Không được dừng xe để phạt "không chính chủ"

(VOV) -Thông tư số 11/2013/TT-BCA của Bộ Công an sẽ có hiệu lực từ ngày 15/4 tới.

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 11/2013/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP và Nghị định 71/2012/NĐ-CP và bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Thông tư quy định về việc xử phạt đối với hành vi "không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định" mà dư luận đang rất quan tâm hiện nay.

Theo Thông tư, xe đang lưu thông trên đường, cảnh sát giao thông sẽ không được dừng xe để kiểm soát, xử lý hành vi “không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định”.

Theo quy định tại Nghị định 34/2010/NĐ-CP và Nghị định 71/2012/NĐ-CP, hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định sẽ bị xử phạt từ 800.000 đồng - 1,2 triệu đồng đối với mô tô, xe gắn máy; 6 - 10 triệu đồng đối với ô tô.

Thông tư số 11/2013/TT-BCA sẽ có hiệu lực từ ngày 15/4 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người đi xe không chính chủ có thể chưa bị phạt
Người đi xe không chính chủ có thể chưa bị phạt

Ủy ban ATGTQG sẽ tham mưu để chưa áp dụng xử phạt đối với những trường hợp đi xe không tiến hành chuyển nhượng quyền sở hữu 

Người đi xe không chính chủ có thể chưa bị phạt

Người đi xe không chính chủ có thể chưa bị phạt

Ủy ban ATGTQG sẽ tham mưu để chưa áp dụng xử phạt đối với những trường hợp đi xe không tiến hành chuyển nhượng quyền sở hữu 

Xe không chính chủ từ 1/7 bị phạt: Liệu có phi thực tế?
Xe không chính chủ từ 1/7 bị phạt: Liệu có phi thực tế?

(VOV) -Việc sang tên đổi chủ hàng triệu phương tiện trong cả nước nếu hoàn thành nhanh cũng phải mất vài năm.

Xe không chính chủ từ 1/7 bị phạt: Liệu có phi thực tế?

Xe không chính chủ từ 1/7 bị phạt: Liệu có phi thực tế?

(VOV) -Việc sang tên đổi chủ hàng triệu phương tiện trong cả nước nếu hoàn thành nhanh cũng phải mất vài năm.

Xử phạt xe không chính chủ: Làm sao để bớt khó cho dân?
Xử phạt xe không chính chủ: Làm sao để bớt khó cho dân?

(VOV) -Quy định liệu có khuyến khích mỗi người có một xe và vô hình chung làm tăng phương tiện cá nhân?

Xử phạt xe không chính chủ: Làm sao để bớt khó cho dân?

Xử phạt xe không chính chủ: Làm sao để bớt khó cho dân?

(VOV) -Quy định liệu có khuyến khích mỗi người có một xe và vô hình chung làm tăng phương tiện cá nhân?