Hà Nội: 12 người chết do cháy, nổ trong năm 2013

VOV.VN - Trong năm 2013, số vụ cháy lớn giảm nhưng xảy ra nhiều vụ gây hậu quả nghiêm trọng.

Năm 2013, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 161 vụ cháy, nổ, làm 12 người chết, 21 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính hơn 45 tỷ đồng. Tuy tình hình cháy nổ trong năm có giảm nhưng diễn biến phức tạp và xảy ra nhiều ở khu vực nội thành.

Tại hội nghị sáng nay (27/12), lãnh đạo Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (PCCC) Hà Nội cho biết, năm 2014, cơ quan này sẽ nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Năm 2013, nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu do chập điện. Số vụ cháy lớn giảm nhưng xảy ra nhiều vụ gây hậu quả nghiêm trọng như vụ cháy tại số 9 Trần Thánh Tông làm 6 người chết, 10 cán bộ chiến sỹ bị thương; vụ cháy tại cây xăng 2B Trần Hưng Đạo làm 9 cán bộ chiến sỹ bị thương và 4 vụ cháy kho, xưởng sản xuất, địa điểm kinh doanh gây thiệt hại lớn về tài sản.  

Các đơn vị của Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội được nhận cờ thi đua của Bộ Công an

Công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tuy có tiến nhưng vẫn còn tồn tại một số bất cập như: mạng lưới cảnh sát PCCC mỏng, địa bàn chữa cháy rộng; nguồn nước, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chưa đáp ứng yêu cầu thực tế; chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Việc điều tra, xử lý các hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy chưa mạnh, tác dụng răn đe yếu.  

Năm 2014, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội sẽ tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh công tác nắm tình hình, xây dựng cơ chế phối hợp với các đơn vị nhằm khai thác tối đa khả năng huy động lực lượng, phương tiện để xử lý nhanh nhất khi có cháy, nổ xảy ra; dổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy.

Đại tá Hoàng Quốc Định, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Đại tá Hoàng Quốc Định cũng khẳng định, thành phố phấn đấu giảm từ 5% đến 10% các vụ cháy, giảm hẳn các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; kịp thời cứu hộ cứu nạn, làm giảm thấp nhất thiệt hại do sự cố gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ cháy chợ Nhà Xanh:Trắng tay, nhiều tiểu thương than khóc
Vụ cháy chợ Nhà Xanh:Trắng tay, nhiều tiểu thương than khóc

VOV.VN -Sau đám cháy, hơn 30 ki-ốt bị cháy rụi, số tiền ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Nhiều tiểu thương gào khóc bởi bỗng chốc trắng tay...

Vụ cháy chợ Nhà Xanh:Trắng tay, nhiều tiểu thương than khóc

Vụ cháy chợ Nhà Xanh:Trắng tay, nhiều tiểu thương than khóc

VOV.VN -Sau đám cháy, hơn 30 ki-ốt bị cháy rụi, số tiền ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Nhiều tiểu thương gào khóc bởi bỗng chốc trắng tay...

Điều tra vụ cháy thảm khốc làm 5 người chết
Điều tra vụ cháy thảm khốc làm 5 người chết

VOV.VN -Vụ cháy thảm khốc trong đêm làm 5 người, trong đó 4 người trong một gia đình thiệt mạng  khiến người dân hết sức bàng hoàng.

Điều tra vụ cháy thảm khốc làm 5 người chết

Điều tra vụ cháy thảm khốc làm 5 người chết

VOV.VN -Vụ cháy thảm khốc trong đêm làm 5 người, trong đó 4 người trong một gia đình thiệt mạng  khiến người dân hết sức bàng hoàng.

Cháy nhà gần chợ xe Dịch Vọng, một người thiệt mạng
Cháy nhà gần chợ xe Dịch Vọng, một người thiệt mạng

Khi hỏa hoạn xảy ra, trong nhà có một bà cụ bị tai biến nên không chạy ra ngoài được.

Cháy nhà gần chợ xe Dịch Vọng, một người thiệt mạng

Cháy nhà gần chợ xe Dịch Vọng, một người thiệt mạng

Khi hỏa hoạn xảy ra, trong nhà có một bà cụ bị tai biến nên không chạy ra ngoài được.

Quận Cầu Giấy sẽ hỗ trợ tiểu thương vụ cháy chợ Nhà Xanh
Quận Cầu Giấy sẽ hỗ trợ tiểu thương vụ cháy chợ Nhà Xanh

VOV.VN -Các tiểu thương sẽ được hỗ trợ tiền thuê mặt bằng kinh doanh, giảm thuế trong thời gian nhất định.

Quận Cầu Giấy sẽ hỗ trợ tiểu thương vụ cháy chợ Nhà Xanh

Quận Cầu Giấy sẽ hỗ trợ tiểu thương vụ cháy chợ Nhà Xanh

VOV.VN -Các tiểu thương sẽ được hỗ trợ tiền thuê mặt bằng kinh doanh, giảm thuế trong thời gian nhất định.

Vụ cháy khiến 5 người chết: Nghi vấn do chập điện
Vụ cháy khiến 5 người chết: Nghi vấn do chập điện

VOV.VN -Theo anh Trần Mạnh Hùng Phong, chủ ngôi nhà, nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn có thể do chập điện.

Vụ cháy khiến 5 người chết: Nghi vấn do chập điện

Vụ cháy khiến 5 người chết: Nghi vấn do chập điện

VOV.VN -Theo anh Trần Mạnh Hùng Phong, chủ ngôi nhà, nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn có thể do chập điện.

Cháy ở khu tập thể Nam Đồng: 5 hộ dân “mất trắng”
Cháy ở khu tập thể Nam Đồng: 5 hộ dân “mất trắng”

VOV.VN -Chỉ trong phút chốc 5 hộ gia đình bị “bà hỏa” ghé thăm gần như “mất trắng” tài sản, nhiều chủ hộ vẫn chưa hết bàng hoàng.

Cháy ở khu tập thể Nam Đồng: 5 hộ dân “mất trắng”

Cháy ở khu tập thể Nam Đồng: 5 hộ dân “mất trắng”

VOV.VN -Chỉ trong phút chốc 5 hộ gia đình bị “bà hỏa” ghé thăm gần như “mất trắng” tài sản, nhiều chủ hộ vẫn chưa hết bàng hoàng.

Vụ 5 người chết cháy: Nguyên nhân có thể do chập điện
Vụ 5 người chết cháy: Nguyên nhân có thể do chập điện

VOV.VN -Vụ cháy không lớn nhưng hậu quả để lại hết sức nghiêm trọng do căn nhà thiết kế không có lối thoát

Vụ 5 người chết cháy: Nguyên nhân có thể do chập điện

Vụ 5 người chết cháy: Nguyên nhân có thể do chập điện

VOV.VN -Vụ cháy không lớn nhưng hậu quả để lại hết sức nghiêm trọng do căn nhà thiết kế không có lối thoát

Cửa hàng gas cháy nổ, đổ sập trong đêm Noel
Cửa hàng gas cháy nổ, đổ sập trong đêm Noel

Vụ nổ làm 1 người bị thương nặng, ngôi nhà bị sập đổ và nhiều vật dụng có giá trị bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Cửa hàng gas cháy nổ, đổ sập trong đêm Noel

Cửa hàng gas cháy nổ, đổ sập trong đêm Noel

Vụ nổ làm 1 người bị thương nặng, ngôi nhà bị sập đổ và nhiều vật dụng có giá trị bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.