Khởi công xây dựng nhà nội trú cho học sinh dân tộc Bắc Kạn

VOV.VN -Công trình nhà nội trú cho học sinh trường THCS xã Thuần Mang, Ngân Sơn dự kiến hoàn thành trước ngày khai giảng năm học 2015 – 2016.

Sáng 8/7, tại trường THCS Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) Việt Nam (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) phối hợp với UBND huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà nội trú cho học sinh trường THCS Thuần Mang.

Trước đó, ngày 28/3, Bản tin Chào buổi sáng của Đài truyền hình Việt Nam (VTV1) đã đưa phóng sự về tình hình nhà ở nội trú tạm bợ của trẻ em trường THCS xã Thuần Mang.

Khu lán tạm của các em học sinh Tiểu học và THCS xã Thuần Mang (Ảnh: Báo Bắc Kạn)

Sau khi nhận được thông tin trên truyền hình, Quỹ BTTE Việt Nam đã liên hệ với VTV1 để tìm hiểu thêm về thông tin này, đồng thời thông báo sẽ vận động tài trợ để xây nhà bán trú cho trẻ em tại đây và trực tiếp đến khảo sát tại địa điểm trường THCS xã Thuần Mang.

Xã Thuần Mang thuộc vùng đặc biệt khó khăn của Huyện Ngân Sơn, với 4 dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, chiếm 100% dân số, phân bố dân cư sống rải rác, các tập quán sinh hoạt còn nhiều lạc hậu, chưa tiếp cận được nhiều các thông tin.

Trường THCS Thuần Mang được xây dựng năm 2004, tại trung tâm xã Thuần Mang với 1 nhà 2 tầng, gồm 6 phòng học. Do địa hình phức tạp, đường xá đi lại giữa các thôn khó khăn, là đường mòn vách núi nên trường chủ yếu phục vụ học sinh trong xã đến học.

Năm 2015 số học sinh được hưởng chế độ bán trú 66 em/128 học sinh. Nhưng hiện tại, trường không có khu nhà ở cho học sinh, có 33 em thuê trọ và ở nhờ nhà dân xung quanh, 33 em còn lại cha mẹ dựng lán cho ở cạnh trường.

Được sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ BTTEVN đã hoàn thiện hồ sơ để vận động tài trợ. Tổng công ty khí Việt Nam đã ký kết thỏa thuận tài trợ 2,3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Công trình nhà nội trú cho học sinh trường THCS xã Thuần Mang. Thời gian thi công dự kiến hoàn thành trước ngày khai giảng năm học mới 2015 – 2016.

Phát biểu tại Lễ khởi công, bà Phạm Thị Hải Chuyền – Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho hy vọng khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng với nơi ở mới, các công trình khang trang hơn, có điều kiện tốt hơn sẽ giúp các cháu yên tâm học tập, bố mẹ các cháu cũng có thời gian tập trung lao động, sản xuất tốt hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh thành Nhà bán trú dân nuôi tại Hoà Bình
Khánh thành Nhà bán trú dân nuôi tại Hoà Bình

(VOV) -Nhà bán trú dân nuôi xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đã được bàn giao, đưa vào sử dụng.

Khánh thành Nhà bán trú dân nuôi tại Hoà Bình

Khánh thành Nhà bán trú dân nuôi tại Hoà Bình

(VOV) -Nhà bán trú dân nuôi xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đã được bàn giao, đưa vào sử dụng.

Lễ khánh thành “Nhà bán trú cho em” tại tỉnh Tuyên Quang
Lễ khánh thành “Nhà bán trú cho em” tại tỉnh Tuyên Quang

VOV.VN -Nhà bán trú có diện tích sử dụng 100m2, được chia làm 2 phòng dành cho học sinh nam và nữ, kinh phí xây dựng 250 triệu đồng.

Lễ khánh thành “Nhà bán trú cho em” tại tỉnh Tuyên Quang

Lễ khánh thành “Nhà bán trú cho em” tại tỉnh Tuyên Quang

VOV.VN -Nhà bán trú có diện tích sử dụng 100m2, được chia làm 2 phòng dành cho học sinh nam và nữ, kinh phí xây dựng 250 triệu đồng.

Góp gạch xây Nhà bán trú cho học sinh vùng cao
Góp gạch xây Nhà bán trú cho học sinh vùng cao

VOV.VN -Khuất phía sau ngôi trường là những căn phòng làm bằng tre nứa đắp đất, lợp mái xiêu vẹo, những cánh cửa làm bằng gỗ đóng thô sơ.

Góp gạch xây Nhà bán trú cho học sinh vùng cao

Góp gạch xây Nhà bán trú cho học sinh vùng cao

VOV.VN -Khuất phía sau ngôi trường là những căn phòng làm bằng tre nứa đắp đất, lợp mái xiêu vẹo, những cánh cửa làm bằng gỗ đóng thô sơ.

Khánh thành điểm mô hình “Nhà bán trú cho em” lắp ghép
Khánh thành điểm mô hình “Nhà bán trú cho em” lắp ghép

VOV.VN - Vật liệu chính là khung thép và tấm vách EPS cách nhiệt, mái được lợp bằng tôn lạnh, cửa sổ trượt PVC, cửa đi là khung bao nhôm.

Khánh thành điểm mô hình “Nhà bán trú cho em” lắp ghép

Khánh thành điểm mô hình “Nhà bán trú cho em” lắp ghép

VOV.VN - Vật liệu chính là khung thép và tấm vách EPS cách nhiệt, mái được lợp bằng tôn lạnh, cửa sổ trượt PVC, cửa đi là khung bao nhôm.