Đẩy lùi nạn cướp giật: Hứa và hành động

(VOV) -Trách nhiệm giải quyết vấn đề này thuộc về lực lượng Công an

Thời gian vừa qua, dư luận bức xúc trước nạn cướp giật, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh. Những vụ cướp với các thủ đoạn hung hãn, ngang nhiên, táo tợn, dã man đã xảy ra khiến người ta phải rung mình, mà đỉnh điểm có lẽ là vụ chặt tay cướp xe SH trên cầu Phú Mỹ.

Vấn đề trở nên “nóng bỏng” từ câu chuyện vỉa hè, trên phương tiện truyền thông đến những phiên chất vấn của Hội đồng nhân dân thành phố.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên có cả khách quan và chủ quan. Nhưng nếu có phân tích thì chắc nhiều người dân cũng không hiểu hết. Họ chỉ cần biết cơ quan chức năng sẽ có giải pháp gì, làm thế nào để người dân sống yên ổn, an toàn.

Còn nhớ, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII vừa rồi, Bộ trưởng Bộ Công an khi thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, đã nêu rõ: Năm 2012 trước tác động của tình hình tiêu cực của thế giới, khu vực và tình hình kinh tế xã hội của nước ta tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm diễn biến phức tạp hơn. Nhiều loại tội phạm gia tăng, tính chất nghiêm trọng, gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân.

Lý giải nguyên nhân, Báo cáo cũng đã nêu khá đầy đủ về yếu tố khách quan và chủ quan. Đáng chú ý trong đó có tình hình kinh tế khó khăn, lao động mất việc làm tăng cao; Sự xuống cấp về đạo đức của một bộ phận nhân dân đáng báo động; Công tác quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực còn sơ hở, thiếu sót; Sự phối hợp giữa các bộ, ngành địa phương trong đấu tranh phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật, tội phạm có lúc có nơi chưa thường xuyên, chặt chẽ. Ngoài ra, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc chưa rộng khắp và duy trì thường xuyên…

Tại kỳ họp lần thứ 7 - HĐND TP.Hồ Chí Minh khóa VIII vừa rồi, khi các đại biểu chất vấn những vấn đề tồn tại của thành phố, “nóng” nhất là hàng loạt vụ cướp gây bất an, bức xúc trong xã hội, Giám đốc Công an Thành phố, Thiếu tướng Phan Anh Minh cũng đã thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân chủ quan, trong đó có sự phối hợp giữa công an các tỉnh còn chưa được tốt.

“Nói về giải pháp và hiệu quả chống cướp giật trong thời gian tới, chúng tôi không than vãn, chỉ có thể nói là sẽ cố gắng hết sức”- Người dân hy vọng, đi kèm với lời hứa của vị Giám đốc Công an Thành phố là những hành động thực sự.

Và trên thực tế, đâu chỉ có TP HCM mới lo lắng về tội phạm, trong đó có nạn cướp giật? Những địa phương khác cũng cần nhìn những nguyên nhân chủ quan mà TP HCM đã chỉ ra để tham chiếu và có hướng giải quyết.

Bạn nghĩ thế nào về vấn đề này?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nạn cướp giật ở TPHCM: Bộ Công an vào cuộc
Nạn cướp giật ở TPHCM: Bộ Công an vào cuộc

Bên cạnh việc tăng cường cán bộ, Bộ Công an sẽ có giải pháp để chặn đứng và đẩy lùi tội phạm.

Nạn cướp giật ở TPHCM: Bộ Công an vào cuộc

Nạn cướp giật ở TPHCM: Bộ Công an vào cuộc

Bên cạnh việc tăng cường cán bộ, Bộ Công an sẽ có giải pháp để chặn đứng và đẩy lùi tội phạm.

TPHCM: Bàn tăng trưởng, lo cướp giật
TPHCM: Bàn tăng trưởng, lo cướp giật

(VOV) -Sáng 5/12, Kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM khóa VIII tiếp tục làm việc, thảo luận về tình hình KT-XH năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013.

TPHCM: Bàn tăng trưởng, lo cướp giật

TPHCM: Bàn tăng trưởng, lo cướp giật

(VOV) -Sáng 5/12, Kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM khóa VIII tiếp tục làm việc, thảo luận về tình hình KT-XH năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013.

TPHCM mạnh tay trấn áp tội phạm cướp giật
TPHCM mạnh tay trấn áp tội phạm cướp giật

Ngày 1/12, tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội của UBND TP HCM, vấn đề phạm pháp hình sự tăng đột biến đã được đem ra mổ xẻ.

TPHCM mạnh tay trấn áp tội phạm cướp giật

TPHCM mạnh tay trấn áp tội phạm cướp giật

Ngày 1/12, tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội của UBND TP HCM, vấn đề phạm pháp hình sự tăng đột biến đã được đem ra mổ xẻ.