Máy bay không người lái Việt Nam sẽ bay trên biển

(VOV) -Máy bay không người lái Việt Nam sẽ bay ra biển trong 3 ngày, hành trình bay dự kiến 100km...

Sáng 19/5, Viện Công nghệ không gian – HTI thuộc Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức bay báo cáo Ban chỉ đạo Tây Nguyên tại sân bay Cam Ly, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Đến dự có ông Huỳnh Đức Hòa, Bí Thư Tỉnh Ủy tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung Ương Đảng, Phó Bí Thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Giáo sư Châu Văn Minh - Ủy viên Trung Ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ nhiệm chương trình “Tây Nguyên 3”; Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Phó Trưởng Ban Chỉ Đạo Tây Nguyên; Đại tá Trương Văn Dũng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng cùng tập thể các nhà khoa học thuộc Bộ Khoa học & Công nghệ...

Ảnh có độ phân giải 130 Mpixel, ghép từ 45 ảnh chi tiết chụp từ máy bay không người lái

Trước giờ bay, Tiến sĩ Phạm Ngọc Lãng, Chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tới Ban chỉ đạo Tây Nguyên và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Viện Công nghệ không gian đã tiến hành bay 06 máy bay không người lái AV.UAV.S1, AV.UAV.S2 với tổng cộng 37 chuyến bay, kết quả tốt, không có bất kỳ sai sót kỹ thuật nào xảy ra, mặc dù điều kiện bay tại Đà Lạt rất phức tạp, trời Đà Lạt mây dày đặc, mật độ không khí rất loãng, áp suất tụt thấp, gió xoáy lớn, gió “thăng”, gió “giáng”, biên độ thay đổi thất thường. 6 máy bay trong quá trình thử nghiệm đã chụp10.000 bức ảnh, camera đã ghi lại toàn bộ hiện trạng diện tích rừng, thảm thực vật, hồ nước và hiện trạng mặt đất huyện Lạc Dương, Lâm Đồng.

Đoàn công tác đã trưng bày, báo cáo Ban chỉ đạo Tây Nguyên toàn bộ số lượng ảnh, chất lượng ảnh đã thu nhận. Một bức không ảnh lớn đầu tiên được ghép từ 45 không ảnh với độ phân giải 130 megapixel đã được gửi đến Ban chỉ đạo.

Kết quả bay thử nghiệm nghiên cứu khoa học tại Đà Lạt lần này đã giúp nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện các máy bay để có thể sớm đưa vào sản xuất hàng loạt, dự kiến trong năm 2013. 

Ảnh phóng to, chi tiết hóa mục tiêu được chụp

Hồi 11h30, chương trình bay nghiên cứu khoa học Tây Nguyên đã kết thúc. 6 máy bay nói trên tiếp tục triển khai thử nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học biển cùng Viện Hải dương học Nha Trang.

Theo sự chỉ đạo của Giáo sư Châu Văn Minh,  chương trình bay biển sẽ liên tục diễn ra trong 3 ngày, hướng bay hoàn toàn hướng ra biển, hành trình bay dự kiến 100km, các máy bay đều mang theo camera, máy ảnh chuyên dụng, phổ kế phản xạ tiến hành đo, chụp ngư trường và hệ sinh thái biển miền Trung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam thử nghiệm thành công máy bay không người lái
Việt Nam thử nghiệm thành công máy bay không người lái

(VOV) -2 trong 5 mẫu máy bay không người lái đầu tiên được Việt Nam thiết kế và chế tạo đã bay thử thành công ngày 3/5 ở Hòa Lạc (Hà Nội).

Việt Nam thử nghiệm thành công máy bay không người lái

Việt Nam thử nghiệm thành công máy bay không người lái

(VOV) -2 trong 5 mẫu máy bay không người lái đầu tiên được Việt Nam thiết kế và chế tạo đã bay thử thành công ngày 3/5 ở Hòa Lạc (Hà Nội).

Máy bay không người lái lập kỷ lục về số giờ bay liên tục
Máy bay không người lái lập kỷ lục về số giờ bay liên tục

Một máy bay không người lái siêu nhẹ và sử dụng năng lượng Mặt trời đã lập kỷ lục thế giới về số giờ bay liên tục 168 giờ, mở ra khả năng mới cho việc chế tạo loại máy bay sử dụng năng lượng Mặt trời trong tương lai.

Máy bay không người lái lập kỷ lục về số giờ bay liên tục

Máy bay không người lái lập kỷ lục về số giờ bay liên tục

Một máy bay không người lái siêu nhẹ và sử dụng năng lượng Mặt trời đã lập kỷ lục thế giới về số giờ bay liên tục 168 giờ, mở ra khả năng mới cho việc chế tạo loại máy bay sử dụng năng lượng Mặt trời trong tương lai.

Máy bay không người lái Việt Nam thực thi nhiệm vụ
Máy bay không người lái Việt Nam thực thi nhiệm vụ

(VOV) -6 chiếc máy bay do Viện Công nghệ không gian chế tạo đã được đưa vào bay thử nghiệm phục vụ chương trình “Tây Nguyên 3”

Máy bay không người lái Việt Nam thực thi nhiệm vụ

Máy bay không người lái Việt Nam thực thi nhiệm vụ

(VOV) -6 chiếc máy bay do Viện Công nghệ không gian chế tạo đã được đưa vào bay thử nghiệm phục vụ chương trình “Tây Nguyên 3”