Các quốc gia vùng Vịnh phô diễn sức mạnh quân sự

VOV.VN - Hôm qua (14/4), quân đội đến từ 25 quốc gia đã tham gia diễn tập quân sự bắn đạn thật tại một khu vực ở phía Đông Saudi Arabia.

Cuộc diễn tập diễn ra chỉ một ngày trước hội nghị thượng đỉnh Arab lần thứ 29 tại Saudi Arabia và được coi là dịp để các quốc gia Vùng Vịnh phô diễn sức mạnh quân sự.

Binh sĩ Saudi Arabia. Ảnh: Al-Masdar News.

Tham gia diễn tập quân sự có các quốc gia vùng Vịnh như Saudi Arabia, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain và các nước khách mời như Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Ấn Độ, Mỹ và Anh.

Nhiều vũ khí và khí tài quân sự tiên tiến đã được huy động để tham gia diễn tập. Đây là một phần trong cuộc tập trận quân sự mang tên Lá Chắn vùng Vịnh 1 – kéo dài trong nhiều tháng, bắt đầu từ ngày 18/3 vừa qua và cũng là sự kiện quân sự lớn nhất ở khu vực vùng Vịnh.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng tác chiến của các quốc gia tham gia cũng như tăng cường khả năng xử lý tình huống chiến tranh và các tình huống bất ngờ.

Cũng trong ngày hôm nay (15/4), người đứng đầu các quốc gia vùng Vịnh dự kiến sẽ tham gia phiên bế mạc hội nghị thượng đỉnh thường niên Arab lần thứ 29 tại thành phố Dhahran, Saudi Arabia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc chiến 6 ngày: Quân đội Israel đánh tan quân đội thế giới Arab
Cuộc chiến 6 ngày: Quân đội Israel đánh tan quân đội thế giới Arab

VOV.VN - Cuộc chiến năm 1967, quân Israel ít hơn nhiều nhưng họ đã đánh tan tác liên quân đông đảo của 5 nước Arab là Ai Cập, Syria, Jordan, Lebanon và Iraq.

Cuộc chiến 6 ngày: Quân đội Israel đánh tan quân đội thế giới Arab

Cuộc chiến 6 ngày: Quân đội Israel đánh tan quân đội thế giới Arab

VOV.VN - Cuộc chiến năm 1967, quân Israel ít hơn nhiều nhưng họ đã đánh tan tác liên quân đông đảo của 5 nước Arab là Ai Cập, Syria, Jordan, Lebanon và Iraq.

Hình ảnh máy bay chiến đấu Anh, Pháp xuất kích tấn công Syria
Hình ảnh máy bay chiến đấu Anh, Pháp xuất kích tấn công Syria

VOV.VN - Sau cáo buộc Syria tấn công hóa học vào dân thường, Mỹ, Anh và Pháp đã vội vã tổ chức chiến dịch tấn công Syria bằng tàu chiến và máy bay chiến đấu.

Hình ảnh máy bay chiến đấu Anh, Pháp xuất kích tấn công Syria

Hình ảnh máy bay chiến đấu Anh, Pháp xuất kích tấn công Syria

VOV.VN - Sau cáo buộc Syria tấn công hóa học vào dân thường, Mỹ, Anh và Pháp đã vội vã tổ chức chiến dịch tấn công Syria bằng tàu chiến và máy bay chiến đấu.

Mỹ đồng ý bán hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD cho Saudi Arabia
Mỹ đồng ý bán hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD cho Saudi Arabia

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/10 đã nhất trí bán Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trị giá 15 tỷ USD cho Saudi Arabia.

Mỹ đồng ý bán hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD cho Saudi Arabia

Mỹ đồng ý bán hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD cho Saudi Arabia

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/10 đã nhất trí bán Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trị giá 15 tỷ USD cho Saudi Arabia.

Saudi Arabia tốn hàng tỷ USD mua vũ khí lỗi thời của Mỹ
Saudi Arabia tốn hàng tỷ USD mua vũ khí lỗi thời của Mỹ

VOV.VN - Đây là nhận định của ông E. Michael Jones, một nhà báo kiêm chuyên gia phân tích chính trị tại bang Indiana của Mỹ.

Saudi Arabia tốn hàng tỷ USD mua vũ khí lỗi thời của Mỹ

Saudi Arabia tốn hàng tỷ USD mua vũ khí lỗi thời của Mỹ

VOV.VN - Đây là nhận định của ông E. Michael Jones, một nhà báo kiêm chuyên gia phân tích chính trị tại bang Indiana của Mỹ.

Quân đội Syria tuyên bố tái thiết Douma sau giải phóng
Quân đội Syria tuyên bố tái thiết Douma sau giải phóng

VOV.VN - Lực lượng quân đội Syria sẽ triển khai rà phá bom mình ở khu vực Douma trước khi lực lượng an ninh đến tiếp quản để đón người dân hồi hương.

Quân đội Syria tuyên bố tái thiết Douma sau giải phóng

Quân đội Syria tuyên bố tái thiết Douma sau giải phóng

VOV.VN - Lực lượng quân đội Syria sẽ triển khai rà phá bom mình ở khu vực Douma trước khi lực lượng an ninh đến tiếp quản để đón người dân hồi hương.