Hà Nội: Học sinh lớp 5 bị giáo viên đánh tím tay vì không làm bài tập

VOV.VN - Mới đây, một tài khoản facebook đã đăng tải thông tin người cháu (HS lớp 5, TH Mễ Trì) không làm đủ bài tập về nhà nên đã bị cô giáo đánh bầm tím tay.

Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, hình ảnh này đã khiến cộng đồng mạng bức xúc về hành vi ứng xử của cô giáo.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Nguyễn Minh Tiệp, Hiệu trưởng trường Tiểu học Mễ Trì xác nhận: “Sự việc cô giáo Tr, giáo viên chủ nhiệm lớp 5C có hành vi dùng thước kẻ đánh vào tay em N.B.Y. gây bầm tím vào ngày 21/4 là có thật.

Hình ảnh học sinh bị đánh được chia sẻ trên mạng. 

Theo lời kể của cô Tr., do em Y. làm không đủ bài tập nhưng nói dối là đã làm đủ, khi cô Tr. kiểm tra lại thì phát hiện ra, trong lúc thiếu kiềm chế đã dùng thước đánh vào tay học sinh của mình”.

Bên cạnh đó, vị hiệu trưởng cũng cho biết, cô giáo Tr. đã làm báo cáo để gửi BGH nhà trường sau khi xảy ra sự việc. Cô Tr. cũng nhận ra hành động của mình như thế là sai.

Thầy Tiệp cho biết, ngay sau khi phát hiện ra sự việc này vào buổi chiều cùng ngày, BGH nhà trường đã họp hội đồng ra phương án kỷ luật với cô Tr.

Hiện đang vào đợt thi học kỳ của học sinh, nên BGH quyết định vẫn để cô Tr được đứng lớp nhằm đảm bảo việc học tập của học sinh không bị gián đoạn. Trường cũng đã báo cáo sự việc này lên Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm.

Ngay sau đó, ngày 22/4, cô Tr cùng BGH nhà trường đã đến gia đình em Y để xin lỗi. “Đây là sự việc đáng tiếc. Cô Tr hành động như vậy là hoàn toàn sai, nhưng rất may, gia đình em Y cũng đã hiểu và thông cảm cho lỗi sai của giáo viên. Hiện tại, tâm lý em Y. cũng đã ổn định và đi học trở lại bình thường. Các vết bầm tím cũng đã tan dần”, thầy Tiệp cho biết.

Qua trao đổi với đại diện gia đình cháu Y, được biết gia đình cháu bé đã chấp nhận lời xin lỗi của cô giáo Tr và mong đây sẽ là bài học cho các thầy cô trong việc giáo dục các em học sinh.

Được biết, bản thân cô Tr. (SN 1975) là giáo viên đã có nhiều năm công tác tại trường và chưa từng vi phạm quy định nào trong ngành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo viên đánh học sinh tím người vì không làm bài tập
Giáo viên đánh học sinh tím người vì không làm bài tập

Vừa qua, tại Bắc Ninh, một vụ bạo lực học đường đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Một cô giáo đã đánh nam sinh lớp 5 bầm tím người vì không làm bài tập.

Giáo viên đánh học sinh tím người vì không làm bài tập

Giáo viên đánh học sinh tím người vì không làm bài tập

Vừa qua, tại Bắc Ninh, một vụ bạo lực học đường đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Một cô giáo đã đánh nam sinh lớp 5 bầm tím người vì không làm bài tập.

Lào Cai buộc thôi việc giáo viên đánh học sinh tím mặt
Lào Cai buộc thôi việc giáo viên đánh học sinh tím mặt

VOV.VN - Hội đồng Kỷ luật huyện đã áp dụng mức xử phạt cao nhất là buộc thôi việc đối với cô giáo đánh học sinh bị thương ở Lào Cai. 

Lào Cai buộc thôi việc giáo viên đánh học sinh tím mặt

Lào Cai buộc thôi việc giáo viên đánh học sinh tím mặt

VOV.VN - Hội đồng Kỷ luật huyện đã áp dụng mức xử phạt cao nhất là buộc thôi việc đối với cô giáo đánh học sinh bị thương ở Lào Cai.