Nữ sinh bị bạn đánh, tát liên tiếp vào mặt phải nhập viện điều trị

VOV.VN -Nữ sinh bị đánh trong đoạn clip đã đã được người thân đưa vào bệnh viện để điều trị trong tình trạng phía trên mắt trái bị sưng, bầm tím…

Như VOV.VN đã thông tin, vừa qua trên các trang mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài 1phút 30’ ghi lại hình ảnh 1 bạn gái bị 2 người khác thay nhau đánh đập, tát liên tiếp vào mặt. Thời điểm này, xung quanh có rất nhiều bạn nữ khác cũng chứng kiến sự việc nhưng không ai vào can ngăn, giúp đỡ nạn nhân. Thậm chí còn cười cợt, cổ vũ cho hai nữ sinh trên.

Khi xem đoạn clip này, nhiều người rất bức xúc, phẫn nộ trước hành động của những bạn nữ trong clip. Nhiều người cũng tỏ ra bất bình với những người đứng xem xung quanh không những không can ngăn lại có có lời nói cổ vũ.

Qua tìm hiểu, PV biết được thời điểm xảy ra sự việc vào cuối giờ chiều 10/12 tại khu đô thị mới Vườn Xanh ở thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Danh tính nữ sinh chủ mưu đánh bạn có tên là Nguyễn Thị H. (từng học lớp 12B Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương). Nạn nhân bị đánh được xác định là Lê Kim O. (học sinh lớp 10G Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương).

Nữ sinh lớp 10 bị hai bạn khác đánh đập, tát liên tiếp vào mặt trước sự chứng kiến của nhiều bạn nữ khác (ảnh cắt từ clip)

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Đô Lương đã vào cuộc điều tra, mời những người có liên quan đến đoạn clip để làm rõ sự việc. Nữ sinh Lê Kim O, nạn nhân bị đánh cũng được người nhà đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương để chữa trị.

Thông tin từ bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương cho biết, bệnh nhân Lê Kim O nhập viện trong tình trạng phía trên mắt trái bị sưng, bầm tím, thái dương có các vết bầm tím, xây xước. Hiện tại, nữ sinh này đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Người nhà nữ sinh cho biết, O mồ côi cha từ nhỏ, mẹ lại đi lấy chồng rồi sinh sống ở miền Nam nên em ở với bà ngoại. Sau khi sự việc xảy ra, em rất lo sợ, tinh thần hoảng loạn.

Ngày 13/12, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Thắng – Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, trung tâm đã có báo cáo gửi Sở GD-ĐT Nghệ An đồng thời phối hợp với Công an huyện Đô Lương để làm rõ sự việc. Phía trung tâm cũng đã cử giáo viên và hội phụ huynh học sinh đến thăm hỏi động viên em O để ổn định tinh thần và tiếp tục đi học. Tuy nhiên hiện tại nữ sinh này đang được được điều trị ở bệnh viên nên chưa thể đi học.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đô Lương tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ sinh Việt Nam đạt giải nhất viết thư Quốc tế UPU
Nữ sinh Việt Nam đạt giải nhất viết thư Quốc tế UPU

VOV.VN - Nguyễn Thị Thu Trang (Nam Sách, Hải Dương) xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Viết thư quốc tế UPU, mang vinh quang về cho nước nhà.

Nữ sinh Việt Nam đạt giải nhất viết thư Quốc tế UPU

Nữ sinh Việt Nam đạt giải nhất viết thư Quốc tế UPU

VOV.VN - Nguyễn Thị Thu Trang (Nam Sách, Hải Dương) xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Viết thư quốc tế UPU, mang vinh quang về cho nước nhà.

Nghệ An vào cuộc vụ 3 nữ sinh bị đánh đập thậm tệ
Nghệ An vào cuộc vụ 3 nữ sinh bị đánh đập thậm tệ

VOV.VN - Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu xác minh rõ những học sinh liên quan, xuất hiện trong đoạn clip 3 nữ sinh bị đánh đập thậm tệ.

Nghệ An vào cuộc vụ 3 nữ sinh bị đánh đập thậm tệ

Nghệ An vào cuộc vụ 3 nữ sinh bị đánh đập thậm tệ

VOV.VN - Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu xác minh rõ những học sinh liên quan, xuất hiện trong đoạn clip 3 nữ sinh bị đánh đập thậm tệ.

Đình chỉ 1 năm học với 2 nữ sinh đá bạn bất tỉnh tại chỗ
Đình chỉ 1 năm học với 2 nữ sinh đá bạn bất tỉnh tại chỗ

Hai nữ sinh tát, đá bạn bất tỉnh được xác định là nữ sinh của Trường THPT Cẩm Thủy 3 (Thanh Hóa). Hiện nhà trường đã ra quyết định đình chỉ học 2 nữ sinh.

Đình chỉ 1 năm học với 2 nữ sinh đá bạn bất tỉnh tại chỗ

Đình chỉ 1 năm học với 2 nữ sinh đá bạn bất tỉnh tại chỗ

Hai nữ sinh tát, đá bạn bất tỉnh được xác định là nữ sinh của Trường THPT Cẩm Thủy 3 (Thanh Hóa). Hiện nhà trường đã ra quyết định đình chỉ học 2 nữ sinh.

Nữ sinh liên tục đánh nhau, Sở Giáo dục Thanh Hóa lên tiếng
Nữ sinh liên tục đánh nhau, Sở Giáo dục Thanh Hóa lên tiếng

Để ngăn chặn tình trạng học sinh đánh nhau, Sở GD-ĐT Thanh Hóa yêu cầu giáo viên chủ nhiệm cần theo dõi sát diễn biến tư tưởng trong học sinh.

Nữ sinh liên tục đánh nhau, Sở Giáo dục Thanh Hóa lên tiếng

Nữ sinh liên tục đánh nhau, Sở Giáo dục Thanh Hóa lên tiếng

Để ngăn chặn tình trạng học sinh đánh nhau, Sở GD-ĐT Thanh Hóa yêu cầu giáo viên chủ nhiệm cần theo dõi sát diễn biến tư tưởng trong học sinh.

Phương thuốc trị “bệnh” bạo lực học đường
Phương thuốc trị “bệnh” bạo lực học đường

VOV.VN -Đã đến lúc cần có thái độ và hành động quyết liệt trước tình trạng bạo lực mang khuôn mặt ngày càng “trẻ hóa” ở lứa tuổi học đường.

Phương thuốc trị “bệnh” bạo lực học đường

Phương thuốc trị “bệnh” bạo lực học đường

VOV.VN -Đã đến lúc cần có thái độ và hành động quyết liệt trước tình trạng bạo lực mang khuôn mặt ngày càng “trẻ hóa” ở lứa tuổi học đường.