Ngày 7/4, Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa đến Hà Nội

(VOV) - Ngài sẽ cử hành Đại lễ cầu siêu cho hương linh anh hùng chiến sĩ, đồng bào tử nạn tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa và Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa đến từ Ấn Độ và Vương quốc Bhutan sẽ viếng thăm giảng pháp, cầu nguyện quốc thái dân an và quán đỉnh cộng đồng (ban phúc gia trì) tại Việt Nam.

Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa

Chuyến thăm Việt Nam lời mời của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc nhân dịp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ hội văn hóa Tây Thiên cùng công tác Phật sự hoàn thiện Đại Bảo Tháp Tây Thiên, được sự chấp thuận của Ban Tôn giáo Chính phủ, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa đến Hà Nội ngày 7/4. Đây là lần thứ 5 Ngài viếng thăm Việt Nam.

Từ ngày 9 tới 26/4, Ngài sẽ chủ trì các Pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an và quán đỉnh cộng đồng tại các chùa lớn ở Hà Nội (chùa Trung Hậu), Phú Thọ (chùa Hoàng Long), Vĩnh Phúc (chùa Bảo Sơn, chùa Hà Tiên, chùa Vân Sơn, chùa Tây Thiên Phù Nghì, Tây Thiên Thiền Tự, Đại Bảo tháp Tây Thiên), Đà Nẵng (chùa Nam Hải, chùa Phổ Quang) và TP HCM (chùa Từ Quang, chùa Vĩnh Nghiêm, Quan Âm Tu Viện).

Đặc biệt tại mỗi pháp hội, các Phật tử sẽ được Ngài giảng giải và trực tiếp trao quán đỉnh từng Đức Phật Bản tôn  như Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, Trí Tuệ Văn Thù hay Phật Dược Sư... Ngài cũng sẽ cử hành Đại lễ quán đỉnh Changwa cầu siêu độ chư hương linh anh hùng chiến sĩ, đồng bào tử nạn cùng mười phương chư hương linh cửu huyền thất tổ tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên, Vĩnh Phúc. Đây là ngôi Đại Bảo tháp Kim Cương thừa đầu tiên vừa hoàn thành tại Việt Nam, với chiều cao 37 mét, được xây dựng, yểm tâm theo đúng khai thị của Đức Phật về cách thức kiến lập Vũ trụ Đại Mandala.

Ngày 21/4, Đức Nhiếp Chính Vương sẽ cử hành đại lễ gia trì, quán đỉnh cộng đồng Trí tuệ Văn Thù và cầu nguyện quốc thái dân an tại chùa Vĩnh Nghiêm (TP Hồ Chí Minh).

Pháp hội lần này là dịp hiếm có để Phật tử Việt Nam tiếp cận với các nghi thức cũng như không gian văn hóa, nghệ thuật đặc trưng của truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa (hay Mật thừa). Nhiếp Chính Vương tên đầy đủ là Gyalwa Dokhampa Jigme Pema Nyinjadh được tôn kính là hóa thân chân thực của Đức Liên Hoa Sinh. Ngài đản sinh năm 1981 tại Ấn Độ, là một trong những vị Nhiếp Chính đại diện quốc tế của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, bậc lãnh tụ tâm linh tối thượng của Truyền thừa 1.000 năm Drukpa.  

Truyền thừa Drukpa được hoằng truyền vào nước ta từ năm 1992 nương công đức của cố Hòa thượng Thích Viên Thành - Viện chủ chùa Hương với tâm nguyện đem sự thực hành của truyền thống Kim Cương thừa góp phần vào sự phát triển của Phật giáo Việt Nam vì lợi ích người dân trong nước. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủy thủ Đậu Ngọc Hùng dự lễ cầu siêu cho 22 đồng nghiệp tử nạn
Thủy thủ Đậu Ngọc Hùng dự lễ cầu siêu cho 22 đồng nghiệp tử nạn

Ngày 9/1, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty Vận tải Biển Việt Nam tổ chức đại lễ cầu siêu cho 22 thuyền viên trên tàu Vinalines Queen gặp nạn.

Thủy thủ Đậu Ngọc Hùng dự lễ cầu siêu cho 22 đồng nghiệp tử nạn

Thủy thủ Đậu Ngọc Hùng dự lễ cầu siêu cho 22 đồng nghiệp tử nạn

Ngày 9/1, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty Vận tải Biển Việt Nam tổ chức đại lễ cầu siêu cho 22 thuyền viên trên tàu Vinalines Queen gặp nạn.

Cầu siêu cho nạn nhân vụ sạt lở ở Thái Nguyên
Cầu siêu cho nạn nhân vụ sạt lở ở Thái Nguyên

Trưa 17/4, 4 nhà sư chùa Phủ Liễn (Thái Nguyên) có mặt tại bãi thải của mỏ than Phấn Mễ để cầu siêu cho các nạn nhân hiện đang mất tích.

Cầu siêu cho nạn nhân vụ sạt lở ở Thái Nguyên

Cầu siêu cho nạn nhân vụ sạt lở ở Thái Nguyên

Trưa 17/4, 4 nhà sư chùa Phủ Liễn (Thái Nguyên) có mặt tại bãi thải của mỏ than Phấn Mễ để cầu siêu cho các nạn nhân hiện đang mất tích.

Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

(VOV) -Đại lễ cũng là dịp tuyên truyền cho người dân chấp hành nghiêm luật giao thông.

Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

(VOV) -Đại lễ cũng là dịp tuyên truyền cho người dân chấp hành nghiêm luật giao thông.

Cầu siêu cho 12 nạn nhân vụ tai nạn giao thông ở Khánh Hòa
Cầu siêu cho 12 nạn nhân vụ tai nạn giao thông ở Khánh Hòa

(VOV) - Lễ cầu siêu có sự tham gia của hơn 500 tăng ni, phật tử chùa Phước Long cùng 4 gia đình là thân nhân người bị nạn

Cầu siêu cho 12 nạn nhân vụ tai nạn giao thông ở Khánh Hòa

Cầu siêu cho 12 nạn nhân vụ tai nạn giao thông ở Khánh Hòa

(VOV) - Lễ cầu siêu có sự tham gia của hơn 500 tăng ni, phật tử chùa Phước Long cùng 4 gia đình là thân nhân người bị nạn

Cầu siêu cho nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Khánh Hòa
Cầu siêu cho nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Khánh Hòa

(VOV) -  Buổi lễ sẽ được tổ chức vào ngày 18/3 (tức ngày 7/2 năm Quý Tỵ), tại chùa Phước Long, đường Phan Bội Châu, TP Cam Ranh, Khánh Hòa.

Cầu siêu cho nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Khánh Hòa

Cầu siêu cho nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Khánh Hòa

(VOV) -  Buổi lễ sẽ được tổ chức vào ngày 18/3 (tức ngày 7/2 năm Quý Tỵ), tại chùa Phước Long, đường Phan Bội Châu, TP Cam Ranh, Khánh Hòa.