Kiều bào tiếp tục đóng góp tích cực cho quê hương

(VOV) -Trong năm qua, lượng kiều hối chuyển về qua hệ thống ngân hàng và tổ chức tín dụng ở TP HCM đạt trên 4,1 tỷ USD

Sáng nay (19/3), tại TP HCM, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và hội nghị tổng kết công tác kiều bào năm 2012.

Năm qua, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM phối hợp với các sở, ngành chức năng thực hiện tốt các chính sách đối với kiều bào, được bà con hoan nghênh. Trong đó có một số công việc như: cải tiến quy trình và phương pháp tiếp nhận giải quyết hồ sơ xuất nhập cảnh, lưu trú; đổi mới thủ tục, giúp tháo gỡ vướng mắc, giảm phiền hà; hướng dẫn, giải đáp các chính sách và luật pháp về đầu tư, kinh doanh, lưu trú, nhà đất… cho trên 1.950 kiều bào và thân nhân.

Hiện nay, trên địa bàn TP HCM có trên 400 Việt kiều được cấp giấy phép lao động trên các lĩnh vực và 218 chuyên gia, trí thức Việt kiều tham gia làm việc, hợp tác nghiên cứu, đào tạo, tư vấn tại các trường đại học, bệnh viện, khu công nghệ cao…

Trong năm qua, lượng kiều hối chuyển về qua hệ thống ngân hàng và tổ chức tín dụng ở TP HCM đạt trên 4,1 tỷ USD, kiều bào cũng đầu tư thêm 5 dự án mới với tổng vốn 390.000 USD. Nhiều kiều bào đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, bị thiên tai lũ lụt; xây dựng trường lớp, cấp học bổng… trị giá hàng chục tỷ đồng.

Năm nay, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM tập trung đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, giúp các tổ chức, cá nhân kiều bào và thân nhân hiểu rõ hơn về tình hình đất nước, thành tựu của công cuộc đổi mới, về chủ trương bảo vệ chủ quyền biển, đảo nhằm ra sức xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển.

Ông Trần Hòa Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM nói: “Năm 2012, các doanh nghiệp kiều bào ở nước ngoài vẫn tiếp tục đầu tư về nước và có những dự án mới, tuy con số thấp hơn trước nhưng cho thấy bà con vẫn dành tình cảm cho quê hương và điều kiện hoạt động ở Việt Nam vẫn thu hút được doanh nghiệp kiều bào trở về. Trong 2 năm gần đây, bà con ta trực tiếp thông qua Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, có những hiến kế thực hiện 6 chương trình đột phá của TP HCM”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiều bào quan tâm, đóng góp vào Dự thảo Hiến pháp 1992
Kiều bào quan tâm, đóng góp vào Dự thảo Hiến pháp 1992

(VOV) -Những kiều bào thường xuyên về nước là những người đóng góp tích cực cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Kiều bào quan tâm, đóng góp vào Dự thảo Hiến pháp 1992

Kiều bào quan tâm, đóng góp vào Dự thảo Hiến pháp 1992

(VOV) -Những kiều bào thường xuyên về nước là những người đóng góp tích cực cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Kiều bào và cựu du học sinh góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp
Kiều bào và cựu du học sinh góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Kiều bào thẳng thắn góp ý nhiều vấn đề liên quan đến quốc tịch, đất đai, di trú và nhất là phát huy nguồn lực của kiều bào

Kiều bào và cựu du học sinh góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp

Kiều bào và cựu du học sinh góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Kiều bào thẳng thắn góp ý nhiều vấn đề liên quan đến quốc tịch, đất đai, di trú và nhất là phát huy nguồn lực của kiều bào