Đồng bào Đakrông một lòng ơn Đảng

Từ nguồn vốn các chương trình, dự án của Chính phủ, huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị) xây dựng hàng trăm công trình điện, đường, trường trạm, nhà ở…

A Ngo là xã vùng cao của huyện miền núi Đakrông, nằm men theo sườn tây dãy Trường Sơn. Đây là địa bàn biên giới giáp nước bạn Lào với hơn 2800 hộ dân, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Pa Cô, Vân Kiều. Cuộc sống của người dân nơi này dựa vào nương rẫy và những thửa ruộng bậc thang.

Mấy năm gần đây, xã A Ngo tiếp nhận hàng tỷ đồng từ Chương trình 135 giai đoạn 2; Dự án giảm nghèo miền Trung và Chương trình 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững. Hơn 5 năm qua, xã đã được đầu tư gần 30 tỷ đồng, xây dựng 20 công trình giao thông thuỷ lợi, trường học, nước sinh hoạt… Các công trình đang phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho bà con, đặc biệt là những hộ nghèo.

Ông Hồ Văn Thêm, Chủ tịch UBND xã A Ngo, huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị, khẳng định: “Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đời sống của người dân đã được nâng cao. So với trước đây, đến nay 80% bà con đã cải thiện được đời sống, con em được học hành, cơ bản có điện, đường, trường, trạm. Đảng bộ chính quyền nhân dân xã A Ngo cám ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước”.

Ở thôn Pirao, xã A Ngo, vợ chồng anh Côn Lan và chị Căn Sy được nhắc đến như một tấm gương về thoát nghèo. Trước đây, cả 6 người của gia đình anh chị chui rúc trong căn nhà tranh dột nát, cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Lam lũ quanh năm vẫn không đủ ăn nên anh chị nào dám mơ đến ngôi nhà khang trang kiên cố. Mới đây, được Nhà nước giao đất và cấp giống lúa để sản xuất, anh chị còn được hỗ trợ 15 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình 30a của Chính phủ, được cấp đất làm nhà trong khu tái định cư. Vợ chồng chị Căn Sy vay mượn bà con xóm giềng thêm 15 triệu đồng nữa, thế là đủ tiền xây một ngôi nhà lợp tôn kiên cố. Tết này, cả gia đình sum vầy trong căn nhà mới.

Chị Căn Sy phấn khởi trò chuyện: “Có nhà ở rồi không phải lo nữa, nhà mình vui lắm, không lo trời mưa bị ướt nữa. Giờ gia đình mình chỉ lo làm ăn thôi”.

Huyện Đakrông là một trong số 62 huyện nghèo của cả nước, đồng bào Pa Cô và Vân Kiều chiếm tới 90% số dân trong huyện. Từ năm 2006 đến nay, tranh thủ từ nhiều nguồn vồn, UBND tỉnh Quảng Trị đã đầu tư cho huyện Đakrông hơn 600 tỷ đồng xây dựng hàng trăm công trình thuỷ lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học và trạm y tế; hỗ trợ vốn cho bà con khai hoang ruộng nước, cung cấp giống cây trồng, bò giống, dê, lợn giống…; hỗ trợ cho hơn 500 hộ dân xây dựng nhà ở kiên cố.

Ông Lê Đắc Quỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị, cho biết: “Đồng bào đã nhận thức khá rõ ý nghĩa các chương trình dự án giảm nghèo của Đảng và Nhà nước ta đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì thế, khi triển khai đã có sự chuyển biến đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào. Tỷ lệ hộ nghèo trước đây cao nhưng bây giờ giảm rất lớn, con em dân tộc đã được đến trường. Tất cả các xã đều có trường học”.

Tết này, trong ngôi nhà mới của vợ chồng Côn Lan - Căn Sy, bà con nâng chén rượu nồng chúc nhau năm mới làm ăn thêm khấm khá; dưới ruộng lúa nhiều hạt, trên nương ngô chắc trái; con gà, con lợn lớn nhanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên