Nhiều bản làng bị cô lập, thóc lúa trôi theo mưa lũ

VOV.VN -Nhiều bản làng đang bị cô lập do sạt lở đất, đá hoặc bị nhấn chìm trong nước lũ, cuộc sống bà con gặp nhiều khó khăn.

Đợt mưa lũ lịch sử những ngày qua trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã cướp đi sinh mạng của 22 người, trong đó vẫn còn 11 người đang mất tích và thiệt hại về tài sản lên tới gần 100 tỷ đồng. 

Hiện nay nhiều bản làng cũng đang bị cô lập do sạt lở đất, đá hoặc bị nhấn chìm trong nước lũ, khiến cuộc sống bà con đang gặp nhiều khó khăn.

Nhiều bản làng bị ngập úng nghiêm trọng

Thông tin từ Văn phòng UBND huyện Mường Tè cho biết, đến nay địa phương không chỉ bị cô lập với bên ngoài bởi tuyến đường Quốc lộ 4H và Tỉnh lộ 127 xuất hiện nhiều điểm sạt lở, lũ quét cắt đường mà hầu hết các tuyến đường liên xã, liên bản cũng bị chia cắt.

Việc liên lạc của người dân các bản về trung tâm xã hoặc huyện giờ đây hầu như chỉ bằng điện thoại. Tuy nhiên, do địa phương làm tốt công tác tuyên truyền dự phòng lương thực, thực phẩm tại chỗ nên cuộc sống của bà con hiện vẫn tạm ổn định.

Nhiều tài sản bị nhấn chìm trong nước

Huyện vùng cao Sìn Hồ là địa phương bị thiệt hại nặng nhất về người trong đợt mưa lũ lần này, khi đến nay đã ghi nhận có 14 người chết và mất tích, nguyên nhân đa phần do bà con bất cẩn đi nương hoặc qua suối khi trời có mưa to. Đây cũng là địa phương có lượng mưa lớn nhất tỉnh, gần 500mm trong 36 giờ qua. Chính vì vậy, nhiều tuyến đường liên xã, liên bản không còn lưu thông được, nhiều bàn làng bị cô lập.

Bản Nậm Cầy, xã Sà Dề Phìn có hơn 20 hộ dân sinh sống. Do đường giao thông bị sạt lở chưa thể khắc phục được, nên 3 ngày qua người dân phải cậy nhờ nguồn trợ cấp mì tôm và nước uống từ chính quyền địa phương.

Thị trấn Sin Hồ - một nơi thuộc cao nguyên bị nhấn chìm trong nước.

Mới đây nhất, vào rạng sáng 25/6, mưa lớn đã gây sạt trượt núi, lũ bùn làm hơn 40 hộ dân, với gần 200 nhân khẩu tại bản Nậm Ngập, xã Nậm Tăm rơi vào cảnh cô lập. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã phải hỗ trợ người dân di chuyển gấp lên ở nhờ nhà người dân bản trên cách đó gần 1km.

Anh Tao Văn Xanh, Bí thư đoàn xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ cho biết: "Đường vào bản có 4 đoạn bị sạt, bị cô lập, hiện máy xúc đang thi công. Hiện tại thì cấp ủy, chính quyền xã cũng đã huy động lực lượng dân quân, với bà con nhân dân các bản đi giúp, di chuyển tất cả tài sản của bà con lên bản trên. Đời sống bà con rất khó khăn, nhiều hộ gia đình mất mát lớn quá, kể cả ao, ruộng và nhà cửa, có nhà không kịp lấy cái gì, cả thóc lúa cũng bị cuốn đi hết"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi THPT quốc gia 2018: Thí sinh miền núi phía Bắc lội mưa lũ đi thi
Thi THPT quốc gia 2018: Thí sinh miền núi phía Bắc lội mưa lũ đi thi

VOV.VN -Hôm nay (25/06), các thí sinh cả nước bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Nhiều học sinh miền núi phía Bắc phải lội mưa lũ đến điểm thi.

Thi THPT quốc gia 2018: Thí sinh miền núi phía Bắc lội mưa lũ đi thi

Thi THPT quốc gia 2018: Thí sinh miền núi phía Bắc lội mưa lũ đi thi

VOV.VN -Hôm nay (25/06), các thí sinh cả nước bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Nhiều học sinh miền núi phía Bắc phải lội mưa lũ đến điểm thi.

Xem xét việc thí sinh không đến được điểm thì vì mưa lũ
Xem xét việc thí sinh không đến được điểm thì vì mưa lũ

VOV.VN -Đối với các thí sinh không đến dự thi được do mưa lũ, sẽ xin phương án xử lý. Có thể là xét đặc cách, hoặc là tổ chức cho các em thi bằng đề phụ.

Xem xét việc thí sinh không đến được điểm thì vì mưa lũ

Xem xét việc thí sinh không đến được điểm thì vì mưa lũ

VOV.VN -Đối với các thí sinh không đến dự thi được do mưa lũ, sẽ xin phương án xử lý. Có thể là xét đặc cách, hoặc là tổ chức cho các em thi bằng đề phụ.

22 người thiệt mạng, mất tích do mưa lũ ở Lai Châu
22 người thiệt mạng, mất tích do mưa lũ ở Lai Châu

VOV.VN - Đến 16h ngày 25/6, tại Lai Châu đã có 22 người thiệt mạng và mất tích, tập trung chủ yếu ở các huyện Nậm Nhùn, Than Uyên, Sìn Hồ, Mường Tè, Tam Đường.

22 người thiệt mạng, mất tích do mưa lũ ở Lai Châu

22 người thiệt mạng, mất tích do mưa lũ ở Lai Châu

VOV.VN - Đến 16h ngày 25/6, tại Lai Châu đã có 22 người thiệt mạng và mất tích, tập trung chủ yếu ở các huyện Nậm Nhùn, Than Uyên, Sìn Hồ, Mường Tè, Tam Đường.

Mưa lũ không ảnh hưởng đến điểm thi THPT Quốc gia ở Tây Bắc
Mưa lũ không ảnh hưởng đến điểm thi THPT Quốc gia ở Tây Bắc

VOV.VN -Tại các tỉnh khu vực Tây Bắc, chiều nay tiếp tục là một buổi thi an toàn, tình hình mưa lũ cơ bản không ảnh hưởng đến các điểm thi.

Mưa lũ không ảnh hưởng đến điểm thi THPT Quốc gia ở Tây Bắc

Mưa lũ không ảnh hưởng đến điểm thi THPT Quốc gia ở Tây Bắc

VOV.VN -Tại các tỉnh khu vực Tây Bắc, chiều nay tiếp tục là một buổi thi an toàn, tình hình mưa lũ cơ bản không ảnh hưởng đến các điểm thi.