TP HCM: Lượng thí sinh xác nhận nguyện vọng học vẫn chưa nhiều

VOV.VN - Sau 3 ngày nộp bảng điểm xác nhận nguyện vọng nhập học, hôm nay (17/8) lượng thí sinh đến trực tiếp tại các trường để nộp không quá nhiều.

Theo một số trường, thí sinh chủ yếu chọn hình thức gửi hồ sơ qua bưu điện để tiết kiệm chi phí đi lại.

Tại TP HCM, lượng thí sinh xác nhận nguyện vọng học vẫn chưa nhiều (Ảnh minh họa: Internet)

Theo phản ánh của nhiều trường, sau khi công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển, đường dây nóng của các trường liên tục bận do việc thí sinh lo lắng việc nộp phiếu điểm bằng đường bưu điện sợ thất lạc. Nhiều trường còn tổ chức các đoàn cán bộ đến các tỉnh để nhận bảng điểm, thay vì thí sinh phải đến tận trường.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh bố trí 10 đoàn cán bộ về các tỉnh để phát giấy báo nhập học và nhập phiếu điểm của thí sinh. Đại diện nhà trường cho biết, đối với những thí sinh ở các tỉnh khác, nếu có tên trong danh sách trúng tuyển có thể đến trường nhập học mà không cần chờ giấy báo nhập học của trường.

Tại trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, lượng thí sinh đến nộp bảng điểm để xác nhận vào học mới chỉ đạt gần 2.000 hồ sơ trong tổng số 6.900 chỉ tiêu của trường. Đại diện nhà trường cho biết, từ khi có điểm chuẩn, thí sinh các tỉnh gọi vào đường dây nóng liên tục hỏi về việc nộp phiếu điểm. Nhà trường khuyên thí sinh không nhất thiết phải đến trực tiếp để nộp, mà gửi qua đường bưu điện và giữ lại biên lai để làm đối chứng. Thí sinh nên vào website của trường xem hướng dẫn thủ tục nhập học để làm hồ sơ rồi đến trường làm thủ tục nhập học.

Tiến sĩ Nguyễn Thiên Tuế, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Nhà trường sẽ giải quyết cho các em, trên cơ sở các em giữ biên lai ngày gửi. Trong quá trình nộp hồ sơ có gì sai sót thì sẽ giải quyết cho các em. Trường hợp thất lạc thì các em có thể đến muộn, gửi muộn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí sinh đăng ký nhầm nguyện vọng dẫn đến mất cơ hội học đại học
Thí sinh đăng ký nhầm nguyện vọng dẫn đến mất cơ hội học đại học

VOV.VN - Một số thí sinh quên mã đăng nhập để nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng, hoặc đăng ký nhầm mã ngành dẫn đến không thể sửa được.

Thí sinh đăng ký nhầm nguyện vọng dẫn đến mất cơ hội học đại học

Thí sinh đăng ký nhầm nguyện vọng dẫn đến mất cơ hội học đại học

VOV.VN - Một số thí sinh quên mã đăng nhập để nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng, hoặc đăng ký nhầm mã ngành dẫn đến không thể sửa được.

Lớp học ở huyện miền núi 100% học sinh đỗ đại học nguyện vọng 1
Lớp học ở huyện miền núi 100% học sinh đỗ đại học nguyện vọng 1

VOV.VN -Với số điểm trung bình xét tuyển đại học lên đến 25,39 điểm, lớp 12 A trường THPT Thanh Chương 1 trở thành lớp có 100 % học sinh đỗ đại học.

Lớp học ở huyện miền núi 100% học sinh đỗ đại học nguyện vọng 1

Lớp học ở huyện miền núi 100% học sinh đỗ đại học nguyện vọng 1

VOV.VN -Với số điểm trung bình xét tuyển đại học lên đến 25,39 điểm, lớp 12 A trường THPT Thanh Chương 1 trở thành lớp có 100 % học sinh đỗ đại học.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016: Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng
Kỳ thi THPT Quốc gia 2016: Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng

VOV.VN -Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng vào trường, ngành đã đăng ký trong đợt xét tuyển.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016: Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016: Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng

VOV.VN -Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng vào trường, ngành đã đăng ký trong đợt xét tuyển.

Thi THPT Quốc gia 2016: Hà Nội công khai đăng ký chọn nguyện vọng
Thi THPT Quốc gia 2016: Hà Nội công khai đăng ký chọn nguyện vọng

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ niêm yết công khai danh sách, thông tin, yêu cầu, nguyện vọng của thí sinh thi THPT Quốc gia để các em kiểm tra lại cho chính xác.

Thi THPT Quốc gia 2016: Hà Nội công khai đăng ký chọn nguyện vọng

Thi THPT Quốc gia 2016: Hà Nội công khai đăng ký chọn nguyện vọng

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ niêm yết công khai danh sách, thông tin, yêu cầu, nguyện vọng của thí sinh thi THPT Quốc gia để các em kiểm tra lại cho chính xác.

TP HCM: Nhiều thí sinh đến trường đăng ký nguyện vọng 1
TP HCM: Nhiều thí sinh đến trường đăng ký nguyện vọng 1

VOV.VN - Phần lớn thí sinh đến nộp hồ sơ trực tiếp tại trường với lí do để an tâm hơn và để tham quan trường mình sẽ theo học

TP HCM: Nhiều thí sinh đến trường đăng ký nguyện vọng 1

TP HCM: Nhiều thí sinh đến trường đăng ký nguyện vọng 1

VOV.VN - Phần lớn thí sinh đến nộp hồ sơ trực tiếp tại trường với lí do để an tâm hơn và để tham quan trường mình sẽ theo học