Gia hạn thời gian thực hiện dự án nâng cao năng lực phụ nữ

(VOV) -Văn phòng Chính phủ vừa có Quyết định về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án do UNDP tài trợ.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Công văn số 4690/TTr-BNG-KTĐP ngày 19/12/2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Dự án "Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong khu vực Nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế" do Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ đến hết ngày 30/6/2013.

Được biết, Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong khu vực nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” đã được triển khai trong 5 năm từ 2008 - 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

52.000 phụ nữ thụ hưởng dự án tín dụng Việt - Bỉ
52.000 phụ nữ thụ hưởng dự án tín dụng Việt - Bỉ

(VOV) - Chính phủ Bỉ đã hỗ trợ gần 45 tỷ đồng giúp đỡ hơn 52 nghìn phụ nữ nghèo được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng

52.000 phụ nữ thụ hưởng dự án tín dụng Việt - Bỉ

52.000 phụ nữ thụ hưởng dự án tín dụng Việt - Bỉ

(VOV) - Chính phủ Bỉ đã hỗ trợ gần 45 tỷ đồng giúp đỡ hơn 52 nghìn phụ nữ nghèo được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng

Nhu cầu tránh thai ở phụ nữ chưa lập gia đình tăng cao
Nhu cầu tránh thai ở phụ nữ chưa lập gia đình tăng cao

(VOV) -Nhu cầu tránh thai chưa được đáp ứng ở phụ nữ chưa lập gia đình cao gấp 3 lần so với phụ nữ đã lập gia đình.

Nhu cầu tránh thai ở phụ nữ chưa lập gia đình tăng cao

Nhu cầu tránh thai ở phụ nữ chưa lập gia đình tăng cao

(VOV) -Nhu cầu tránh thai chưa được đáp ứng ở phụ nữ chưa lập gia đình cao gấp 3 lần so với phụ nữ đã lập gia đình.