Hoàn thành giai đoạn 1 đê chắn sóng Dương Đông ở Phú Quốc

VOV.VN -Công trình có tổng kinh phí 129 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 được thi công hai con đê chắn sóng Bắc- Nam dài 525m

Sau hơn 2 năm triển khai xây dựng, công trình xây dựng đê chắn sóng và nạo vét luồng cửa sông Dương Đông ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang làm chủ đầu tư đã hoàn thành giai đoạn I.

Công trình có tổng kinh phí đầu tư 129 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 được thi công hai con đê chắn sóng Bắc- Nam dài 525m có kết cấu dạng đê đá đổ mái phủ, mặt đê rộng 4m, cửa chính sông Dương Đông vẫn giữ chiều rộng ở mức 130m.

Dự án đê chắn sóng và nạo vét luồng cửa sông Dương Đông là một công trình giao thông thủy có tầm quan trọng đặc biệt trong phát triển kinh tế xã hội của huyện đảo Phú Quốc.

Sông Dương Đông không chỉ là nơi neo đậu, trú bão an toàn của hàng trăm phương tiện  tàu cá, tàu du lịch mà còn là nơi tập kết hàng hóa, vật liệu xây dựng được vận chuyển từ đất liền về nhập đảo.

Chính vì vậy, việc Chính phủ quan tâm đầu tư xây dựng đê chắn sóng đã và đang phát huy tác dụng rõ rệt không chỉ phục vụ cho các phương tiện giao thông thủy lưu thông ra, vào cảng Dương Đông an toàn mà còn phòng chống được tình trạng triều cường, sạt lở đất bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân tại khu vực hạ lưu sông Dương Đông, nhất là trong mùa mưa bão.

Hiện nay, Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang đang chuẩn bị kinh phí để triển khai tiếp giai đoạn 2 nạo vét luồng lạch cửa sông Dương Đông.

Đây là giai đoạn nhằm khai thông, mở rộng luồng lạch, đáp ứng nhu cầu lưu lượng phương tiện giao thông thủy ra vào cửa  sông Dương Đông đang ngày một tăng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá điện kinh doanh trên đảo Phú Quốc là 7.992 đồng/kWh
Giá điện kinh doanh trên đảo Phú Quốc là 7.992 đồng/kWh

VOV.VN - Đối với hộ nghèo và hộ thu nhập thấp, sử dụng từ 0-50 kWh có giá bán 2.156 đồng/kWh...

Giá điện kinh doanh trên đảo Phú Quốc là 7.992 đồng/kWh

Giá điện kinh doanh trên đảo Phú Quốc là 7.992 đồng/kWh

VOV.VN - Đối với hộ nghèo và hộ thu nhập thấp, sử dụng từ 0-50 kWh có giá bán 2.156 đồng/kWh...

Khánh thành cáp ngầm đưa điện ra đảo Phú Quốc
Khánh thành cáp ngầm đưa điện ra đảo Phú Quốc

VOV.VN-Dự án bảo đảm cung cấp điện ổn định cho đảo Phú Quốc từ hệ thống điện quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Khánh thành cáp ngầm đưa điện ra đảo Phú Quốc

Khánh thành cáp ngầm đưa điện ra đảo Phú Quốc

VOV.VN-Dự án bảo đảm cung cấp điện ổn định cho đảo Phú Quốc từ hệ thống điện quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Phú Quốc: Đảo ngọc- đừng để ngọc rơi…
Phú Quốc: Đảo ngọc- đừng để ngọc rơi…

VOV.VN -Nhiều giá trị tiềm ẩn đang khiến hòn đảo này ngày càng thu hút khách du lịch bốn  phương...

Phú Quốc: Đảo ngọc- đừng để ngọc rơi…

Phú Quốc: Đảo ngọc- đừng để ngọc rơi…

VOV.VN -Nhiều giá trị tiềm ẩn đang khiến hòn đảo này ngày càng thu hút khách du lịch bốn  phương...

Chuyến bay đầu tiên từ Nga đã đến Phú Quốc
Chuyến bay đầu tiên từ Nga đã đến Phú Quốc

VOV.VN -Đây là chuyến bay quốc tế đầu tiên đưa du khách Nga đến Phú Quốc.

Chuyến bay đầu tiên từ Nga đã đến Phú Quốc

Chuyến bay đầu tiên từ Nga đã đến Phú Quốc

VOV.VN -Đây là chuyến bay quốc tế đầu tiên đưa du khách Nga đến Phú Quốc.