Đóng cửa điểm giữ trẻ Sơn Ca, phụ huynh cuống cuồng tìm nơi giữ trẻ

Sau vụ tố bảo mẫu hành hạ trẻ em tại điểm giữ trẻ Sơn Ca,  nhiều phụ huynh hết sức vất vả vì phải giữ con và tìm chỗ học mới cho con

Sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra thì điểm giữ trẻ có quy mô lớn này không có giấy phép nên yêu cầu đóng cửa, dừng hoạt động ngay trong sáng 6/10.

Từ trưa 6/10, tất cả các phụ huynh được thông báo đến đón con về theo yêu cầu của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình Đoàn Đức Liêm.

Hệ thống camera tại Sơn Ca, phụ huynh sẽ giám sát qua hệ thống này.

Theo ghi nhận của PV , sau khi chủ điểm giữ trẻ Sơn Ca thông báo họp toàn thể phụ huynh và rất đông phụ huynh đến dự họp.

Tại cuộc họp, chị Trần Thị Thúy Hằng (39 tuổi, ở phường Bắc Lý, TP Đồng Hới; chủ điểm giữ trẻ, phụ trách chuyên môn) đã xin lỗi và hỏi ý kiến phụ huynh về những chuyện xảy ra tại Sơn Ca. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự thông cảm với quản lý cũng như các bảo mẫu.

Ngày 7/10, Sở Giáo dục đào tạo Quảng Bình đã có thông báo yêu các trường mầm non trên địa bàn TP Đồng Hới tiếp nhận trẻ.

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Đồng Hới sẽ giải quyết những vướng mắc của các trường cũng như các phụ huynh trong quá trình tiếp nhận.

Theo báo Thanh Niên, đến tận cuối ngày 7/10, nhiều phụ huynh vẫn chưa tìm được chỗ học cho con. Có những người như chị L.H phải chạy nhiều nơi, nhờ vả người quen biết nhưng chỉ xin được cho đứa con lớn vào một trường tư; còn đứa nhỏ của chị vẫn chưa biết tính sao.

Tâm sự với chúng tôi, chị H., than thở 2 ngày qua vô cùng vất vả vì phải giữ 2 đứa con, đi làm không yên tâm, phải xin về sớm trông con; mà bình thường, khi còn đi học thì về nhà các cháu ngoan ngoãn, giờ ở nhà các cháu rất uốn.

Việc con nhỏ phải thay đổi môi trường học mới cũng khiến chị H., lo lắng, ăn ngủ không yên.

Như  đã thông tin, có 3 bảo mẫu tại Sơn Ca bị tố đã trói chân tay, nhét khăn vào miệng và dùng thìa đánh cháu Cù Hoàng P.L (15 tháng tuổi, con của anh chị Cù Hoàng Thương và chị Đinh Thị Thúy Hằng).

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 5/10, theo vợ chồng anh Thương chị Hằng, qua hệ thống camera giám sát, chị Hằng phát hiện bảo mẫu có hành động không tốt với con nên gọi chồng về cùng lên Sơn Ca đưa con về và báo với quản lý. Lên đến nơi vợ chồng anh chị chứng kiến con mình bị trói chân tay và nhét khăn vào miệng. Anh chị đã chụp ảnh lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau vụ bảo mẫu bịt miệng, trói trẻ: Cách phát hiện trẻ bị bạo lực
Sau vụ bảo mẫu bịt miệng, trói trẻ: Cách phát hiện trẻ bị bạo lực

VOV.VN -TS Vũ Thu Hương đã chia sẻ kinh nghiệm chọn trường cho con và làm thế nào để phát hiện và phòng tránh bạo lực cho trẻ.

Sau vụ bảo mẫu bịt miệng, trói trẻ: Cách phát hiện trẻ bị bạo lực

Sau vụ bảo mẫu bịt miệng, trói trẻ: Cách phát hiện trẻ bị bạo lực

VOV.VN -TS Vũ Thu Hương đã chia sẻ kinh nghiệm chọn trường cho con và làm thế nào để phát hiện và phòng tránh bạo lực cho trẻ.

Bé 15 tháng tuổi bị trói vẫn chưa ổn định tinh thần
Bé 15 tháng tuổi bị trói vẫn chưa ổn định tinh thần

VOV.VN - Bố cháu bé Cù Hoàng Phi Long - 15 tháng tuổi bị bảo mẫu trói cho biết: Tinh thần của cháu đến giờ vẫn chưa ổn định.

Bé 15 tháng tuổi bị trói vẫn chưa ổn định tinh thần

Bé 15 tháng tuổi bị trói vẫn chưa ổn định tinh thần

VOV.VN - Bố cháu bé Cù Hoàng Phi Long - 15 tháng tuổi bị bảo mẫu trói cho biết: Tinh thần của cháu đến giờ vẫn chưa ổn định.