Hà Nội hướng tới không còn người nhiễm mới HIV

VOV.VN -Tăng cường các hoạt động truyền thông chú trọng đến những người dễ tổn thương

Chủ đề Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS năm 2013 được Chương trình phối hợp của LHQ về HIV/AIDS (UNAIDS) chính thức chọn cho các Chiến dịch Phòng, chống AIDS toàn cầu 2011-2015 là “Hướng tới mục tiêu ba không: không còn người nhiễm mới HIV, không còn người tử vong do AIDS và không còn kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS”.

Theo đó, từ chủ đề chung của Chiến dịch này, các quốc gia tùy theo thực tế công tác phòng, chống HIV/AIDS lựa chọn để thực hiện muc tiêu ba không. Chủ đề “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV” được Việt Nam chính thức chọn cho Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2013 nhằm tiếp tục kiểm soát sự lây nhiễm HIV trong cộng đồng. Đây cũng là một trong những mục tiêu ưu tiên của Chiến lược Quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020-2030.

Để hưởng ứng hoạt động nói trên, Thành phố Hà Nội khuyến khích các Sở, ban, ngành, đoàn thể và quận, huyện, thị xã Tổ chức Lễ ra quân phát động và Tổ chức Lễ mít tinh và Hưởng ứng Tháng hành động Phòng, chống HIV/AIDS; Tăng cường các hoạt động truyền thông chú trọng đến những người dễ tổn thương, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số; Triển khai thực hiện các hành động Phòng, chống HIV/AIDS thiết thực.

Theo ông  Lê Nhân Tuấn, Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố 100% quận, huyện có người nhiễm HIV. Tổng số người nhiễm HIV đã phát hiện được là 24.599 người, hiện đang còn sống là 20.791 người (bệnh nhân AIDS 5.270 người). Quận Đống Đa là địa bàn đứng đầu số người nhiễm HIV còn sống nhiều nhất với 2.382 người, trong số này có 61 ca nhiễm mới, tiếp đến là quận Hai Bà Trưng có 2.001 người, với 53 ca nhiễm mới. Thạch Thất là huyện có số người nhiễm ít nhất với 80 trường hợp, trong khi đó Mê Linh là huyện có số người nhiễm HIV mới được phát hiện ít nhất với 4 trường hợp từ đầu năm đến nay.

Đáng chú ý, số người nhiễm HIV trong độ tuổi lao động từ 25-49 tuổi là 19.231 người chiếm tỷ lệ 78,18%...nhóm đối tượng đứng đầu vẫn là nghiện chích ma túy, quan hệ tình dục, phụ nữ hành nghề bán dâm…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Biên: Hơn 7.000 nhiễm HIV/AIDS
Điện Biên: Hơn 7.000 nhiễm HIV/AIDS

VOV.VN -Tỷ lệ người nhiễm mới ở tỉnh Điện Biên chưa giảm, mà tiếp tục có xu hướng lây lan

Điện Biên: Hơn 7.000 nhiễm HIV/AIDS

Điện Biên: Hơn 7.000 nhiễm HIV/AIDS

VOV.VN -Tỷ lệ người nhiễm mới ở tỉnh Điện Biên chưa giảm, mà tiếp tục có xu hướng lây lan

Lai Châu: Phát hiện thêm 100 ca nhiễm HIV mới
Lai Châu: Phát hiện thêm 100 ca nhiễm HIV mới

VOV.VN -Đối tượng nhiễm tập trung chủ yếu ở nhóm tiêm chích ma túy, mại dâm

Lai Châu: Phát hiện thêm 100 ca nhiễm HIV mới

Lai Châu: Phát hiện thêm 100 ca nhiễm HIV mới

VOV.VN -Đối tượng nhiễm tập trung chủ yếu ở nhóm tiêm chích ma túy, mại dâm

Trên 80% người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT vào 2020
Trên 80% người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT vào 2020

(VOV) -Đây là mục tiêu của Đề án Thực hiện bảo hiểm y tế đối với dịch vụ điều trị HIV/AIDS.

Trên 80% người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT vào 2020

Trên 80% người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT vào 2020

(VOV) -Đây là mục tiêu của Đề án Thực hiện bảo hiểm y tế đối với dịch vụ điều trị HIV/AIDS.

Phó Thủ tướng tặng quà trẻ em có HIV
Phó Thủ tướng tặng quà trẻ em có HIV

(VOV) - Phó Thủ tướng mong các cháu dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn chăm ngoan học giỏi, nghe lời thầy cô giáo.

Phó Thủ tướng tặng quà trẻ em có HIV

Phó Thủ tướng tặng quà trẻ em có HIV

(VOV) - Phó Thủ tướng mong các cháu dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn chăm ngoan học giỏi, nghe lời thầy cô giáo.

Mỗi ngày, cả nước phát hiện thêm 29 người nhiễm HIV
Mỗi ngày, cả nước phát hiện thêm 29 người nhiễm HIV

VOV.VN -Dịch HIV tiếp tục lan rộng về địa bàn Việt Nam, tỷ lệ lây nhiễm HIV qua quan hệ đồng tính nam khó kiểm soát.

Mỗi ngày, cả nước phát hiện thêm 29 người nhiễm HIV

Mỗi ngày, cả nước phát hiện thêm 29 người nhiễm HIV

VOV.VN -Dịch HIV tiếp tục lan rộng về địa bàn Việt Nam, tỷ lệ lây nhiễm HIV qua quan hệ đồng tính nam khó kiểm soát.