Tăng cường bảo tồn các loài động, thực vật hoang dã
VOV.VN - Gần 900 loài loài động, thực vật đang bị đe dọa ở nhiều cấp độ khác nhau và được liệt kê trong sách Đỏ Việt Nam.
Đây là thông tin tại buổi hội thảo “Tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ động, thưc vật hoang dã” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức chiều 17/12, tại Hà Nội.
Việt Nam được thế giới công nhận về sự đa dạng sinh học độc đáo với nhiều loại hệ sinh thái tự nhiên và các loại động vật, thực vật nguy cấp, quý hiếm.
Hội thảo về bảo vệ động, thực vật hoang dã tại Hà Nội |
Tuy nhiên, tại Việt Nam có gần 900 loại động vật, thực vật đang bị đe dọa và được liệt kê trong sách đỏ Việt Nam.
Bên cạnh đó, tình trạng buôn bán trái phép đang diễn ra ngày càng phức tạp và khó kiểm soát, được xem là nguyên nhân chính dẫn đến sự tuyệt chủng của các loài động, thực vật hoang dã.
Ước tính từ năm 2000 đến tháng 6 năm nay, Cục Kiểm lâm ghi nhận hơn 18.000 vụ vi phạm, tịch thu gần 700.000 kg động, thực vật hoang dã. Tuy vậy, con số này chỉ chiếm 5% đến 10% số lượng trên thực tế.
Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận, đánh giá thực trạng, nêu những thách thức và nhấn mạnh yêu cầu cấp bách đặt ra là phải bảo vệ nghiêm ngặt các loài động vật, thực vật hoang dã.
Đề xuất các giải pháp bảo vệ động thực vật hoang dã ở Việt Nam, nhiều đại biểu cho rằng, các cấp, các ngành cần khẩn trương hành động để giảm nhu cầu tiêu thụ các loài và sản phẩm động vật hoang dã trong nước, trước khi nhiều loài biến mất và các hệ sinh thái bị phá hủy.
Các nhà hoạch định chính sách tăng cường, củng cố khung pháp lý bảo vệ động vật, thực vật hoang dã và hỗ trợ tăng cường công tác thực thi pháp luật hiệu quả hơn.
Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân cần tăng cường phối hợp, tham gia tích cực nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của toàn xã hội, góp phần ngăn chặn việc tiêu thụ, buôn bán động vật, thực vật hoang dã, làm thay đổi hành vi tiêu dùng và tiến tới tiêu dùng xanh.
Trước tình hình thực tế đa dạng sinh học của Việt Nam tiếp tục suy giảm, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa soạn dự thảo hướng dẫn tuyên truyền việc thực hiện không buôn bán, tiêu dùng bất hợp pháp động thực vật hoang dã.
Nội dung tuyên truyền sẽ nhằm quán triệt đến người dân về chủ trương "bảo vệ nghiêm ngặt" động thực vật hoang dã của Đảng. Mặt khác, tạo dư luận xã hội lên án và thống nhất nhận thức về việc phải xử lý nghiêm các hành vi sử dụng lãng phí tài nguyên thiên nhiên, đốt phá rừng, gây ô nhiễm môi trường, săn bắt, tiêu thụ động vật hoang dã. Từ đó nâng cao ý thức, thái độ, hành vi tiêu dùng của mọi người./.