ĐH Sư phạm TP HCM gỡ bỏ quy định tuyển thí sinh cao 1,5 m trở lên

VOV.VN - ĐH Sư phạm TP HCM gỡ bỏ quy định tuyển thí sinh cao 1,5 m trở lên để tiếp tục nghiên cứu cho bất cứ tiêu chí nào mà nhà trường đưa ra.

Trưa 14/2, Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP HCM cho biết sau khi lắng nghe dư luận và phân tích tình hình, nhà trường đã gỡ bỏ tiêu chuẩn chiều cao đối với thí sinh thi ngành đào tạo giáo viên trong dự kiến đề án tuyển sinh năm 2019.

Đại học Sư phạm TP HCM (Ảnh: báo Công lý)

Theo đó, trong đề án tuyển sinh dự kiến năm 2019 của trường Đại học Sư phạm TPHCM vừa được cập nhật, nhà trường đã loại bỏ điều kiện xét tuyển chiều cao vào các ngành đào tạo giáo viên là nam phải cao từ 1,55m và nữ cao từ 1,5m trở lên như công bố trước đó. Riêng với ngành giáo dục thể chất, nhà trường tiếp tục sử dụng điều kiện xét tuyển là cao 1,65m, nặng 50 kg trở lên đối với nam và cao 1,55m, nặng 45 kg trở lên đối với nữ.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Thông tin của trường hiện đang mang tính dự kiến và cũng mang tính chất để xem những điều kiện trường đưa ra có phù hợp với mong mỏi của xã hội hay không. Nếu phản ứng của xã hội chưa đồng thuận thì gỡ xuống để tiếp tục nghiên cứu nhằm có thêm cơ sở chắc chắn hơn cho bất cứ tiêu chí nào mà nhà trường đưa ra”.

Trước đó, ngay khi thông tin về quy định chiều cao tối thiểu đối với thí sinh thi vào ngành đào tạo giáo viên trong dự kiến đề án tuyển sinh năm 2019 của trường Đại học Sư phạm TP HCM được công bố, nhiều người đã bức xúc cho rằng cần loại bỏ quy định vô lý này vì thiếu tính hợp lý, công bằng và nhân văn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyển sinh đại học: Sẽ có điểm sàn riêng với ngành sư phạm và y khoa
Tuyển sinh đại học: Sẽ có điểm sàn riêng với ngành sư phạm và y khoa

VOV.VN -Trong mùa tuyển sinh đại học 2019, dự kiến ngành sư phạm, y khoa sẽ có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) riêng.

Tuyển sinh đại học: Sẽ có điểm sàn riêng với ngành sư phạm và y khoa

Tuyển sinh đại học: Sẽ có điểm sàn riêng với ngành sư phạm và y khoa

VOV.VN -Trong mùa tuyển sinh đại học 2019, dự kiến ngành sư phạm, y khoa sẽ có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) riêng.

Phải cao 1m50 mới được thi sư phạm: Nhà trường nói gì?
Phải cao 1m50 mới được thi sư phạm: Nhà trường nói gì?

VOV.VN - Trường ĐH Sư phạm TP HCM đưa ra đề án tuyển sinh năm 2019 có quy định chuẩn chiều cao thí sinh thi vào các ngành giáo viên đang khiến dư luận bức xúc.

Phải cao 1m50 mới được thi sư phạm: Nhà trường nói gì?

Phải cao 1m50 mới được thi sư phạm: Nhà trường nói gì?

VOV.VN - Trường ĐH Sư phạm TP HCM đưa ra đề án tuyển sinh năm 2019 có quy định chuẩn chiều cao thí sinh thi vào các ngành giáo viên đang khiến dư luận bức xúc.

Trường sư phạm tuyển thí sinh cao từ 1,5m: Bộ GD-ĐT yêu cầu giải thích rõ
Trường sư phạm tuyển thí sinh cao từ 1,5m: Bộ GD-ĐT yêu cầu giải thích rõ

VOV.VN -Bộ GD-ĐT yêu cầu ĐH Sư phạm TP HCM giải trình rõ về việc đưa ra việc tuyển thí sinh cao từ 1,5m trở lên để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Trường sư phạm tuyển thí sinh cao từ 1,5m: Bộ GD-ĐT yêu cầu giải thích rõ

Trường sư phạm tuyển thí sinh cao từ 1,5m: Bộ GD-ĐT yêu cầu giải thích rõ

VOV.VN -Bộ GD-ĐT yêu cầu ĐH Sư phạm TP HCM giải trình rõ về việc đưa ra việc tuyển thí sinh cao từ 1,5m trở lên để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Nhà giáo có nhất thiết phải học sư phạm?
Nhà giáo có nhất thiết phải học sư phạm?

VOV.VN -Nhà giáo có phải học sư phạm; nên bỏ hay giữ bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người học trường khác là vấn đề cần bàn luận thêm.

Nhà giáo có nhất thiết phải học sư phạm?

Nhà giáo có nhất thiết phải học sư phạm?

VOV.VN -Nhà giáo có phải học sư phạm; nên bỏ hay giữ bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người học trường khác là vấn đề cần bàn luận thêm.