Người cao tuổi ở Hà Nội được trợ giá khi đi xe buýt

Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội (diện KT1, KT2), giá vé tháng đi một tuyến: 45.000 đồng/vé/tháng...

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định bổ sung đối tượng là người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) được hưởng trợ giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt.

Như vậy, từ nay giá vé tháng xe buýt bán cho học sinh phổ thông, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề (không kể cán bộ, bộ đội đi học) và người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội (diện KT1, KT2) là: Giá vé tháng đi một tuyến: 45.000 đồng/vé/tháng; Giá vé tháng đi liên tuyến: 90.000 đồng/vé/tháng.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 29/12/2012.

Thời gian gần đây, chất lượng các tuyến xe buýt vẫn chưa được nâng cao. Đặc biệt, tình trạng xe buýt bỏ bến, không bắt khách để dành chỗ bán cho người không có vé tháng kiếm lợi vẫn đang diễn ra. Bên cạnh đó, thì có tuyến lượng khách quá tải, chen lấn, mất trật tự, móc túi còn diễn ra.

Việc quy định cho người cao tuổi được hưởng trợ giá là một ưu đãi phù hợp. Tuy nhiên, để người cao tuổi thuận tiện và mặn mà với những chuyến xe buýt mặc dù giá rẻ, nhưng chất lượng thấp vẫn đang còn đặt ra nhiều vấn đề băn khoăn cần giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi

(VOV) - Các hoạt động nhằm phát huy vai trò uy tín của người cao tuổi trong cộng đồng dân cư

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi

(VOV) - Các hoạt động nhằm phát huy vai trò uy tín của người cao tuổi trong cộng đồng dân cư

Xây dựng chính sách hỗ trợ người cao tuổi ở nông thôn
Xây dựng chính sách hỗ trợ người cao tuổi ở nông thôn

(VOV) - Chính sách nhằm đảm bảo cho người cao tuổi nông thôn tiếp cận được dịch vụ như chăm sóc sức khỏe, có nhà ở, nước sạch…

Xây dựng chính sách hỗ trợ người cao tuổi ở nông thôn

Xây dựng chính sách hỗ trợ người cao tuổi ở nông thôn

(VOV) - Chính sách nhằm đảm bảo cho người cao tuổi nông thôn tiếp cận được dịch vụ như chăm sóc sức khỏe, có nhà ở, nước sạch…

Năm 2015, 100% người cao tuổi ốm đau được khám chữa bệnh
Năm 2015, 100% người cao tuổi ốm đau được khám chữa bệnh

(VOV) -Phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất từ 2 cơ sở chăm sóc người cao tuổi trở lên.

Năm 2015, 100% người cao tuổi ốm đau được khám chữa bệnh

Năm 2015, 100% người cao tuổi ốm đau được khám chữa bệnh

(VOV) -Phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất từ 2 cơ sở chăm sóc người cao tuổi trở lên.

Chăm sóc người cao tuổi khi dân số Việt Nam đang già hóa
Chăm sóc người cao tuổi khi dân số Việt Nam đang già hóa

(VOV) - Hiện nước ta có khoảng 8,65 triệu người cao tuổi, chiếm 9,9% dân số.

Chăm sóc người cao tuổi khi dân số Việt Nam đang già hóa

Chăm sóc người cao tuổi khi dân số Việt Nam đang già hóa

(VOV) - Hiện nước ta có khoảng 8,65 triệu người cao tuổi, chiếm 9,9% dân số.

Làm sao để người cao tuổi sống vui, sống khỏe?
Làm sao để người cao tuổi sống vui, sống khỏe?

(VOV) -Hầu hết người cao tuổi ở nông thôn phải lao động, mang trong mình bệnh tật kép, lại ít có điều kiện chăm sóc sức khỏe.

Làm sao để người cao tuổi sống vui, sống khỏe?

Làm sao để người cao tuổi sống vui, sống khỏe?

(VOV) -Hầu hết người cao tuổi ở nông thôn phải lao động, mang trong mình bệnh tật kép, lại ít có điều kiện chăm sóc sức khỏe.

Phòng tránh bệnh ở người cao tuổi trong mùa lạnh
Phòng tránh bệnh ở người cao tuổi trong mùa lạnh

Bệnh mà người cao tuổi dễ mắc phải trong mùa lạnh là bệnh đường hô hấp.

Phòng tránh bệnh ở người cao tuổi trong mùa lạnh

Phòng tránh bệnh ở người cao tuổi trong mùa lạnh

Bệnh mà người cao tuổi dễ mắc phải trong mùa lạnh là bệnh đường hô hấp.