Đề Hóa khối B có tính phân loại cao
VOV.VN -Nhiều thí sinh cho rằng đề thi Hóa hơi khó hơn so với khối A và cũng khó hơn so với năm ngoái, tuy nhiên các em cho rằng để đạt điểm khá thì không quá khó.
Sáng nay (10/7), thí sinh cả nước bước vào môn thi cuối cùng kỳ thi tuyển sinh ĐH- CĐ 2014 đợt 2 với môn Hóa (Khối B) và môn Văn (khối C và khối D). Kết thúc môn thi cuối, dù môn Hóa được cho là khó, có tính phân loại cao nhưng hầu hết các thí sinh đều có tâm trạng khá vui vẻ vì trút bỏ được áp lực thi cử sau những ngày căng thẳng.
Đúng 8h45 phút, tiếng trống báo hết giờ làm bài trắc nghiệm môn Hóa học, tại hội đồng thi trường ĐH Y Hà Nội, nhiều thí sinh nở nụ cười tươi khi bước ra khỏi phòng thi. Hầu hết các em được hỏi đều cho biết mình hoàn thành khá tốt bài thi, tuy nhiên còn một số câu chưa làm kịp các em cũng “tích” bừa với hi vọng ăn may.
Thí sinh tại hội đồng thi trường ĐH Y Hà Nội sau khi kết thúc môn cuối
Theo nhận định của các thí sinh, nhìn chung năm nay đề thi ra sát với chương trình học, tuy nhiên có khoảng 8-10 câu phân loại học sinh giỏi. So với đề Hóa khối A, đề khối B có vẻ khó hơn, phần bài tập dài, yêu cầu thí sinh phải tập trung cao độ trong suốt 90 phút làm bài mới có thể hoàn thành hết bài thi của mình. Phần bài tập chiếm khoảng 50-60% và cũng nhiều câu tương đối nhẹ nhàng. Tuy nhiên, một số câu trong đề khá khó để phân loại học lực thí sinh, tạo điều kiện cho các trường cần tuyển những học sinh giỏi và xuất sắc.
Với tâm trạng khá phấn khởi sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, thí sinh Trần Minh Đức (Hà Nội) chia sẻ: “Em làm bài xong hết và chắc đúng khoảng 70%-80%. Đề thi cũng có khoảng 10 câu hỏi khó dành cho học sinh khá giỏi thuộc phần kim loại, muối, mang tính phân loại thí sinh. Hầu hết các câu này em phải đánh bừa. Đối với học sinh trung bình khi làm đề Hóa năm nay, điểm số trung bình sẽ là từ 40 đến 50% số điểm. Bản thân em đã hoàn thành bài thi, nhiều khả năng đạt khoảng 7 điểm. Khối A em làm bài khá tốt còn khối B em thi để thử sức, không đặt nặng nên em cũng không lo lắng nhiều”.
Thí sinh so kết quả khi ra khỏi phòng thi
Cùng trung tâm trạng với Đức, em Nguyễn Thị Bảo Yến (Yên Phong, Bắc Ninh) cho biết: “Em khá vui vì vừa kết thúc môn thi cuối. Em dự thi cả 2 khối A và B và đều làm bài khá tốt. Sau khi so kết quả với các bạn thì em thấy mình sai khoảng 4-5 câu. Khối A em được khoảng 26 điểm, khối B em cũng dự đoán mình có số điểm tương đương nên khả năng đỗ cũng cao”. Tuy nhiên, thí sinh này cũng khẳng định đề năm nay nhiều câu khó, em phải đánh bừa 2-3 câu tính toán do không đủ thời gian làm bài. Thí sinh này chho rằng, với mức độ đề như vậy, đặc biệt là phần bài tập cũng đòi hỏi tính toán tương đối nhiều, đa phần thí sinh sẽ không giải quyết trọn vẹn được đề thi.
Không thực sự hài lòng với bài thi của mình, thí sinh Nguyễn Trung Vượt (Thái Bình) cho biết: “Em hôm nay hơi mất bình tĩnh khi làm bài. Môn Hóa khối A em làm được trên 9 điểm, khối B em chỉ được khoảng 7-8. Đề thi năm nay khá khó, khó hơn so với đề khối A, so với đề khối B năm ngoái cũng khó hơn. Đề thi chủ yếu vào lớp 12 nhưng có nhiều câu sử dụng kiến thức lớp 10 như câu cấu tạo nguyên tử, câu này khá khó. Phần bài tập dài và tính toán phức tạp. Tổng điểm 3 môn em khoảng 24, em thi ngành Bác sĩ đa khoa nên khả năng đỗ của em rất bấp bênh”.
Thí sinh Nguyễn Trung Vượt (Thái Bình) cho biết đề có tính phân loại cao, nên khả năng đỗ vào trường ĐH Y Hà Nội của em khá bấp bênh
Kết thúc môn thi cuối, thí sinh Phan Thị Xuân (Thạch Thất, Hà Tây) thi ngành Dinh dưỡng, ĐH Y Hà Nội tỏ ra khá lo lắng : "Em đoán mình chỉ được khoảng 18-19 điểm. Đề khối B khó và hơi dài so với khối A, khá nhiều câu cao hơn so với mức cơ bản. Cấu trúc đề cũng thay đổi, việc phân loại thí sinh khá rõ ràng. Học sinh học khá được 7-8 điểm không khó nhưng năm nay sẽ ít thí sinh điểm cao".