Nhiều trường dự kiến xét tuyển nguyện vọng bổ sung

VOV.VN -Dự báo cuộc đua xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm nay sẽ rất sôi động.

Tính đến chiều 30/7, đã có gần 250 trường đại học, cao đẳng công bố điểm thi. Trong khi nhiều trường tốp trên dự kiến điểm trúng tuyển tăng từ 1 đến 4 điểm so với năm ngoái, thì nhiều trường đang trông chờ điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét tuyển các nguyện vọng bổ sung.

Theo thống kê của các trường tốp đầu như: Đại học Y Hà Nội, Đại học Dược, Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao… mức điểm của thí sinh năm nay tăng hơn so với năm ngoái, nên nguồn tuyển của các trường khá dồi dào.

Do vậy, nhiều trường dự kiến mức điểm chuẩn vào trường sẽ tăng từ 1 đến 4 điểm so với năm ngoái. Cá biệt như ngành Bác sỹ Đa khoa của Đại học Y Hà Nội dự kiến điểm chuẩn 27,5 điểm hoặc cao hơn.

(Ảnh minh họa. Nguồn: VOV) 

Với các trường tốp giữa, số thí sinh đạt điểm thi trên điểm sàn năm 2012 cũng tăng hơn so với năm ngoái và nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh của các trường. Như vậy, hàng nghìn thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ là nguồn tuyển nguyện vọng bổ sung dồi dào cho các trường còn chỉ tiêu.

Đối với một số trường công lập, dù số thí sinh đạt trên điểm sàn năm 2012 cao hơn chỉ tiêu, nhưng cũng dự kiến tuyển thêm nguyện vọng bổ sung để nâng cao chất lượng đầu vào.

Ông Lê Trọng Thắng, Trưởng phòng Đào tạo, Đại học Mỏ- Địa chất cho biết: “So với năm ngoái thì thang điểm năm nay cao hơn, khả năng điểm chuẩn sẽ nâng lên. Điểm chuẩn sẽ căn cứ theo từng ngành, nhóm ngành của khoa. Nếu lấy từ điểm sàn trở lên - như năm ngoái 13 điểm, thì chắc chắn đủ, thậm chí thừa. Để nâng cao đầu vào, nhà trường dự kiến sẽ lấy nguyện vọng 2 để nâng điểm chuẩn của các khoa lên”.

Tuy nhiên với các trường công lập tốp dưới, trường địa phương và trường ngoài công lập thì tình hình tuyển sinh năm nay được dự báo sẽ khó khăn hơn do số thí sinh dự thi ít, nhưng số trúng tuyển càng ít hơn.

Đơn cử như Đại học Xây dựng Miền Tây chỉ có trên 400 thí sinh đạt trên điểm sàn năm 2012, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 600; Đại học Tân Tạo có chỉ tiêu tuyển sinh là 500 học sinh, nhưng chỉ có 23 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên…

Ông Trần Hữu Nghị, Hiệu trưởng Đại học dân lập Hải Phòng cho biết, số thí sinh của trường đạt tổng điểm 3 môn từ 13 điểm trở lên là 354, trong khi chỉ tiêu của trường là 1.800 nên trường phải tập trung mọi nguồn lực để tuyển nguyện vọng bổ sung.

Dự kiến, Hội đồng điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ họp và công bố điểm sàn các khối trước ngày 10/8. Sau khi Bộ công bố điểm sàn, các trường đại học, cao đẳng sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển cho thí sinh. Điểm chuẩn này không được thấp hơn điểm sàn. Từ ngày 20/8 đến hết tháng 10, các trường đại học, cao đẳng còn chỉ tiêu sẽ thông báo xét tuyển các nguyện vọng bổ sung.

Các chuyên gia tuyển sinh dự đoán, cuộc đua xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm nay sẽ rất sôi động do hàng loạt trường đại học tốp trên, trường công lập vẫn xét tuyển bổ sung để nâng cao chất lượng đầu vào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ khoa của hai trường Đại học
Thủ khoa của hai trường Đại học

VOV.VN -Lê Xuân Hoàng vừa đỗ thủ khoa Đại học Thủy lợi với 28,5 và Đại học Y Hà Nội với tổng điểm 29,5.

Thủ khoa của hai trường Đại học

Thủ khoa của hai trường Đại học

VOV.VN -Lê Xuân Hoàng vừa đỗ thủ khoa Đại học Thủy lợi với 28,5 và Đại học Y Hà Nội với tổng điểm 29,5.

ĐH Y Hà Nội có 17 thủ khoa cùng đạt 29,5 điểm
ĐH Y Hà Nội có 17 thủ khoa cùng đạt 29,5 điểm

Do điểm thi cao hơn hẳn năm 2012 nên dự kiến điểm chuẩn nhiều ngành của trường đều tăng.

ĐH Y Hà Nội có 17 thủ khoa cùng đạt 29,5 điểm

ĐH Y Hà Nội có 17 thủ khoa cùng đạt 29,5 điểm

Do điểm thi cao hơn hẳn năm 2012 nên dự kiến điểm chuẩn nhiều ngành của trường đều tăng.

Hơn 200 trường công bố điểm thi ĐH 2013
Hơn 200 trường công bố điểm thi ĐH 2013

VOV.VN - Các trường khối Y- Dược như ĐH Y Hà Nội, ĐH Y Thái Bình, ĐH Y Hải Phòng,… dự kiến có ngành điểm chuẩn tăng cao.

Hơn 200 trường công bố điểm thi ĐH 2013

Hơn 200 trường công bố điểm thi ĐH 2013

VOV.VN - Các trường khối Y- Dược như ĐH Y Hà Nội, ĐH Y Thái Bình, ĐH Y Hải Phòng,… dự kiến có ngành điểm chuẩn tăng cao.

Trẻ lớp 1 bỡ ngỡ ngày đầu đến trường
Trẻ lớp 1 bỡ ngỡ ngày đầu đến trường

VOV.VN - Ngày đầu tiên đi học, nhiều bé khóc thét lên đòi về, không dám rời vòng tay cha mẹ.

Trẻ lớp 1 bỡ ngỡ ngày đầu đến trường

Trẻ lớp 1 bỡ ngỡ ngày đầu đến trường

VOV.VN - Ngày đầu tiên đi học, nhiều bé khóc thét lên đòi về, không dám rời vòng tay cha mẹ.

Gặp nữ sinh chuyên Sử, đỗ thủ khoa môn Địa lý
Gặp nữ sinh chuyên Sử, đỗ thủ khoa môn Địa lý

VOV.VN - Tuy là học sinh chuyên Sử, nhưng Lương Thùy Vy đang là sỹ tử đầu tiên trong cả nước đạt điểm 10 môn thi Địa lý.

Gặp nữ sinh chuyên Sử, đỗ thủ khoa môn Địa lý

Gặp nữ sinh chuyên Sử, đỗ thủ khoa môn Địa lý

VOV.VN - Tuy là học sinh chuyên Sử, nhưng Lương Thùy Vy đang là sỹ tử đầu tiên trong cả nước đạt điểm 10 môn thi Địa lý.