Cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Xem lại hành xử của các bên

VOV.VN -Qua vụ cô giáo ở Long An phải quỳ gối trước phụ huynh, cả nhà trường, cô giáo và phụ huynh cần xem lại cách hành xử, giáo dục học sinh...

Hình ảnh một cô giáo tên N giảng dạy ở trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (tỉnh Long An) ngày 28/2 phải quỳ gối trước phụ huynh mặc dù đã biết lỗi và hứa khắc phục sai sót khiến nhiều học sinh và giáo viên trong trường bức xúc, nhanh chóng đang gây xôn xao trong dư luận.

Theo đó, cô giáo N đã áp dụng biện pháp xử phạt học sinh vi phạm nội quy bằng hình thức quỳ gối nên có một số em sợ không đi học. Từ đó khiến phụ huynh bức xúc đến trường tạo áp lực khiến cô giáo phải có hành động trên.

Trường Tiểu học Bình Chánh- nơi xảy ra vụ việc cô giáo phải quỳ gối trước phụ huyn (ảnh: NLĐ)

Trao đổi với phóng viên VOV.VN sáng 5/3, ông Nguyễn Thanh Tiệp, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Long An cho biết, để xảy ra sự việc cô giáo phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh là việc ứng xử của cô giáo và hiệu trưởng nhà trường còn chưa được khéo léo. Cho đến nay, UBND huyện Bến Lức đã họp với ngành chức năng để tìm hiểu cũng như có biện pháp xử lý vụ việc.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT tỉnh Long An đã yêu cầu phòng GD-ĐT huyện Bến Lức báo cáo rõ vụ việc và đang mời đại diện lãnh đạo trường Tiểu học Bình Chánh, phòng GD-ĐT huyện Bến Lức họp rút kinh nghiệm về vụ việc này, không để trường hợp tương tự xảy ra, làm sao để giáo viên yên tâm giảng dạy.

Hành xử của phụ huynh là không thể chấp nhận được

Nhận định về vụ việc cô giáo trường Tiểu học Bình Chánh phải quỳ trước phụ huynh, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội nêu quan điểm: Ở độ tuổi cấp Tiểu học, các em học sinh còn chưa nhận thức rõ hành động và lỗi lầm của mình nên giáo viên cần có cách thức giáo dục và xử lý khéo léo.

Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội 

Để xảy ra vụ việc trên, cô giáo có lỗi là do chưa biết cách ứng xử đối với học sinh. Nếu học sinh chưa chăm ngoan, cô giáo nên có hình thức giáo dục, giải thích để các em hiểu những lỗi và tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình, không để các em phải sợ hãi hay có hành động bức xúc. Vì vậy, cô giáo phải rút kinh nghiệm trong việc giảng dạy, giáo dục lối sống cho học trò.

Qua vụ việc này, chúng ta phải thấy trách nhiệm thuộc về hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Chánh và bảo vệ của trường đã không phát hiện và ngăn cản được nhóm phụ huynh vào trong trường tạo áp lực khiến cô giáo phải quỳ gối.

Còn hành xử của phụ huynh khiến cô giáo phải quỳ gối là không thể chấp nhận được. Đáng lẽ ra, phụ huynh cần cùng với giáo viên, nhà trường giáo dục con em, chứ không phải là bênh vực, bảo vệ con bằng cách đến trường gây áp lực lên giáo viên. Hành xử của phụ huynh như vậy không thể giáo dục con em mình tiến bộ hơn.

Qua vụ cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh, cả nhà trường, cô giáo và phụ huynh cần xem lại cách hành xử, giáo dục học sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô giáo khóc vì hối hận khi đánh học sinh tím mặt
Cô giáo khóc vì hối hận khi đánh học sinh tím mặt

"Tôi không kiềm chế được bản thân, chỉ vì một phút nông nổi... Thực sự tôi quá hối hận", cô Trần Thị Thu Trà bật khóc nói.

Cô giáo khóc vì hối hận khi đánh học sinh tím mặt

Cô giáo khóc vì hối hận khi đánh học sinh tím mặt

"Tôi không kiềm chế được bản thân, chỉ vì một phút nông nổi... Thực sự tôi quá hối hận", cô Trần Thị Thu Trà bật khóc nói.

Cô giáo đánh học sinh thâm tím mặt: Lo cho đạo đức của nhà giáo
Cô giáo đánh học sinh thâm tím mặt: Lo cho đạo đức của nhà giáo

VOV.VN -Trong một môi trường sư phạm mà “thầy không ra thầy, trò chẳng ra trò” thì những công dân tương lai đất nước này sẽ như thế nào?

Cô giáo đánh học sinh thâm tím mặt: Lo cho đạo đức của nhà giáo

Cô giáo đánh học sinh thâm tím mặt: Lo cho đạo đức của nhà giáo

VOV.VN -Trong một môi trường sư phạm mà “thầy không ra thầy, trò chẳng ra trò” thì những công dân tương lai đất nước này sẽ như thế nào?

Thầy giáo đánh học sinh phải nhập viện bị kỷ luật
Thầy giáo đánh học sinh phải nhập viện bị kỷ luật

VOV.VN - Đồng thời, cơ quan Công an cũng xác định không có dấu hiệu vi phạm hình sự nên miễn truy cứu trách nhiệm đối với thầy giáo.

Thầy giáo đánh học sinh phải nhập viện bị kỷ luật

Thầy giáo đánh học sinh phải nhập viện bị kỷ luật

VOV.VN - Đồng thời, cơ quan Công an cũng xác định không có dấu hiệu vi phạm hình sự nên miễn truy cứu trách nhiệm đối với thầy giáo.

Lào Cai buộc thôi việc giáo viên đánh học sinh tím mặt
Lào Cai buộc thôi việc giáo viên đánh học sinh tím mặt

VOV.VN - Hội đồng Kỷ luật huyện đã áp dụng mức xử phạt cao nhất là buộc thôi việc đối với cô giáo đánh học sinh bị thương ở Lào Cai. 

Lào Cai buộc thôi việc giáo viên đánh học sinh tím mặt

Lào Cai buộc thôi việc giáo viên đánh học sinh tím mặt

VOV.VN - Hội đồng Kỷ luật huyện đã áp dụng mức xử phạt cao nhất là buộc thôi việc đối với cô giáo đánh học sinh bị thương ở Lào Cai. 

Công an triệu tập lấy lời khai cô giáo đánh học sinh thâm tím mặt
Công an triệu tập lấy lời khai cô giáo đánh học sinh thâm tím mặt

Công an huyện Bát Xát (Lào Cai) vừa triệu tập cô giáo Trần Thị Thu Trà liên quan vụ một học sinh bị cô giáo này đánh thâm tím mặt do nhận thức chậm

Công an triệu tập lấy lời khai cô giáo đánh học sinh thâm tím mặt

Công an triệu tập lấy lời khai cô giáo đánh học sinh thâm tím mặt

Công an huyện Bát Xát (Lào Cai) vừa triệu tập cô giáo Trần Thị Thu Trà liên quan vụ một học sinh bị cô giáo này đánh thâm tím mặt do nhận thức chậm

Thầy giáo đánh học sinh tím bầm sẽ bị xử lý kỷ luật mức cao nhất
Thầy giáo đánh học sinh tím bầm sẽ bị xử lý kỷ luật mức cao nhất

Đó là ý kiến của TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế vụ việc thầy giáo đánh 6 học sinh.

Thầy giáo đánh học sinh tím bầm sẽ bị xử lý kỷ luật mức cao nhất

Thầy giáo đánh học sinh tím bầm sẽ bị xử lý kỷ luật mức cao nhất

Đó là ý kiến của TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế vụ việc thầy giáo đánh 6 học sinh.

Cô giáo đánh học sinh để lại nhiều thương tích có thể bị thôi việc
Cô giáo đánh học sinh để lại nhiều thương tích có thể bị thôi việc

VOV.VN- Cô giáo đánh học sinh để lại nhiều thương tích ở Lào Cai có thể phải đối mặt với 2 hình thức kỷ luật cao nhất là cảnh cáo hoặc buộc thôi việc.

Cô giáo đánh học sinh để lại nhiều thương tích có thể bị thôi việc

Cô giáo đánh học sinh để lại nhiều thương tích có thể bị thôi việc

VOV.VN- Cô giáo đánh học sinh để lại nhiều thương tích ở Lào Cai có thể phải đối mặt với 2 hình thức kỷ luật cao nhất là cảnh cáo hoặc buộc thôi việc.

Đánh học sinh nhập viện, thầy giáo bị đình chỉ công tác
Đánh học sinh nhập viện, thầy giáo bị đình chỉ công tác

VOV.VN - Không làm được bài, học sinh lớp 4 bị thầy giáo dùng thước đánh và phải nhập viện điều trị sau đó.

Đánh học sinh nhập viện, thầy giáo bị đình chỉ công tác

Đánh học sinh nhập viện, thầy giáo bị đình chỉ công tác

VOV.VN - Không làm được bài, học sinh lớp 4 bị thầy giáo dùng thước đánh và phải nhập viện điều trị sau đó.