Giáo viên mầm non hợp đồng được hưởng chế độ như viên chức

(VOV) - Việc tổ chức xét nâng bậc lương hằng năm do UBND quận, huyện, thị xã quyết định.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết từ tháng 10/2012, giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động đúng quy định trong trường mầm non trên địa bàn thành phố được xếp mức tiền lương như viên chức ngạch giáo viên mầm non ban hành theo Nghị định số 204.

Theo đó, giáo viên mầm non hợp đồng được hưởng các chế độ phụ cấp khác ngoài lương, gồm phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên, phụ cấp chức vụ lãnh đạo. Ngoài ra, giáo viên hợp đồng được tham gia đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành.

Giáo viên hợp đồng có đủ thời gian giữ bậc lương theo quy định kể từ khi được chuyển xếp lương theo ngạch, bậc lương được xem xét để nâng bậc lương theo định kỳ. Việc tổ chức xét nâng bậc lương hằng năm do UBND quận, huyện, thị xã quyết định. Điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương được áp dụng tương tự như quy định đối với viên chức nhà nước tại Thông tư số 03 ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Yên tạo điều kiện cho giáo viên được dạy thêm
Phú Yên tạo điều kiện cho giáo viên được dạy thêm

Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Yên Nguyễn Văn Tá cho biết, Sở vừa tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định trong việc dạy thêm - học thêm trong năm học mới, nhằm hạn chế những tiêu cực trong giáo dục.

Phú Yên tạo điều kiện cho giáo viên được dạy thêm

Phú Yên tạo điều kiện cho giáo viên được dạy thêm

Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Yên Nguyễn Văn Tá cho biết, Sở vừa tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định trong việc dạy thêm - học thêm trong năm học mới, nhằm hạn chế những tiêu cực trong giáo dục.

Hà Nội chỉ tuyển giáo viên có bằng chính quy
Hà Nội chỉ tuyển giáo viên có bằng chính quy

Thông báo còn nêu rõ “không tiếp nhận hồ sơ của thí sinh tốt nghiệp đại học theo hình thức liên thông”.

Hà Nội chỉ tuyển giáo viên có bằng chính quy

Hà Nội chỉ tuyển giáo viên có bằng chính quy

Thông báo còn nêu rõ “không tiếp nhận hồ sơ của thí sinh tốt nghiệp đại học theo hình thức liên thông”.

Hà Nội tuyển giáo viên hệ chính quy: Đào tạo quá tràn lan?
Hà Nội tuyển giáo viên hệ chính quy: Đào tạo quá tràn lan?

(VOV) - Nhiều ý kiến đồng tình với chủ trương của giáo dục Hà Nội và cho rằng, nên quan tâm nhiều hơn đến chất lượng đào tạo...

Hà Nội tuyển giáo viên hệ chính quy: Đào tạo quá tràn lan?

Hà Nội tuyển giáo viên hệ chính quy: Đào tạo quá tràn lan?

(VOV) - Nhiều ý kiến đồng tình với chủ trương của giáo dục Hà Nội và cho rằng, nên quan tâm nhiều hơn đến chất lượng đào tạo...

Tiền Giang khen thưởng 2 giáo viên dũng cảm cứu người
Tiền Giang khen thưởng 2 giáo viên dũng cảm cứu người

Khi thấy có người lao từ cầu xuống sông tự vẫn, hai thầy giáo đã bỏ dở bữa tiệc để cứu người.

Tiền Giang khen thưởng 2 giáo viên dũng cảm cứu người

Tiền Giang khen thưởng 2 giáo viên dũng cảm cứu người

Khi thấy có người lao từ cầu xuống sông tự vẫn, hai thầy giáo đã bỏ dở bữa tiệc để cứu người.

Hà Nội chỉ tuyển giáo viên hệ chính quy: Việc nên làm!
Hà Nội chỉ tuyển giáo viên hệ chính quy: Việc nên làm!

(VOV) - Việc chỉ tuyển giáo viên học hệ chính quy vào ngành giáo dục có thể làm “sốc” thói quen suy nghĩ về tuyển dụng công chức…

Hà Nội chỉ tuyển giáo viên hệ chính quy: Việc nên làm!

Hà Nội chỉ tuyển giáo viên hệ chính quy: Việc nên làm!

(VOV) - Việc chỉ tuyển giáo viên học hệ chính quy vào ngành giáo dục có thể làm “sốc” thói quen suy nghĩ về tuyển dụng công chức…