Lễ công bố thành lập thành phố Tam Điệp

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao những kết quả về phát triển kinh tế xã hội của thành phố Tam Điệp trong thời gian qua.

Tối nay (26/5), tại Ninh Bình diễn ra lễ công bố thành lập thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, theo Nghị quyết của Quốc hội. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu lưu, đại diện một bố Bộ, ngành, Trung ương, thành phố Hà Nội cùng đông đảo bà con nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Ngày 9/4/2015, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã biểu quyết và thông qua tờ trình của Chính phủ quyết định đồng ý thành lập phường Yên Bình thuộc thị xã Tam Điệp trên cơ sở toàn bộ 459,8 ha diện tích tự nhiên và 7.486 nhân khẩu của xã Yên Bình, đồng thời, thành lập thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã tập trung hoàn thiện các tiêu chí để đề nghị công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh. Đến nay, diện mạo của một thành phố văn minh, hiện đại và năng động với cơ sở hạ tầng đã và đang được đầu tư xây dựng hoàn thiện.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trao Quyết định cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Tam Điệp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu biểu dương, đánh giá cao những kết quả về phát triển kinh tế xã hội của thành phố Tam Điệp trong thời gian qua. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách hàng năm của thị xã luôn vượt chỉ tiêu, phản ánh sự chuyển biến căn bản theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, bền vững, đời sống nhân dân không ngừng tăng cao, tạo thế và lực mới cho thị xã ngày càng phát triển, mở ra thời cơ và vận hội phát triển mới. 

Để Tam Điệp tiếp tục phát triển nhanh và bền vững phù hợp với định hướng phát triển đô thị Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị: Đảng bộ, chính quyền nhân dân thành phố Tam Điệp tiếp tục phát huy nội lực, huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư đầu tư cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt cần đẩy mạnh phát triển tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đảm bảo giảm nghèo bền vững, quan tâm đào tạo nghề tạo việc làm cho người lao động.

Ông Uông Chu Lưu nói: “Với ý nghĩa là địa bàn trọng yếu quốc phòng an ninh, thành phố cần có những giải pháp hữu hiệu để giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội nhất là trật tự an toàn giao thông bảo vệ cuộc sống yên bình của nhân dân xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh làm nòng cốt xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân xây dựng thành phố Tam Điệp thành khu vực phòng thủ vững chắc, chăm lo và làm tốt hơn nữa công tã xây dựng Đảng, hiệu lực hiệu quả chính quyền các cấp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ An: công bố thành lập thị xã Hoàng Mai
Nghệ An: công bố thành lập thị xã Hoàng Mai

(VOV) -Thị xã Hoàng Mai gồm 10 đơn vị hành chính trực thuộc với thị trấn, 5 phường và 5 xã.

Nghệ An: công bố thành lập thị xã Hoàng Mai

Nghệ An: công bố thành lập thị xã Hoàng Mai

(VOV) -Thị xã Hoàng Mai gồm 10 đơn vị hành chính trực thuộc với thị trấn, 5 phường và 5 xã.

Bình Dương công bố thành lập thị xã Tân Uyên
Bình Dương công bố thành lập thị xã Tân Uyên

Tân Uyên là địa phương nằm trong vùng Chiến khu Đ, có bề dày cách mạng với nhiều địa danh anh hùng đã đi vào lịch sử.

Bình Dương công bố thành lập thị xã Tân Uyên

Bình Dương công bố thành lập thị xã Tân Uyên

Tân Uyên là địa phương nằm trong vùng Chiến khu Đ, có bề dày cách mạng với nhiều địa danh anh hùng đã đi vào lịch sử.

Công bố thành lập thị xã Ba Đồn, Quảng Bình
Công bố thành lập thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

VOV.VN -Thị xã Ba Đồn bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Ba Đồn và 15 xã của huyện Quảng Trạch.

Công bố thành lập thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Công bố thành lập thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

VOV.VN -Thị xã Ba Đồn bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Ba Đồn và 15 xã của huyện Quảng Trạch.