Khởi công Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan

VOV.VN - Theo dự kiến, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom sẽ hoàn thành và mở cửa vào tháng 9 năm sau.

Hôm nay (28/3), lễ khởi công Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra tại tỉnh Nakhon Phanom, cách Bangkok (Thái Lan) gần 800 km về phía Đông Bắc. Tham dự có đại diện chính quyền địa phương Thái Lan, đại sứ chỉ định Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Tất Thành, cùng hàng trăm bà con Việt kiều.

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm cạnh khuôn viên Làng hữu nghị Thái Lan - Việt Nam thuộc làng Nakhok (hay còn gọi là Ban May), xã Noongyath, tỉnh Nakhon Phanom. Đây là nơi bác Hồ đã từng sống và hoạt động cách mạng những năm 1928 và 1929 tại Thái Lan.

Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom, ông Adisak Thepart phát biểu tại buổi lễ

Nhân chuyến thăm Thái Lan năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm Làng hữu nghị Thái Lan - Việt Nam và quyết định tặng Hội Thái - Việt tỉnh Nakhon Phanom món quà trị giá 30 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại biện lâm thời Việt Nam tại Thái Lan Phạm Thành Nam đánh giá cao sự giúp đỡ, hỗ trợ của chính quyền địa phương đối với các hoạt động của bà con Việt kiều cũng như quá trình xây dựng dự án khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại biện lâm thời Phạm Thành Nam bày tỏ: “Chúng tôi vô cùng phấn khởi và xúc động được tới mảnh đất lịch sử này cùng với bà con Kiều bào và chính quyền tỉnh Nakhon Phanom làm lễ khởi công Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với Làng Hữu nghị, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ là khu di tích có quy mô lớn nhất, trang trọng nhất tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở các nước trên thế giới, thể hiện sinh động mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan”.

Tham dự buổi lễ, Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom, ông Adisak Thepart đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng Việt kiều đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nakhon Phanom, là một trong những nhân tố tạo thế mạnh cho sự hội nhập của tỉnh nói riêng và của Thái Lan nói chung vào cộng đồng ASEAN.

Ông Adisak Thepart cho biết: “Tôi hy vọng rằng, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ là biểu tượng của quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Thái Lan và Việt Nam; thể hiện tình cảm tốt đẹp của người dân Nakhon Phanom đối với người dân Việt Nam; đồng thời góp phần ủng hộ cho sự phát triển quan hệ giữa Thái Lan - Việt Nam”

Theo dự kiến, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom sẽ hoàn thành và mở cửa vào tháng 9 năm sau.

Một số hình ảnh tại lễ khởi công Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Màn múa nón của bà con Việt kiều tại lễ khởi công


Nghi lễ Phật giáo trong lễ khởi công


Nghi lễ đặt bia động thổ Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh



Đại sứ chỉ định Việt Nam tại Thái Lan (thứ 2 từ trái qua) cùng các quan chức chính quyền Thái Lan tại buổi lễ


Toàn cảnh lễ khởi công Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Vĩnh Long
Xây dựng Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Vĩnh Long

Khu lưu niệm ở trong khuôn viên khoảng 1,7 hécta, được xây dựng theo phong cách kiến trúc thấp, mở, thân thiện, ấm cúng và gần gũi, đúng với tình cảm và tính cách của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Xây dựng Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Vĩnh Long

Xây dựng Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Vĩnh Long

Khu lưu niệm ở trong khuôn viên khoảng 1,7 hécta, được xây dựng theo phong cách kiến trúc thấp, mở, thân thiện, ấm cúng và gần gũi, đúng với tình cảm và tính cách của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Xây dựng Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Xây dựng Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Đây sẽ là nơi gìn giữ những kỷ vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Xây dựng Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Xây dựng Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Đây sẽ là nơi gìn giữ những kỷ vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Khánh thành khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udonthani
Khánh thành khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udonthani

Đây là nơi 83 năm về trước, Nguyễn Ái Quốc, lúc đó có tên gọi Thầu Chín, hay ông già Chín, từ châu Âu về Thái Lan hoạt động.

Khánh thành khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udonthani

Khánh thành khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udonthani

Đây là nơi 83 năm về trước, Nguyễn Ái Quốc, lúc đó có tên gọi Thầu Chín, hay ông già Chín, từ châu Âu về Thái Lan hoạt động.

Xây khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan
Xây khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan

Khu tưởng niệm sẽ được xây dựng trên khu đất rộng trên 10.000 m2 tại làng Ban May, thị xã của tỉnh Nakhon Phanom.

Xây khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan

Xây khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan

Khu tưởng niệm sẽ được xây dựng trên khu đất rộng trên 10.000 m2 tại làng Ban May, thị xã của tỉnh Nakhon Phanom.

Khởi công giai đoạn 2 khu tưởng niệm Hồ Chí Minh ở Thái Lan
Khởi công giai đoạn 2 khu tưởng niệm Hồ Chí Minh ở Thái Lan

Ngày 27/1 tại tỉnh Udon Thani (đông bắc Thái Lan) diễn ra lễ khởi công xây dựng khu nhà đa năng tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh làng Noong Ông, xã Xiêng Phin.

Khởi công giai đoạn 2 khu tưởng niệm Hồ Chí Minh ở Thái Lan

Khởi công giai đoạn 2 khu tưởng niệm Hồ Chí Minh ở Thái Lan

Ngày 27/1 tại tỉnh Udon Thani (đông bắc Thái Lan) diễn ra lễ khởi công xây dựng khu nhà đa năng tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh làng Noong Ông, xã Xiêng Phin.

Khánh thành khu tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ
Khánh thành khu tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ

Khu tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội được khởi công tu bổ, nâng cấp vào ngày 5/11/2008, với tổng giá trị đầu tư trên 9 tỷ đồng

Khánh thành khu tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ

Khánh thành khu tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ

Khu tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội được khởi công tu bổ, nâng cấp vào ngày 5/11/2008, với tổng giá trị đầu tư trên 9 tỷ đồng

Hàng nghìn người đến khu tưởng niệm Nhà mồ Ba Chúc
Hàng nghìn người đến khu tưởng niệm Nhà mồ Ba Chúc

(VOV)-Nhà mồ Ba Chúc ghi lại chứng tích tội ác của bọn Pol Pot giết hại dã man  3.157 nạn nhân trong chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1979.

Hàng nghìn người đến khu tưởng niệm Nhà mồ Ba Chúc

Hàng nghìn người đến khu tưởng niệm Nhà mồ Ba Chúc

(VOV)-Nhà mồ Ba Chúc ghi lại chứng tích tội ác của bọn Pol Pot giết hại dã man  3.157 nạn nhân trong chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1979.

Khởi công công trình Khu tưởng niệm Bác Hồ tại Cà Mau
Khởi công công trình Khu tưởng niệm Bác Hồ tại Cà Mau

Khu tưởng niệm Bác Hồ tại tỉnh Cà Mau là công trình văn hóa lớn, có ý nghĩa rất quan trọng

Khởi công công trình Khu tưởng niệm Bác Hồ tại Cà Mau

Khởi công công trình Khu tưởng niệm Bác Hồ tại Cà Mau

Khu tưởng niệm Bác Hồ tại tỉnh Cà Mau là công trình văn hóa lớn, có ý nghĩa rất quan trọng