Ninh Thuận khuyến cáo người dân không hoang mang về bọ xít hút máu

VOV.VN - Khi phát hiện người dân không nên hoang mang thái quá, mà cần dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa  để bọ xít không có môi trường trú ẩn.

Hôm nay (12/6), Sở Y tế Ninh Thuận xác nhận loài bọ xít tấn công người ở phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm chính là loài bọ xít hút máu. Tuy nhiên, người dân không nên hoang mang thái quá. 

Cách đây hơn nửa tháng, một số người dân ở Khu phố 7, phường Phước Mỹ bị bọ xít bò vào nhà châm đốt, gây sưng ngứa ngoài da. Những con bọ xít mà người dân bắt được có chiều dài từ 2 đến 3,5 cm, phần bụng rộng và dẹp, ở rìa thân có sọc màu vàng, thân màu nâu. Ngay sau đó, Trung tâm Phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành lấy 5 mẫu vật phẩm gửi ra Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn để phân tích, định loại. 

Bác sĩ Lê Minh Định – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận cho biết, tất cả các mẫu vật phẩm bọ xít gửi đi đều có kết quả là loài bọ xít hút máu, có tên khoa học "Triatoma Rubrofasciata". Loại bọ xít này cũng đã xuất hiện ở một số nơi như: Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Thành phố Hồ Chí Minh… Tuy nhiên, khi phát hiện người dân không nên hoang mang thái quá, mà cần dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ để bọ xít không có môi trường trú ẩn. 

Bác sĩ Lê Minh Định - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận cho biết: “Kết quả đúng là bò xít hút máu, nhưng mà đó là loài chuyên hút máu động vật. Khi nào đói quá, không hút được máu động vật, nó mới tìm sang người. Cho đến bây giờ nó chưa phải là trung gian truyền bệnh của một bệnh nào hết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lai Châu: Số ca ngộ độc do ăn bọ xít đen tăng lên 38 người
Lai Châu: Số ca ngộ độc do ăn bọ xít đen tăng lên 38 người

VOV.VN -UBND huyện Than Uyên xác nhận, đến nay có 29/38 người bị ngộ độc phải nhập viện và đang được theo dõi điều trị.

Lai Châu: Số ca ngộ độc do ăn bọ xít đen tăng lên 38 người

Lai Châu: Số ca ngộ độc do ăn bọ xít đen tăng lên 38 người

VOV.VN -UBND huyện Than Uyên xác nhận, đến nay có 29/38 người bị ngộ độc phải nhập viện và đang được theo dõi điều trị.

Lai Châu: 6 người ngộ độc do ăn bọ xít đen đã xuất viện
Lai Châu: 6 người ngộ độc do ăn bọ xít đen đã xuất viện

VOV.VN -Vụ ngộ độc đã làm 38 người bị ngộ độc và hơn 24 người phải nhập viện, trong đó có 1 người tử vong.

Lai Châu: 6 người ngộ độc do ăn bọ xít đen đã xuất viện

Lai Châu: 6 người ngộ độc do ăn bọ xít đen đã xuất viện

VOV.VN -Vụ ngộ độc đã làm 38 người bị ngộ độc và hơn 24 người phải nhập viện, trong đó có 1 người tử vong.

Bọ xít hút máu người xuất hiện ở TP HCM
Bọ xít hút máu người xuất hiện ở TP HCM

Người dân sống trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 3, TP HCM phát hiện và bắt được 11 con bọ xít hút máu người.

Bọ xít hút máu người xuất hiện ở TP HCM

Bọ xít hút máu người xuất hiện ở TP HCM

Người dân sống trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 3, TP HCM phát hiện và bắt được 11 con bọ xít hút máu người.