Hôm nay (14/1), tại Hải Phòng, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Đề án thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) tại một số bệnh viện, tức là những bệnh viện trong Đề án không in phim sau khi tiến hành chụp X-Quang, chụp cộng hưởng từ, chụp CT-scanner và chụp mạch số hóa nền cho bệnh nhân, thay vào đó là lưu trữ bằng hệ thống công nghệ thông tin.
|
Nhiều bệnh viện sẽ không in phim khi chiếu chụp để tránh lãng phí. |
Hiện nay, các bệnh viện đang thực hiện quản lý và lưu trữ hồ sơ bệnh nhân dưới dạng văn bản giấy và phim chụp, khiến các dữ liệu chẩn đoán hình ảnh được lưu trữ rời rạc, dễ nhầm lẫn, thất lạc. Mặt khác, việc cho bệnh nhân lưu trữ phim chụp để tham khảo cho lần khám bệnh sau đã không đạt được hiệu quả như mong muốn vì phim không được bảo quản đúng tiêu chuẩn, dẫn đến mờ hoặc bị trầy xước, không thể đọc chính xác được. Hơn nữa, chi phí cho việc in phim, lưu trữ phim là rất lớn.
Sau một năm thực hiện thí điểm không in phim tại Bệnh viện Hữu Nghị và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng cho thấy, việc làm này vừa thuận lợi cho công tác chẩn đoán, điều trị bệnh, tiết kiệm được thời gian, chi phí vừa mang lại hiệu quả khi hội chẩn trực tuyến giữa bệnh viện tuyến trên và bệnh viện tuyến dưới; đồng thời góp phần bảo vệ môi trường. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng cho biết, trong 1 năm thực hiện không in phim đã tiết kiệm được 2,6 tỷ đồng. Còn tại Bệnh viện Hữu nghị, chỉ tính riêng việc không in phim khi chụp X- quang đã giúp bệnh viện này giảm hơn một nửa chi phí so với trước.
Bộ Y tế cho biết, trong năm 2017 này sẽ triển khai việc không in phim tại nhiều bệnh viện như: Bạch Mai, Nhân dân 115 và Bệnh viện đa khoa quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.../.