Mất Tết do tai nạn giao thông

Sử dụng rượu bia, bất chấp pháp luật về an toàn giao thông là nguyên nhân khiến tai nạn giao thông xảy ra nhiều trong những ngày Tết.

Theo thống kê của Bệnh viên Việt Đức (Hà Nội), trong 3 ngày qua (tính từ ngày 30 Tết Tân Mão) đã có trên 400 bệnh nhân bị tai nạn phải nhập viện cấp cứu và điều trị, trong đó chủ yếu là người bị thương do tai nạn giao thông. Sử dụng rượu bia và tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, bất chấp pháp luật về an toàn giao thông của một số người dân, nhất là thanh niên là nguyên nhân khiến tai nạn giao thông xảy ra nhiều trong những ngày Tết.

Có mặt tại Bệnh viện Việt Đức vào ngày mồng 3 Tết, chứng kiến cảnh hàng trăm bệnh nhân bị tai nạn giao thông phải nhập viện cấp cứu và điều trị, trong đó có nhiều người mặt mũi biến dạng, chân tay gãy sưng phù nằm thoi thóp thở nhờ sự trợ giúp của máy móc và các thiết bị y tế, trong khi người nhà của họ thì đứng ngồi không yên mới thấy hết được sự “nguy hiểm, đáng sợ” do tai nạn giao thông gây ra.

Tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện, một bệnh nhân còn rất trẻ quê ở tỉnh Nghệ An được người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương khá nặng do tai nạn giao thông. Trao đổi với chúng tôi, ông Cao Văn Nhàn, bố của bệnh nhân cho biết: Con trai ông mới 16 tuổi nhưng đã phóng xe máy bạt mạng nên mới ra nông nỗi này.

“Cháu bị tai nạn do đi xe máy bị ngã. Cháu đang học lớp 9, nhập viện Việt Đức 3 giờ sáng nay. Cháu bị chấn thương sọ não do đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Gia đình tôi coi như mất Tết”- ông Nhàn nói.

Bác sĩ Hoàng Long, trưởng ca trực ngày mồng 3 Tết tại Bệnh viện Việt Đức cho biết: Trong 3 ngày qua, tính từ ngày 30 Tết, bệnh viện đã khám và cấp cứu cho 402 bệnh nhân. Trong đó, bệnh nhân bị tai nạn giao thông là 252 người và đã có 2 người tử vong, 9 người do quá nặng gia đình xin về vì không có cơ hội sống. Số người phải nhập viện cấp cứu do pháo nổ rây ra là 5 người. Còn lại là những bệnh nhân do bị tai nạn sinh hoạt và đánh nhau.

Cũng theo bác sĩ Hoàng Long, rất nhiều bệnh nhân bị tai nạn giao thông nhập viện do không đội mũ bảo hiểm nên bị chấn thương sọ não phải mổ cấp cứu.

Trong số những bệnh nhân bị tai nạn giao thông cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức thì 70% là ở Hà Nội. Số còn lại ở hơn 20 tỉnh là: Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thanh Hoá và cả những bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng được chuyển tuyến từ các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Cao Bằng….

Những năm gần đây, biểu đồ tai nạn giao thông thường tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán. Lý do là lưu lượng phương tiện tăng đột biến, nhất là gia tăng tình trạng sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Ngoài ra còn do một bộ phạn thanh niên coi thường pháp luật về an toàn giao thông chở 3, chở 4, đánh võng lạng lách trên đường dẫn đến hậu quả đau lòng. Một ví dụ cụ thể: Tại tỉnh Cà Mau, lúc 14 giờ ngày 4/2 (mồng 2 Tết), ở ấp Bà Điều, thuộc xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hậu quả, 3 thanh niên còn rất trẻ chết ngay tại chỗ. Thông tin ban đầu cho biết: 3 thanh niên này đi chung một chiếc xe máy, phóng với tốc độ rất nhanh, có nhiều dấu hiệu cho thấy người điều khiển phương tiện có uống rượu. 

Trước tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng dịp Tết nguyên đán, lực lượng chức năng các địa phương tiếp tục tỏ chức tuần tra kiểm soát để xử lý nghiêm người cố tình vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

Theo Trung Tá Trần Vĩnh Phúc, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thì sang tuần tới, người dân và học sinh trở lại làm việc và học tập sau những ngày nghỉ Tết, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ rất lớn nên rất dễ xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông. Vì vậy, đơn vị đã có kế hoạch cụ thể để ứng phó với tình huống xấu có thể xảy ra.

Tai nạn giao thông và những hậu quả mà nó gây ra khiến nhiều gia đình mất đi người thân ngay trong những ngày Tết nguyên đán Tân Mão tiếp tục là hồi chuông cảnh báo cho những ai coi thường pháp luật về an toàn giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên