Học viện Cảnh sát Nhân dân nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

VOV.VN -45 năm qua Học viện Cảnh sát Nhân dân đã đào tạo hơn 40.000 cán bộ bổ sung nguồn nhân lực cho lực lượng công an nhân dân…

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Học Viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống, đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và khai giảng năm học mới năm 2013-2014. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Ngày 15/5/1968, trường Cảnh sát nhân dân được thành lập để đào tạo học viên có trình độ sơ học, trung học, bổ túc sỹ quan thuộc các chuyên ngành phục vụ cho nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

45 năm qua Học viện Cảnh sát Nhân dân đã đào tạo 39 khóa đại học, 22 khóa đào tạo thạc sỹ và 19 khóa đào tạo tiến sỹ với hơn 40.000 cán bộ bổ sung nguồn nhân lực cho lực lượng công an nhân dân, quân đội nhân dân, các ngành kiểm sát, tòa án, hải quan…

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Học viện

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương và ghi nhận những thành tích mà cán bộ, giảng viên, học viên Học viên Cảnh sát nhân dân đạt được trong 45 năm qua.

Hiện nay tình hình an ninh trật tự còn diễn biến phực tạp, các thế lực thù địch liên tục chống phá, tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao có chiều hướng gia tăng. Điều này, đòi hỏi lực lượng công an nhân dân cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác trong đó có công tác giáo dục đào tạo.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị: Học viện Cảnh sát Nhân dân trong năm học mới và những năm tiếp theo cần tập trung hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao bản lĩnh của đội ngũ cán bộ thày giáo, cô giáo và học viên của nhà trường. Mỗi cán bộ quản lý, thầy cô giáo cần là một tấm gương sáng về mọi mặt để học viên noi theo.

Phó Chủ tịch nước cũng yêu cầu, Học viện tập trung đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo theo tinh thần nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo theo hướng nâng cao năng lực, tư duy sáng tạo của người học. Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và các đơn vị sử dụng để công tác đào tạo của nhà trường ngày càng phục vụ cho thực tiễn chiến đấu của lực lượng. Học viện cần tăng cường nghiên cứu khoa học để áp dụng vào giảng dạy, đồng thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước đưa ra các chính sách phù hợp trong lĩnh vực quốc phòng an ninh.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Học viện Cảnh sát nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước gửi thư cho lực lượng Cảnh sát nhân dân
Chủ tịch nước gửi thư cho lực lượng Cảnh sát nhân dân

50 năm qua, lực lượng Cảnh sát nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, gắn bó mật thiết với nhân dân…

Chủ tịch nước gửi thư cho lực lượng Cảnh sát nhân dân

Chủ tịch nước gửi thư cho lực lượng Cảnh sát nhân dân

50 năm qua, lực lượng Cảnh sát nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, gắn bó mật thiết với nhân dân…

Cảnh sát nhân dân: “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân quên mình”
Cảnh sát nhân dân: “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân quên mình”

Sức mạnh của các anh có được từ sự gắn bó máu thịt với nhân dân, từ việc tổ chức và xây dựng lực lượng vững mạnh.

Cảnh sát nhân dân: “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân quên mình”

Cảnh sát nhân dân: “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân quên mình”

Sức mạnh của các anh có được từ sự gắn bó máu thịt với nhân dân, từ việc tổ chức và xây dựng lực lượng vững mạnh.

Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân
Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

Sáng 20/7 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

Sáng 20/7 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Cảnh sát nhân dân luôn một lòng với Đảng, với dân
Cảnh sát nhân dân luôn một lòng với Đảng, với dân

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát sát nhân dân.

Cảnh sát nhân dân luôn một lòng với Đảng, với dân

Cảnh sát nhân dân luôn một lòng với Đảng, với dân

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát sát nhân dân.

Học viện Cảnh sát nhân dân đón nhận danh hiệu anh hùng
Học viện Cảnh sát nhân dân đón nhận danh hiệu anh hùng

(VOV) -Xây dựng học viện trở thành một Trung tâm nghiên cứu khoa học có chất lượng cao

Học viện Cảnh sát nhân dân đón nhận danh hiệu anh hùng

Học viện Cảnh sát nhân dân đón nhận danh hiệu anh hùng

(VOV) -Xây dựng học viện trở thành một Trung tâm nghiên cứu khoa học có chất lượng cao