Dạy học theo mô hình mới tại Quảng Ngãi: Học sinh “học chay”

VOV.VN -Tỉnh Quảng Ngãi lần đầu tiên tổ chức dạy thí điểm Chương trình trường học mới (VNEN), nhưng học sinh chưa có sách nên phải “học chay”.

Năm học này, tỉnh Quảng Ngãi lần đầu tiên tổ chức dạy thí điểm Chương trình trường học mới (VNEN) cho học sinh khối lớp 6. Dù đã thực hiện từ 3 tuần nay nhưng học sinh chưa có sách mới theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).

Trường THCS Nghĩa Kỳ, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi năm học này có 7 lớp 6 với hơn 200 học sinh theo học chương trình trường học mới VNEN.

Một lớp học theo mô hình VNEN (Ảnh: Internet)

Để đảm bảo chương trình giảng dạy, nhà trường đã trích kinh phí để photo sách của 8 môn học cấp cho học sinh. Tuy nhiên, số lượng học sinh quá nhiều, kinh phí có hạn nên nhiều em phải học chay, đêm về mượn tài liệu của bạn để chép.

Thầy giáo Nguyễn Long, Phó hiệu trưởng trường THCS Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa cho biết: “Hiện tại sách chính thức của Bộ GD-ĐT chưa có, nhà trường photo cho học sinh học những tuần đầu trong khi chờ sách của Bộ chuyển về. Như vậy photo thì cũng gần đủ 8 môn học và nhà trường tiến hành photo trong 3 tuần’.
Cách đây 2 năm, ngành GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai mô hình trường học mới ở khối tiểu học. Năm nay, chương trình này lần đầu tiên áp dụng cho khối THCS. Theo đó, sẽ có 22 trường THCS của 14 huyện, thành phố với 70 lớp và hơn 2.200 học sinh tham gia Chương trình trường học mới.

Chưa có sách học, các em học qua những cuốn sách phô tô với hình ảnh kém sinh động, trong khi nhà trường và phụ huynh phải tự bỏ tiền phô tô sách cho học sinh.

Ông Vũ Đức Tế, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi thừa nhận, sách của chương trình VNEN năm nay về chậm hơn so với ngày khai giảng năm học.

“Theo chủ trương, kế hoạch của Bộ, sách lớp 1 và lớp 6 chúng tôi sẽ làm việc với Bộ và Bộ sẽ cung cấp qua Công ty sách - thiết bị trường học. Bộ hứa là khoảng 15/9, tất cả các trường đến Công ty sách - thiết bị trường học ở các tỉnh để mua số sách này về cung cấp cho các trường” – ông Tế nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kính thưa đồng chí “Chủ tịch lớp”!
Kính thưa đồng chí “Chủ tịch lớp”!

VOV.VN - Nhiều người e ngại cách gọi lớp trưởng là "chủ tịch" sẽ gieo vào đầu con trẻ thói háo danh, ham chức tước quyền hành

Kính thưa đồng chí “Chủ tịch lớp”!

Kính thưa đồng chí “Chủ tịch lớp”!

VOV.VN - Nhiều người e ngại cách gọi lớp trưởng là "chủ tịch" sẽ gieo vào đầu con trẻ thói háo danh, ham chức tước quyền hành

Đổi mới giáo dục phổ thông: “Không phải dàn hàng ngang mà tiến”
Đổi mới giáo dục phổ thông: “Không phải dàn hàng ngang mà tiến”

VOV.VN -Đổi mới giáo dục không nên làm đồng loạt mà nơi nào chuẩn bị kỹ lưỡng, có điều kiện thì tiến hành trước, nơi nào chưa đủ điều kiện thì phải từ từ.

Đổi mới giáo dục phổ thông: “Không phải dàn hàng ngang mà tiến”

Đổi mới giáo dục phổ thông: “Không phải dàn hàng ngang mà tiến”

VOV.VN -Đổi mới giáo dục không nên làm đồng loạt mà nơi nào chuẩn bị kỹ lưỡng, có điều kiện thì tiến hành trước, nơi nào chưa đủ điều kiện thì phải từ từ.

Bầu “chủ tịch” lớp tiểu học không phải là sáng kiến tồi...
Bầu “chủ tịch” lớp tiểu học không phải là sáng kiến tồi...

VOV.VN- Ý tưởng bầu chủ tịch hội đồng tự quản với học sinh bậc tiếu học không phải là sáng kiến tồi của Bộ Giáo dục và Đào tạo,  nhưng cần điều chỉnh đi chút ít

Bầu “chủ tịch” lớp tiểu học không phải là sáng kiến tồi...

Bầu “chủ tịch” lớp tiểu học không phải là sáng kiến tồi...

VOV.VN- Ý tưởng bầu chủ tịch hội đồng tự quản với học sinh bậc tiếu học không phải là sáng kiến tồi của Bộ Giáo dục và Đào tạo,  nhưng cần điều chỉnh đi chút ít

Đổi mới giáo dục phổ thông trước tiên phải rèn lối sống trung thực
Đổi mới giáo dục phổ thông trước tiên phải rèn lối sống trung thực

VOV.VN - Nhiều thứ không trung thực đang hiện hữu trong xã hội, như đi mua hàng trong siêu thị, đồ hiệu cũng giả; rồi đi gặp ông A, ông B bằng cấp cũng giả...

Đổi mới giáo dục phổ thông trước tiên phải rèn lối sống trung thực

Đổi mới giáo dục phổ thông trước tiên phải rèn lối sống trung thực

VOV.VN - Nhiều thứ không trung thực đang hiện hữu trong xã hội, như đi mua hàng trong siêu thị, đồ hiệu cũng giả; rồi đi gặp ông A, ông B bằng cấp cũng giả...

Đổi mới giáo dục phổ thông: Chuyên gia 'mổ xẻ' tính khả thi
Đổi mới giáo dục phổ thông: Chuyên gia 'mổ xẻ' tính khả thi

VOV.VN - Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông có nhiều điểm mới khiến các chuyên gia khá băn khoăn về tính khả thi.

Đổi mới giáo dục phổ thông: Chuyên gia 'mổ xẻ' tính khả thi

Đổi mới giáo dục phổ thông: Chuyên gia 'mổ xẻ' tính khả thi

VOV.VN - Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông có nhiều điểm mới khiến các chuyên gia khá băn khoăn về tính khả thi.

Đổi mới giáo dục: Dạy ngoại ngữ không chỉ là ngữ pháp, từ vựng
Đổi mới giáo dục: Dạy ngoại ngữ không chỉ là ngữ pháp, từ vựng

VOV.VN -Chương trình giáo dục phổ thông mới giúp nâng cao năng lực giao tiếp ngoại ngữ cho học sinh, không nghiêng về dạy ngữ pháp, từ vựng như trước.

Đổi mới giáo dục: Dạy ngoại ngữ không chỉ là ngữ pháp, từ vựng

Đổi mới giáo dục: Dạy ngoại ngữ không chỉ là ngữ pháp, từ vựng

VOV.VN -Chương trình giáo dục phổ thông mới giúp nâng cao năng lực giao tiếp ngoại ngữ cho học sinh, không nghiêng về dạy ngữ pháp, từ vựng như trước.