sự khác biệt với các chương trình giao lưu thanh niên mà Quỹ đã và đang thực hiện. Đây không chỉ là chuyến thăm Hàn Quốc đơn thuần mà nội dung chương trình đã được xây dựng với đặc thù về ngành “nông nghiệp”, phản ánh nhu cầu của nước đối tác được mời. “Kết quả đạt được từ chuyến đi có thể được áp dụng vào tình hình thực tế tại Việt Nam”, ông Yu Hyun-seok cho biết thêm.

Phát biểu về ý nghĩa chương trình, ông Doãn Đức Hảo, trưởng đoàn đại biểu Việt Nam cho rằng, thông qua chương trình hợp tác giữa Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc và Bộ Nội vụ, các đội viên thanh niên Việt Nam có cơ hội được tiếp cận, học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế của Hàn Quốc.

“Việt Nam - Hàn Quốc đã trải qua hơn 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao kể từ năm 1992. Chúng tôi rất hy vọng vào tình hữu nghị trong giai đoạn 20 năm tiếp theo giữa các trí thức trẻ - những chủ nhân tương lai của hai nước Việt Nam - Hàn Quốc”, ông Hảo chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án 600: "Còn một ngày, cũng phải có trách nhiệm đến cùng"
Dự án 600: "Còn một ngày, cũng phải có trách nhiệm đến cùng"

VOV.VN- Ông Vũ Đăng Minh, Giám đốc "dự án 600" nhấn mạnh trong trả lời phóng viên VOV online

Dự án 600: "Còn một ngày, cũng phải có trách nhiệm đến cùng"

Dự án 600: "Còn một ngày, cũng phải có trách nhiệm đến cùng"

VOV.VN- Ông Vũ Đăng Minh, Giám đốc "dự án 600" nhấn mạnh trong trả lời phóng viên VOV online

Dự án 600 trí thức trẻ: Sự vào cuộc của cả xã hội
Dự án 600 trí thức trẻ: Sự vào cuộc của cả xã hội

(VOV) - Có được kết quả bước đầu, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của các trí thức trẻ, có sự quan tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị

Dự án 600 trí thức trẻ: Sự vào cuộc của cả xã hội

Dự án 600 trí thức trẻ: Sự vào cuộc của cả xã hội

(VOV) - Có được kết quả bước đầu, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của các trí thức trẻ, có sự quan tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị

Thủ tướng Chính phủ: Dự án 600-mô hình cần nhân rộng
Thủ tướng Chính phủ: Dự án 600-mô hình cần nhân rộng

VOV.VN - Theo Thủ tướng, đưa trí thức trẻ về các huyện nghèo là việc làm đúng đắn, tạo nguồn cán bộ tốt cho đất nước.

Thủ tướng Chính phủ: Dự án 600-mô hình cần nhân rộng

Thủ tướng Chính phủ: Dự án 600-mô hình cần nhân rộng

VOV.VN - Theo Thủ tướng, đưa trí thức trẻ về các huyện nghèo là việc làm đúng đắn, tạo nguồn cán bộ tốt cho đất nước.

Dự án 600 trí thức trẻ: Người trẻ với bà con vùng cao
Dự án 600 trí thức trẻ: Người trẻ với bà con vùng cao

(VOV)-Họ là những người rất trẻ, với bản lĩnh, niềm tin và sự quyết tâm đã đăng ký tham gia về 32 xã nghèo của tỉnh Điện Biên…

Dự án 600 trí thức trẻ: Người trẻ với bà con vùng cao

Dự án 600 trí thức trẻ: Người trẻ với bà con vùng cao

(VOV)-Họ là những người rất trẻ, với bản lĩnh, niềm tin và sự quyết tâm đã đăng ký tham gia về 32 xã nghèo của tỉnh Điện Biên…