Nói không với phong bì – Hội An liệu có đánh trống bỏ dùi?!
VOV.VN - Có nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí nghi ngờ tính khả thi của chủ trương này.
Mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Hội An, tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo số 326, trong đó nghiêm cấm cán bộ công chức, viên chức nhận phong bì bồi dưỡng của các đơn vị, doanh nghiệp liên quan khi thực thi công vụ. Nội dung này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận. Đây là chủ trương mới của thành phố nhằm hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà khi người dân, doanh nghiệp đến làm việc tại cơ quan công quyền. Tuy nhiên, hiện đang có nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí nghi ngờ tính khả thi của chủ trương này.
Những người đồng tình với chủ trương này cho rằng, đây là việc làm hay nhằm ngăn chặn tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu đang trở thành thói xấu của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức hiện nay. Đồng thời trút bỏ gánh nặng cho cơ quan, doanh nghiệp trong việc “hợp thức hóa” các khoản chi bất hợp lý.
Ông Phạm Văn Điểu, Trưởng Ban quản lý các Dự án xây dựng Hội An cho biết, lâu nay mỗi lần nghiệm thu công trình, doanh nghiệp đều phải chi một khoản kinh phí nhất định để bồi dưỡng cho các thành viên Hội đồng nghiệm thu. Bình quân mỗi công trình phải qua 4, 5 lần nghiệm thu như thế, mỗi lần nghiệm thu trên dưới 10 người nên tốn kém cho các doanh nghiệp. Ông Phạm Văn Điểu cho rằng, chủ trương này được doanh nghiệp đồng tình, nhưng vì “tế nhị” nên không nói ra.
“Về phía chủ đầu tư tôi thấy chủ trương này hoàn toàn đúng. Thứ nhất là để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, thủ tục rất rườm rà. Ví dụ mình đại diện chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định thành phần nghiệm thu tương đối nhiều, nên khi đi nghiệm thu chi phí bỏ phong bì nó cũng ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Đặc biệt là những công trình vài trăm triệu, 1 tỷ nhưng mỗi lần nghiệm thu thì chi phí của doanh nghiệp cũng ảnh hưởng một phần. Tốt nhất là chúng ta không tổ chức việc này”, ông Điểu chia sẻ.
Thực tế, thành phố Hội An cũng đã xử lý mạnh tay đối với những trường hợp nhận hối lộ. Cách đây hơn 1 tháng, sau khi tiến hành điều tra, cơ quan chức năng thành phố Hội An đã bắt giam và khai trừ Đảng đối với Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, vì có hành vi tham nhũng. Ngoài ra, một số cán bộ cũng bị xử lý kỷ luật do vòi vĩnh tiền bồi dưỡng của người dân khi giải quyết các vụ việc đất đai, xây dựng ở phường Cẩm An.
Ông Lê Công Quý, Chánh Thanh tra thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, thanh tra là một trong những ngành dễ phát sinh tiêu cực, nên trong quá trình thanh tra ở cơ sở, lãnh đạo đơn vị thường cử ít nhất 2 người, trong đó có 1 đảng viên. Nếu cán bộ, công chức, đảng viên có biểu hiện tiêu cực, hoặc bị tố giác tiêu cực thì lập tức bị xử lý kỷ luật.
“Khi anh nhận phong bì thì trách nhiệm của anh bị hạn chế, cho nên tinh thần của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo cho Bí thư các Đảng bộ và Chi bộ quán triệt cho đảng viên là khi thực hiện nhiệm vụ trong giờ hành chính đối với các vụ việc quan hệ với các doanh nghiệp, các chủ đầu tư không được nhận quà biếu, thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình đối với công việc nên kiên quyết vấn đề đó”, ông Quý cho biết thêm.
Ông Đinh Hùng, Trưởng phòng Tài Chính thành phố Hội An, cho rằng, quá trình triển khai việc cắt giảm phong bì trong các cuộc hội họp và các khoản chi trong giờ hành chính đã tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước từ 10 đến 20% khoản chi thường xuyên mỗi năm. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp đi dự họp được nhận tiền bồi dưỡng, đó là những cán bộ thôn, khối phố, thành phần không hưởng lương và cán bộ, công chức làm ngoài giờ.
“Ví dụ anh làm ngoài giờ hoặc thứ Bẩy, Chủ nhật và họp ban đêm thì tiền chế độ chi hội họp đó vẫn có chứ, theo đúng quy định ví dụ chi họp ngoài giờ là 30.000 – 50.000 đồng chứ không phải là cắt hết toàn bộ, có nghĩa là thứ 7, chủ nhật hoặc tổng kết hằng năm vẫn có nguồn kinh phí để tổ chức tổng kết”, ông Hùng bày tỏ.
Ông Phan Lơn, Bí thư phường Tân An, thành phố Hội An tán thành chủ trương cấm nhận phong bì bồi dưỡng để hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu tại các cơ quan công quyền. Tuy nhiên, điều mà ông trăn trở là một khi “nói không với phong bì” không được làm một cách triệt để và quyết liệt sẽ rất dễ phát sinh những tiêu cực khác.
“Nếu như thành phố không nhắc việc đưa và nhận phong bì sẽ trở nên phổ biến. Ví dụ như đi nghiệm thu từng phần công trình thì chủ đầu tư bỏ phong bì cho anh em uống nước. Còn người ta đặt bao nhiêu trong phong bì khó mà biết. Nếu không cấm hành động này, đôi khi anh em nhận phong bì coi đó là việc bình thường, nhưng khi đã có quy định rồi, ai đó khi khi nhận chắc chắn sẽ phải suy nghĩ. Tuy nhiên, chuyện người ta “thò tay sau” thì lại là một chuyện khác. Thực hiện quy định này chúng ta phải kiên trì, kiên quyết”.
Đúng là “Nói không với phong bì” sẽ giảm được gánh nặng cho doanh nghiệp, tiết kiệm được tiền bạc cho ngân sách Nhà nước, hạn chế được thói xấu trong đội ngũ cán bộ công chức. Thế nhưng điều mà nhiều người nghi ngại là chủ trương này thực hiện được đến đâu, hiệu quả mang lại ra sao, hay chỉ làm theo kiểu “Đánh trống bỏ dùi!!”, ông Nguyễn Công Trước, một người dân ở phường Cẩm Châu, thành phố Hội An bày tỏ.
Ông Trước cũng đề nghị thành phố nên quan tâm đến đội ngũ cán bộ làm việc dưới cơ sở bên dưới thôn, khối phố vì anh em làm việc cả đêm lẫn ngày, chứ còn anh công chức thì có lương và hàng ngày làm việc theo giờ hành chính. “Bên cạnh đó, từ trước đến nay không riêng gì ở Hội An mà ở đâu tôi cũng thấy phong bì tràn lan, cho nên tôi thấy quy định này rất khó thực hiện”, ông Trước nói.
Còn nhớ, cách đây không lâu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũng đã từng chủ trương cán bộ, công chức, viên chức đi làm bằng xe đạp. Nhưng việc này chỉ diễn ra được một thời gian ngắn rồi đâu lại vào đó. Mong sao việc “nói không với phong bì” sẽ được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả thiết thực chứ không rơi vào tình trạng “đánh trống, bỏ dùi”./.