Chỉ thanh toán tiền dạy thêm ở bộ môn thiếu giáo viên

(VOV) -Tiền lương 1 giờ dạy thêm được tính bằng 150% tiền lương 1 giờ dạy 

Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Theo đó, nguyên tắc tính trả tiền lương dạy thêm giờ: Tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo, bao gồm mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu.

Thông tư cũng nêu rõ, chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đơn vị hoặc bộ môn không thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những công việc khác do cấp có thẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay.

Công thức tính tiền lương dạy thêm giờ được thực hiện: Tiền lương dạy thêm giờ/năm học  =  Số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 01 giờ dạy thêm; Tiền lương 01 giờ dạy thêm  =  Tiền lương 01 giờ dạy  x 150%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ý kiến trái chiều về dạy thêm, học thêm
Ý kiến trái chiều về dạy thêm, học thêm

(VOV) -Thông tư 15 của Bộ GD-ĐT ban hành đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau của dư luận.

Ý kiến trái chiều về dạy thêm, học thêm

Ý kiến trái chiều về dạy thêm, học thêm

(VOV) -Thông tư 15 của Bộ GD-ĐT ban hành đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau của dư luận.

Phú Yên: Sẽ quản lý chặt việc dạy thêm
Phú Yên: Sẽ quản lý chặt việc dạy thêm

Cụ thể, giáo viên không được mở lớp dạy thêm tại nhà, không được dạy học sinh của lớp mình phụ trách…

Phú Yên: Sẽ quản lý chặt việc dạy thêm

Phú Yên: Sẽ quản lý chặt việc dạy thêm

Cụ thể, giáo viên không được mở lớp dạy thêm tại nhà, không được dạy học sinh của lớp mình phụ trách…

Hải Phòng kỷ luật giáo viên do vi phạm dạy thêm
Hải Phòng kỷ luật giáo viên do vi phạm dạy thêm

Ngày 7/3, Sở GD-ĐT Hải Phòng thông báo xử lý kỷ luật 4 giáo viên vi phạm quy định dạy thêm, học thêm.

Hải Phòng kỷ luật giáo viên do vi phạm dạy thêm

Hải Phòng kỷ luật giáo viên do vi phạm dạy thêm

Ngày 7/3, Sở GD-ĐT Hải Phòng thông báo xử lý kỷ luật 4 giáo viên vi phạm quy định dạy thêm, học thêm.

Bài 2: Sự biến tướng của dạy thêm, học thêm
Bài 2: Sự biến tướng của dạy thêm, học thêm

Sự lựa chọn và tính toán kỹ của phụ huynh khi tìm giáo viên để gửi gắm con mình trước khi vào lớp 1 cũng dẫn đến tình trạng “chạy” trường, “chạy” lớp.

Bài 2: Sự biến tướng của dạy thêm, học thêm

Bài 2: Sự biến tướng của dạy thêm, học thêm

Sự lựa chọn và tính toán kỹ của phụ huynh khi tìm giáo viên để gửi gắm con mình trước khi vào lớp 1 cũng dẫn đến tình trạng “chạy” trường, “chạy” lớp.

Học thêm, dạy thêm: Chuyện cũ nhưng vẫn “nóng”
Học thêm, dạy thêm: Chuyện cũ nhưng vẫn “nóng”

Tình trạng dạy thêm, học thêm vẫn chưa chấm dứt và đang là vấn đề gây bức xúc trong xã hội.

Học thêm, dạy thêm: Chuyện cũ nhưng vẫn “nóng”

Học thêm, dạy thêm: Chuyện cũ nhưng vẫn “nóng”

Tình trạng dạy thêm, học thêm vẫn chưa chấm dứt và đang là vấn đề gây bức xúc trong xã hội.

Hà Nội chấn chỉnh các khoản thu phí và dạy thêm
Hà Nội chấn chỉnh các khoản thu phí và dạy thêm

(VOV) - TP Hà Nội yêu cầu kiên quyết xử lý các sai phạm về thu phí và dạy thêm, học thêm theo kết luận của Thanh tra giáo dục

Hà Nội chấn chỉnh các khoản thu phí và dạy thêm

Hà Nội chấn chỉnh các khoản thu phí và dạy thêm

(VOV) - TP Hà Nội yêu cầu kiên quyết xử lý các sai phạm về thu phí và dạy thêm, học thêm theo kết luận của Thanh tra giáo dục