Kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Hữu nghị Nga – Việt

VOV.VN -Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng thống LB Nga V. Putin gửi thư chúc mừng

Chiều 22/11, tại Moscow (Liên bang Nga) đã diễn ra lễ kỷ niệm trọng thể 55 năm ngày thành lập Hội Hữu nghị Nga – Việt (31/7/1958-31/7/2013). Tới dự có các đại diện các Bộ, Ban, ngành của nước Nga, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp của cả hai nước, các cựu chiến binh từng công tác ở Việt Nam cùng 500 đại biểu là hội viên Nga nhiều thế hệ.

Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt – Nga do Thiếu tướng Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga dẫn đầu; Đại sứ nước ta tại Liên bang Nga Phạm Xuân Sơn tham dự buổi lễ.

Tiết mục văn nghệ chào mừng của các nữ sinh Nga với điệu múa Việt Nam

Đọc diễn văn khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt Vladimir Buyanov ôn lại chặng đường 55 năm thành lập và hoạt động của Hội trong những giai đoạn đầy khó khăn, thử thách của cuộc đấu tranh và xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam. Những thành tựu, hoạt động của Hội Hữu nghị Xô-Việt và sau này là Nga-Việt đã đóng góp quan trọng để sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam đi đến thắng lợi và đạt những thành tựu to lớn.

Nhấn mạnh tình cảm mà nhân dân Nga vẫn luôn dành cho nhân dân Việt Nam, thông qua Hội Hữu nghị của mình, ông Buyanov nói: “Trong đội ngũ của Hội Hữu nghị Nga – Việt ngày nay có gần 5.000 thành viên. Ngoài các thành phố lớn như Moscow, Ekaterinburg, Vladivstok..., ở 20 thành phố của Nga đã có các chi hội, phân nhánh của Hội Hữu nghị Nga – Việt có mối quan hệ chặt chẽ với Việt Nam. Kỷ niệm 55 thành lập Hội của chúng ta, tôi có thể vui mừng nói rằng đội ngũ của chúng ta đang lớn mạnh và các chi hội đang vượt qua những khó khăn của giai đoạn thành lập, củng cố đội ngũ của mình và truyền đạt lại những kinh nghiệm tích lũy được từ những người đi trước cho thế hệ trẻ”.

Các đại biểu tham dự buổi lễ đã được nghe nội dung bức thư của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và của Tổng thống LB Nga V. Putin gửi chúc mừng Hội Hữu nghị Nga – Việt. Cả hai vị nguyên thủ đều mong muốn và chúc Hội Hữu nghị Nga – Việt và Hội Hữu nghị Việt - Nga tăng cường hoạt động, có nhiều đóng góp hơn nữa cho tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Các đại biểu nhiệt liệt chúc mừng Hội Hữu nghị Nga - Việt tròn 55 tuổi

Nhiều bài phát biểu chào mừng, nhiều tình cảm quý báu của các vị đại biểu từ các cơ quan hữu quan như Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Giáo dục, thành phố Moscow cũng bày tỏ sự trân trọng hoạt động hữu ích của Hội Hữu nghị Nga – Việt. Chủ tịch Thượng viện Nga Matvienco, Phó Thủ tướng Nga Suvalov và Thị trưởng Moscow Sobyanin đều gửi thư chúc mừng Hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Phạm Xuân Sơn nêu rõ những đóng góp to lớn của Hội Hữu nghị Nga – Việt và bày tỏ sự biết ơn của nhân dân Việt Nam đối với những tình cảm và sự giúp đỡ to lớn của những người bạn Nga. Thừa ủy quyền Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Đại sứ Phạm Xuân Sơn cũng trao tặng Trung tướng Pozedev, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga – Việt Huân chương Hữu nghị.

Thay mặt Hội Hữu nghị Việt – Nga, Thiếu tướng Trịnh Quốc Khánh trao tặng Kỷ niệm chương của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam cho một số thành viên tích cực của Hội Hữu nghị Nga – Việt và có bài phát biểu chuyển đến các đại biểu những thông tin  như việc tiến hành dựng tượng nhà du hành vũ trụ Liên-xô, Chủ tịch đầu tiên của Hội Hữu nghị Xô – Việt G.Titov; việc đã ký kết thỏa thuận thành lập Trường Đại học Nhân Văn Nga - Việt.

Thiếu tướng Trịnh Quốc Khánh nói: “Đây là một việc rất quan trọng. Bởi dưới mái trường Đại học Nhân văn Nga – Việt, các bạn trẻ Nga và Việt Nam ngoài những kiến thức thông thường học ngôn ngữ, văn học, văn hóa Nga và Việt Nam. Họ sẽ hiểu nhau hơn, hiểu hơn những vấn đề, những nhu cầu và năng lực của những đối tác của mình. Nhiệm vụ của chúng ta là giáo dục thế hệ trẻ tinh thần hữu nghị, tôn trọng những giá trị của quá khứ, lòng tin và sẵn sàng nỗ lực củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước”.

Dịp này, nhiều bằng khen của Hội Hữu nghị Nga – Việt cũng đã được trao tặng cho các thành viên của Hội, tặng những nhà hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã tích cực góp phần thúc đẩy quan hệ Nga – Việt.

Một số bài ca, điệu múa nổi tiếng của hai nước Nga và Việt Nam đã được các nghệ sỹ Nga, các diễn viên không chuyên Nga và Việt Nam biểu diễn chào mừng tại Lễ kỷ niệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ra mắt cuốn sách “Những cột mốc hợp tác Nga Việt”
Ra mắt cuốn sách “Những cột mốc hợp tác Nga Việt”

Cuốn sách đề cao vai trò và những đóng góp to lớn cho việc phát triển và tăng cường hơn nữa quan hệ về mọi mặt giữa Liên Xô/Nga và Việt Nam...

Ra mắt cuốn sách “Những cột mốc hợp tác Nga Việt”

Ra mắt cuốn sách “Những cột mốc hợp tác Nga Việt”

Cuốn sách đề cao vai trò và những đóng góp to lớn cho việc phát triển và tăng cường hơn nữa quan hệ về mọi mặt giữa Liên Xô/Nga và Việt Nam...

Cần có cơ chế cụ thể tăng cường trao đổi kinh tế thương mại Nga -Việt
Cần có cơ chế cụ thể tăng cường trao đổi kinh tế thương mại Nga -Việt

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vladimir Mazyrin, Việt Nam và Nga có thể sử dụng những cơ chế quốc tế đã được thông qua để giải quyết bài toán đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại trong thời gian ngắn

Cần có cơ chế cụ thể tăng cường trao đổi kinh tế thương mại Nga -Việt

Cần có cơ chế cụ thể tăng cường trao đổi kinh tế thương mại Nga -Việt

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vladimir Mazyrin, Việt Nam và Nga có thể sử dụng những cơ chế quốc tế đã được thông qua để giải quyết bài toán đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại trong thời gian ngắn

Tô thắm tình hữu nghị Việt-Nga
Tô thắm tình hữu nghị Việt-Nga

Mối quan hệ đối tác chiến lược Nga-Việt ngày càng mang tầm khu vực. Hai nước đã gắn bó với nhau bằng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt.  

Tô thắm tình hữu nghị Việt-Nga

Tô thắm tình hữu nghị Việt-Nga

Mối quan hệ đối tác chiến lược Nga-Việt ngày càng mang tầm khu vực. Hai nước đã gắn bó với nhau bằng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt.